Cựu hậu vệ Gary Neville đã lên tiếng ca ngợi những thay đổi mang tính đột phá trong luật thi đấu mà FIFA áp dụng tại World Cup 2026, cho rằng các quy định mới sẽ góp phần hạn chế tình trạng câu giờ và nâng cao chất lượng trải nghiệm của người hâm mộ.
Gary Neville ủng hộ loạt biện pháp chống câu giờ tại World Cup 2026
Giải đấu lớn nhất hành tinh chính thức khởi tranh với trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi. Các đội tuyển tham dự sẽ phải thích nghi với hàng loạt điều luật mới nhằm tăng tốc độ trận đấu và cải thiện tính minh bạch trên sân cỏ.
Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là quy định giới hạn thời gian thay người chỉ còn 10 giây. Nếu cầu thủ được thay ra không rời sân đúng thời gian quy định, đội bóng đó sẽ phải thi đấu thiếu người trong vòng 1 phút.
Bên cạnh đó, FIFA cũng áp dụng đồng hồ đếm ngược 5 giây đối với các tình huống ném biên và phát bóng lên. Luật mới đã bắt đầu phát huy tác dụng ngay trước thềm giải đấu khi Iceland bị phạt thi đấu thiếu người 1 phút trong trận giao hữu với Nhật Bản vì vi phạm quy định thay người.
Phát biểu trên chương trình The Overlap, Gary Neville cho biết: “Tôi nghĩ đây là một sự thay đổi tuyệt vời. Quy định giới hạn thời gian thay người thực sự rất đáng hoan nghênh. Thật khó chịu khi phải chứng kiến các cầu thủ cố tình đi bộ chậm chạp rời sân. Các đội bóng và cầu thủ đã lợi dụng kẽ hở đó trong nhiều năm. Bạn có thể chỉ trích FIFA ở nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng tôi cho rằng họ thường làm rất tốt trong các vấn đề liên quan đến trọng tài. Đây là những thay đổi hợp lý và sẽ giúp bóng đá trở nên hấp dẫn hơn đối với người hâm mộ”.
| Gary Neville ủng hộ loạt biện pháp chống câu giờ tại World Cup 2026 |
Neville đặc biệt ủng hộ quy định mới liên quan đến các tình huống bóng chết. Ông nói: “Chúng ta sắp chứng kiến nhiều thay đổi về luật tại World Cup và tôi rất thích ý tưởng về đồng hồ đếm ngược khi ném biên. Thời gian bị lãng phí ở Premier League mùa trước là quá nhiều. Tôi không nhớ nổi đã bao nhiêu lần chúng tôi phải nhắc đến vấn đề đó. Trong vòng 1 năm qua, có rất nhiều đội bóng cố tình làm trận đấu gián đoạn cả phút chỉ để chuẩn bị cho các tình huống cố định. Điều đó xảy ra từ League Two cho tới Premier League. Bóng nằm ngoài cuộc quá lâu. Tôi nghĩ đây là một sự thay đổi tích cực”.
Ngoài các biện pháp chống câu giờ, FIFA cũng ban hành quy định cấm cầu thủ che miệng trong các cuộc tranh luận hoặc va chạm trên sân nhằm tăng tính minh bạch. Luật này được đưa ra sau những tranh cãi liên quan đến cuộc đối đầu giữa Gianluca Prestianni của Benfica và Vinicius Junior của Real Madrid tại Champions League.
Cựu tiền đạo tuyển Anh là Ian Wright hoàn toàn đồng tình với quy định này: “Đó là một luật rất hay. Bạn không thể xác minh điều gì đã được nói nếu các cầu thủ che miệng. Tôi thực sự thích quy định này”.
Dù phần lớn giới chuyên môn ủng hộ các thay đổi mới, cựu đội trưởng Manchester United là Roy Keane lại đưa ra góc nhìn thận trọng hơn. Ông cho rằng việc tăng tốc độ trận đấu có thể ảnh hưởng tới thể lực cầu thủ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Bắc Mỹ.
Keane nhận định: “Nhiều quy định mới hướng tới việc tăng tốc độ trận đấu, nhưng thật kỳ lạ khi chúng được áp dụng ngay ở một giải đấu mà điều kiện thi đấu được đánh giá là rất khắc nghiệt. Nếu có thời điểm nào các cầu thủ muốn làm chậm nhịp độ trận đấu thì đó chính là lúc này, khi nhiệt độ tại một số địa điểm thi đấu rất cao”.
Bên cạnh các quy định chống câu giờ, FIFA cũng áp dụng các quãng nghỉ bổ sung để tiếp nước kéo dài 3 phút mỗi hiệp nhằm bảo vệ sức khỏe cầu thủ trong điều kiện thời tiết nóng bức.
Các đội tuyển lớn như Anh và đương kim vô địch Argentina chưa ra quân cho đến tuần tới. Điều này giúp họ có thêm thời gian quan sát cách các trọng tài thực thi những quy định mới trong các trận đấu đầu tiên của giải.
Xem thêm: