FIFA đã chính thức mở cuộc điều tra kỷ luật liên quan đến những hình ảnh hỗn loạn xảy ra sau trận chung kết World Cup 2026, khi nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Argentina xảy ra xô xát với các cầu thủ Tây Ban Nha ngay trên sân.
FIFA mở điều tra vụ ẩu đả sau chung kết World Cup 2026
Trận chung kết diễn ra tại sân MetLife khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Tây Ban Nha nhờ bàn thắng của Ferran Torres ở phút 106 của hiệp phụ. Kết quả này giúp La Roja lần thứ 2 trong lịch sử vô địch World Cup nam.
Tuy nhiên, trận đấu đã trở nên căng thẳng ngay từ cuối thời gian thi đấu khi Argentina liên tục mất bình tĩnh. Tiền vệ Enzo Fernandez của Chelsea phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài Slavko Vincic sau pha phạm lỗi trong thời gian bù giờ với trung vệ trẻ Pau Cubarsi.
Sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh Leandro Paredes và Nahuel Molina có hành động tấn công Eric Garcia cùng Rodri bên phía Tây Ban Nha. Trợ lý HLV Roberto Ayala của Argentina cũng được cho là đã đánh Dani Olmo trong lúc hỗn loạn.
Không dừng lại ở đó, Molina tiếp tục lao đến gây sức ép với Rodri, trong khi tiền vệ này còn bị Nicolas Otamendi, đồng đội cũ tại Man City, liên tục lời qua tiếng lại.
HLV Lionel Scaloni cùng một số cầu thủ Argentina sau đó nhanh chóng can thiệp nhằm hạ nhiệt tình hình và ngăn xung đột leo thang.
| FIFA mở điều tra vụ ẩu đả sau chung kết World Cup 2026 |
Trước diễn biến nghiêm trọng, FIFA xác nhận đã tiến hành xem xét vụ việc và mở cuộc điều tra để đánh giá khả năng áp dụng các án kỷ luật bổ sung.
Thông báo từ cơ quan điều hành bóng đá thế giới nêu rõ: "Sau khi đánh giá các báo cáo chính thức liên quan đến trận chung kết FIFA World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina, đồng thời căn cứ Điều 36 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC), Ủy ban Kỷ luật FIFA đã chỉ định một Công tố viên Kỷ luật và Đạo đức để điều tra những hành vi có dấu hiệu vi phạm Bộ luật Kỷ luật FIFA liên quan đến các sự cố xảy ra sau trận đấu. Ủy ban Kỷ luật FIFA sẽ công bố thêm thông tin sau khi công tố viên hoàn tất báo cáo điều tra".
Về mặt thống kê, Enzo Fernandez trở thành cầu thủ đầu tiên bị truất quyền thi đấu trong một trận chung kết World Cup kể từ năm 2010. Trước đó, John Heitinga của Hà Lan nhận thẻ đỏ trong trận chung kết gặp chính Tây Ban Nha tại Johannesburg (Nam Phi), trận đấu mà La Roja giành chiến thắng để lần đầu tiên bước lên đỉnh thế giới.
Xem thêm: