FA và Concacaf phản đối FIFA, UEFA cân nhắc tẩy chay World Cup

Kế hoạch thành lập một công ty tư nhân để vận hành các giải đấu của FIFA đang vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều tổ chức bóng đá lớn.

FA và Concacaf phản đối FIFA, UEFA cân nhắc tẩy chay World Cup

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) và Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) đồng loạt bày tỏ quan ngại sâu sắc về đề xuất này, đồng thời chỉ trích FIFA vì thiếu minh bạch và không tuân thủ quy trình quản trị.

Hôm thứ Ba, FIFA công bố kế hoạch thành lập một công ty tư nhân nhằm điều hành các giải đấu do tổ chức này quản lý. Theo truyền thông quốc tế, doanh nghiệp mới được đề xuất có mối liên hệ với đại gia đình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngay sau thông tin trên, FA cho biết họ hoàn toàn không được thông báo trước về kế hoạch này và chỉ biết đến sự việc thông qua các bản tin trên truyền thông.

Trong tuyên bố chính thức, FA nhấn mạnh: "Chúng tôi hoàn toàn không được biết về đề xuất này và cũng không nhận được bất kỳ thông tin chi tiết nào, bao gồm bản chất thực sự của đề xuất cũng như các điều kiện đi kèm.

Dựa trên những thông tin rất hạn chế hiện có, chúng tôi vô cùng quan ngại về việc thiếu quy trình và cơ chế quản trị để đi đến quyết định này, cũng như những nội dung và nguyên tắc mà kế hoạch dường như đang hướng tới.

Khi FIFA công bố đầy đủ và minh bạch như những gì họ đã cam kết, chúng tôi sẽ nêu rõ quan điểm của mình và đưa ra bình luận chi tiết hơn".

Gianni Infantino
FA và Concacaf phản đối FIFA, UEFA cân nhắc tẩy chay World Cup

Trong khi đó, UEFA đang đẩy nhanh kế hoạch tổ chức cuộc họp khẩn với toàn bộ 55 liên đoàn thành viên ngay trong tuần này để thảo luận về phản ứng trước đề xuất của FIFA. Một trong những phương án được cân nhắc là khả năng tẩy chay World Cup.

Trước đó, UEFA cũng tuyên bố họ xem vấn đề này là cực kỳ nghiêm trọng và cho rằng kế hoạch của FIFA đã vượt qua ranh giới mà các cơ quan quản lý bóng đá không bao giờ được phép vượt qua.

Không chỉ châu Âu, Concacaf cũng tỏ ra bất bình với cách FIFA triển khai kế hoạch. Trong thông báo chính thức, cơ quan quản lý bóng đá khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe cho biết họ cũng chỉ biết đến đề xuất thông qua các bản tin truyền thông trước khi FIFA phát đi thông cáo báo chí.

Concacaf tuyên bố: "Concacaf chỉ được biết về vấn đề này thông qua các bản tin truyền thông và sau đó là thông cáo báo chí của FIFA. Chúng tôi vô cùng quan ngại về việc thiếu quy trình phù hợp.

Chúng tôi chia sẻ sự thất vọng của rất nhiều thành viên trong khu vực cũng như của giới bóng đá khi những nội dung chi tiết ở mức độ này lại được xây dựng và công bố rộng rãi trước khi có bất kỳ cuộc thảo luận nào với các cơ quan quản trị và các bên liên quan.

Với vai trò là những nhà lãnh đạo của bóng đá, chúng tôi là những người gìn giữ và bảo vệ môn thể thao này. FIFA, các liên đoàn châu lục và mọi liên đoàn thành viên đều có trách nhiệm hành động vì lợi ích tốt nhất của bóng đá. Mọi quyết định phải được định hướng bởi nguyên tắc quản trị tốt, quy trình chặt chẽ và tầm nhìn phát triển lâu dài. Đó là khuôn khổ mà Concacaf luôn tuân thủ. Chúng tôi tin rằng tất cả các thành viên trong đại gia đình FIFA cũng sẽ hành động theo cách tương tự".

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết World Cup 2026 ở East Rutherford, New Jersey vang lên, chắc hẳn không ít người đã cố gắng dung hòa hai suy nghĩ nghe qua thì rất mâu thuẫn với nhau: (1) Tây Ban Nha không phải là đội bóng sở hữu nhiều nhân tài nhất tại kỳ World Cup này, và (2) cũng chính Tây Ban Nha có thể là đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến.

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng đáp trả gay gắt những chỉ trích nhắm vào cách ông điều hành tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới sau World Cup. Ông cáo buộc một bộ phận truyền thông và dư luận đang “lan truyền sự thù ghét”, đồng thời khuyên những người này nên “thiền, cầu nguyện hoặc xem một trận bóng đá” thay vì dành năng lượng để công kích FIFA.