ESPN cảnh báo tuyển nữ Việt Nam trước World Cup nữ 2023

Tờ ESPN tỏ ra quan ngại cho tuyển nữ Việt Nam trong lần đầu tham dự VCK World Cup nữ 2023.

ESPN cảnh báo tuyển nữ Việt Nam trước World Cup nữ 2023

Đoàn quân dưới quyền HLV Mai Đức Chung đã vô cùng xuất sắc khi giành tấm vé tham dự VCK World Cup 2023. Tuy nhiên, thử thách mới vẫn đang chờ đợi tuyển nữ Việt Nam khi đội bóng của chúng ta rơi vào “bảng đấu tử thần”.

Tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Mỹ là đương kim vô địch, vô địch World Cup nhiều nhất (bốn lần), thi đấu nhiều nhất (50 trận), thắng nhiều nhất (44 trận) và ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu (138 bàn).

Chính vì điều này mà tờ ESPN lo ngại thảm họa sẽ lặp lại với đội bóng của HLV Mai Đức Chung. Nội dung vài biết có đoạn:

"ĐT Việt Nam là đội duy nhất tham dự World Cup mà không có bất kỳ trận giao hữu nào trong tháng này. Đội bóng lần đầu tham dự World Cup đã không thi đấu kể từ tháng 7.

Điều đó làm dấy lên những lo ngại về sự chuẩn bị của họ trước giải đấu lớn. Việc họ gặp đội nữ Mỹ trong trận mở màn càng làm tăng thêm sự lo lắng. Ở giải đấu cách đây 4 năm, Mỹ từng đánh bại Thái Lan tới 13-0".

ESPN cảnh báo tuyển nữ Việt Nam trước World Cup nữ 2023 1

Tuyển nữ Việt Nam không được đánh giá cao tại vòng bảng World Cup 2023

Trong khi đó, tuyển nữ Philippines lại được đánh giá cao về màn chuẩn bị của họ. “Tuyển nữ Philippines đã bắt đầu thử thách bản thân hết trận này đến trận khác, tập trung vào sự tiến bộ và cải thiện hơn là kết quả. Bất chấp những sai lầm khi đối đầu Xứ Wales, Scotland và Ireland sau ba trận giao hữu vừa qua, Philippines đang đi đúng hướng", tờ ESPN viết

Trong khu vực châu Á, tờ báo này đưa ra nhận định rằng Trung Quốc, Australia và Nhật Bản – nhà vô địch World Cup 2011 là ba đại diện Liên đoàn Bóng đá châu Á AFC có cơ hội tiến sâu nhất. Trong khi đó, Việt Nam, Philippines và Hàn Quốc bị đánh giá thấp hơn.

Dù có nhiều lo ngại về sự chuẩn bị của tuyển nữ Việt Nam là vậy song trên thực tế, LĐBĐ Việt Nam đã có sự tính toán từ trước. Theo đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tập trung, tập huấn và thi đấu liên tục trong bốn tháng, kể từ tháng 3.

Sẽ có tới 3 đợt tập huấn tại Nhật Bản, Đức và New Zealand. Tại đây, đội chạm trán đội tuyển quốc gia nước chủ nhà và các CLB mạnh. Xen kẽ các đợt tập huấn là thi đấu vòng loại một Olympic Paris 2024 và SEA Games 32.

Ngày 22/7, Việt Nam đá trận ra quân gặp Mỹ tại sân Eden Park, New Zealand. Sau đó, đội lần lượt chạm trán Bồ Đào Nha ngày 27/7 và Hà Lan ngày 1/8.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục