Enner Valencia lập kỷ lục sau trận đấu giữa Qatar vs Ecuador

Trận mở màn World Cup 2022 giữa Qatar vs Ecuador chứng kiến phong độ chói sáng của Enner Valencia và đội trưởng Ecuador đã khiến tất cả phải nhớ đến mình.

Enner Valencia tỏa sáng ở trận khai màn World Cup 2022

Trận mở màn World Cup 2022 giữa chủ nhà Qatar vs Ecuador chứng kiến sự vượt trội tới từ đại diện Nam Mỹ. Đội khách không mất nhiều thời gian để làm tung lưới chủ nhà và bất chấp việc bị VAR từ chối bàn thắng đầu tiên, Ecuador vẫn biết cách sút tung lưới thủ môn Al Sheeb.

Tiền đạo đội trưởng của Ecuador, Enner Valencia vẫn là cái tên mang đến sự khác biệt. Cầu thủ sinh năm 1989 mang về quả penalty sau pha xử lý đầy tinh quái.

Enner Valencia lập kỷ lục sau trận đấu giữa Qatar vs Ecuador 1
Enner Valencia mang về quả penalty cho Ecuador
Enner Valencia lập kỷ lục sau trận đấu giữa Qatar vs Ecuador 2
World Cup 2022 cũng là lần đầu tiên bàn mở tỉ số đến trên chấm penalty trong lịch sử
Enner Valencia lập kỷ lục sau trận đấu giữa Qatar vs Ecuador 3
Màn ăn mừng cảm xúc của cầu thủ Ecuador 

Sau đó, bàn thắng thứ hai của Valencia giúp tiền đạo 33 tuổi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử ĐT Ecuador. Cụ thể, cựu tiền đạo Everton và West Ham đã có 37 bàn thắng, vượt qua con số 35 bàn thắng của cựu tiền đạo Agustin Delgado đã ghi được.

Enner Valencia lập kỷ lục sau trận đấu giữa Qatar vs Ecuador 4
Enner Valencia đánh đầu tung lưới Qatar, ghi bàn thắng thứ 37 cho ĐT Ecuador

Tuy vậy, Valencia cũng trở thành "mục tiêu" cho những pha truy cản của cầu thủ chủ nhà. Số 13 của Ecuador có tới hai lần phải ôm chân sau những pha vào bóng của hậu vệ áo đỏ. 

Enner Valencia lập kỷ lục sau trận đấu giữa Qatar vs Ecuador 5
Enner Valencia liên tục bị những cầu thủ chủ nhà phạm lỗi
Enner Valencia lập kỷ lục sau trận đấu giữa Qatar vs Ecuador 6
Đội trưởng của Ecuador ôm chân sau pha va chạm cuối hiệp 1

 

Enner Valencia lập kỷ lục sau trận đấu giữa Qatar vs Ecuador 7
Enner Valencia phải rời sân ở phút 77

Rất may là cầu thủ đang khoác áo Fenerbahce đã có thể tiếp tục thi đấu ở đầu hiệp 2. Nhưng Enner Valencia cũng chỉ thi đấu được khoảng 2/3 thời gian ở hiệp 2. Phút 75, cầu thủ mang áo số 13 ngồi ôm chân đau đớn và HLV Alfaro buộc phải tung Jose Cifuentes vào sân thay Valencia.

Enner Valencia lập kỷ lục sau trận đấu giữa Qatar vs Ecuador 8
Enner Valencia không thể có trận đấu trọn vẹn khi bị đau và phải sớm rời sân

Dù không thể thi đấu trọn vẹn trận mở màn World Cup 2022 nhưng Valencia vẫn có trận đấu đầy đáng nhớ. Cầu thủ này được kỳ vọng sẽ còn tỏa sáng ở hai trận đấu tới của Ecuador.

 

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục