ĐT Tây Ban Nha có thuyền trưởng mới sau khi sa thải HLV Luis Enrique

Ngay sau khi thông báo chia tay HLV Enrique, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) đã chính thức bổ nhiệm thuyền trưởng mới.

ĐT Tây Ban Nha có thuyền trưởng mới sau khi chia tay HLV Luis Enrique

Tối 8/12, LĐBĐ Tây Ban Nha chính thức ra thông báo chia tay HLV Luis Enrique sau thất bại ở trận vòng 16 đội trước Ma Rốc. Đây là ĐTQG thứ 5 sa thải thuyền trưởng tại kỳ World Cup 2022.

Hiện RFEF công bố người thay thế HLV Luis Enrique cho thời kỳ mới chính là HLV từ đội U21 ông Luis de la Fuente.

Vị chiến lược gia này là người được đích thân Giám đốc Thể thao của RFEF, Jose Francisco Molina đề xuất với Chủ tịch RFEF Luis Rubiales.

ĐT Tây Ban Nha có thuyền trưởng mới sau khi sa thải HLV Luis Enrique 1

ĐT Tây Ban Nha công bố tân thuyền trưởng

Ông Molina cũng sẽ có một buổi trình bày với ban lãnh đạo RFEF về việc chọn HLV Fuente vào vị trí thuyền trưởng tuyển Tây Ban Nha. Buổi báo cáo này diễn ra vào ngày 12/12. HLV Fuente sẽ chính thức ra mắt vào tháng 3/2023 ở vòng loại EURO 2024.

Ông Fuente từng là một cầu thủ tại Athletic Bilbao. Ký hợp đồng từ năm 15 tuổi, ông trải qua 7 năm ở đây trước khi chuyển đến Sevilla.

Fuente sau đó trở lại Bilbao và kết thúc sự nghiệp cầu thủ tại Deportivo Alaves, với hơn 250 lần ra sân ở giải hạng Nhất và 13 lần ở các cúp châu Âu, cũng như trở thành cầu thủ U21 quốc tế và nhà vô địch Olympic.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng Tây Ban Nha, ông Fuente đã có 10 năm làm việc với RFEF.

Năm 2013, ông dẫn dắt đội U19 Tây Ban Nha. Sau đó, ông tiếp tục làm nhiệm vụ ở đội U21 và U23 Tây Ban Nha.

Thành tích nổi bật của nhà cầm quân 61 tuổi này là chức vô địch U21 châu Âu lần thứ 5 cùng đội U21 Tây Ban Nha vào năm 2019 và chức huy chương bạc Olympic Tokyo 2020.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục