Chỉ một ngày sau khi World Cup 2026 khép lại với lần đầu tiên áp dụng thể thức 48 ĐT, LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) đã bất ngờ đề xuất FIFA tiếp tục mở rộng quy mô World Cup 2030 lên 64 đội.
Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Dominguez đã công khai ý tưởng này trên MXH, cho rằng kỳ World Cup kỷ niệm 100 năm giải đấu xứng đáng được tổ chức theo cách đặc biệt nhất trong lịch sử.
“World Cup tiếp theo sẽ trở về quê hương của mình. Năm 2030, giải đấu sẽ diễn ra tại Uruguay, Argentina và Paraguay. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để bóng đá thế giới kỷ niệm cột mốc 100 năm bằng một kỳ World Cup với 64 ĐT”, ông Dominguez chia sẻ.
![]() |
Kỳ World Cup tiếp theo có thể được mở rộng lên 64 đội |
Đề xuất của CONMEBOL được đưa ra trong bối cảnh FIFA vừa hoàn tất kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự tại Mỹ, Canada và Mexico. Giải đấu này đã nâng tổng số trận từ 64 lên 104, đồng thời lần đầu áp dụng thể thức 12 bảng đấu.
Nếu được thông qua, World Cup 2030 sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới về số đội tham dự, tăng thêm 16 đội so với năm 2026 và gấp đôi quy mô so với các kỳ World Cup trước năm 2026.
Hiện tại, FIFA vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về đề xuất của CONMEBOL.
Theo kế hoạch đã được phê duyệt, World Cup 2030 sẽ do Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco đồng đăng cai. Trong khi đó, Uruguay, Argentina và Paraguay sẽ tổ chức 3 trận đấu mở màn mang ý nghĩa biểu tượng nhằm kỷ niệm 100 năm kể từ kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại Uruguay vào năm 1930.
Nếu ý tưởng mở rộng lên 64 đội được FIFA chấp thuận, World Cup 2030 không chỉ đánh dấu cột mốc tròn một thế kỷ của giải đấu mà còn trở thành kỳ World Cup có quy mô lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

World Cup 2026 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong hiệp phụ của trận chung kết trên sân New York New Jersey, khép lại 39 ngày hè tại Bắc Mỹ.

