Croatia gửi đơn khiếu nại FIFA sau trận thua Bồ Đào Nha

Liên đoàn Bóng đá Croatia (HNS) đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên FIFA sau thất bại đầy tranh cãi trước Bồ Đào Nha tại World Cup 2026. Đội bóng áo caro cho rằng việc sử dụng công nghệ trong một số tình huống quyết định đã vượt quá giới hạn cần thiết, trực tiếp khiến họ phải dừng bước.

Croatia gửi đơn khiếu nại FIFA sau trận thua Bồ Đào Nha

Hành trình của tuyển Croatia tại World Cup khép lại theo cách cay đắng khi để thua Bồ Đào Nha 1-2. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, HNS nhanh chóng gửi văn bản tới FIFA, cáo buộc có sự lạm dụng công nghệ trong quá trình điều hành trận đấu.

Tâm điểm của tranh cãi là bàn thắng bị từ chối của Josko Gvardiol ở những giây cuối cùng của thời gian bù giờ. Trọng tài Espen Eskas ban đầu công nhận pha lập công này, nhưng sau một quá trình kiểm tra VAR kéo dài, ông đã thay đổi quyết định vì xác định Croatia việt vị.

Điều gây tranh cãi là lỗi việt vị chỉ được phát hiện nhờ dữ liệu thu thập từ cảm biến tích hợp bên trong trái bóng Adidas Trionda. Theo FIFA, hệ thống này ghi nhận một pha chạm bóng cực nhỏ từ phần tóc của Igor Matanovic, làm thay đổi toàn bộ cơ sở xác định tình huống việt vị.

Nhiều góc quay truyền hình cho thấy bàn thắng của Croatia dường như hoàn toàn hợp lệ, nhưng dữ liệu từ trái bóng thông minh lại đưa ra kết luận khác.

Croatia gửi đơn khiếu nại FIFA sau trận thua Bồ Đào Nha

Trước những tranh cãi, FIFA đã lên tiếng bảo vệ quy trình VAR bằng thông báo: "Các cảm biến IMU được tích hợp bên trong trái bóng Trionda có khả năng xác định mọi va chạm dù là nhỏ nhất. Dữ liệu này được hiển thị cho khán giả thông qua đồ họa 'nhịp tim', đồng thời cung cấp cho các trọng tài lượng thông tin chưa từng có để đưa ra những quyết định nhanh chóng và chính xác".

Tuy nhiên, phía Croatia cho rằng việc phụ thuộc vào những dữ liệu mà cầu thủ cũng như người hâm mộ không thể kiểm chứng trực tiếp đã đi ngược lại tinh thần ban đầu của VAR, vốn chỉ nên can thiệp vào những lỗi rõ ràng và hiển nhiên.

Bên cạnh đó, HNS cũng phản đối quyết định dẫn đến quả phạt đền giúp Bồ Đào Nha gỡ hòa 1-1 ở phút 68, khi Cristiano Ronaldo thực hiện thành công cú đá từ chấm 11 m.

Trong đơn khiếu nại gửi FIFA, HNS cho rằng quy trình vận hành của tổ VAR đã vượt quá phạm vi được quy định. Theo Liên đoàn Bóng đá Croatia, ngưỡng lỗi rõ ràng và hiển nhiên hoàn toàn không được đáp ứng trong cả hai tình huống gây tranh cãi, đồng thời quãng thời gian kiểm tra VAR kéo dài đã phá vỡ nhịp độ và sự công bằng của trận đấu.

Người phát ngôn HNS, Tomislav Pacak, chia sẻ với RTL Danas: "Liên đoàn Bóng đá Croatia đã gửi thư tới Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để bày tỏ sự thất vọng sâu sắc cũng như sự không đồng tình với những gì diễn ra trong trận đấu với Bồ Đào Nha. Không phải bởi các quyết định của trọng tài đơn thuần, bởi sau mỗi trận đấu chúng luôn có thể được đem ra tranh luận, mà là vì chính quy trình đã dẫn đến những quyết định đó.

Trước hết, chúng tôi cho rằng quy trình VAR đã được áp dụng hoàn toàn sai trong tình huống dẫn đến quả phạt đền của Bồ Đào Nha. Trọng tài lẽ ra không nên được yêu cầu ra xem lại màn hình.

Quan trọng hơn, ở bàn gỡ hòa của Gvardiol, Pasalic bị xác định việt vị trái với luật và tinh thần bóng đá chỉ vì một pha chạm bóng không hề tồn tại của Matanovic, đơn giản bởi cảm biến trong trái bóng cho thấy như vậy.

Chúng tôi tin rằng đây là sự lạm dụng công nghệ. Chúng tôi luôn ủng hộ việc áp dụng công nghệ vào bóng đá, nhưng cách sử dụng hiện tại không mang lại lợi ích cho FIFA, các đội tuyển cũng như người hâm mộ. Chúng tôi hiểu rằng lá thư này sẽ không thể xoa dịu nỗi thất vọng của các cầu thủ và người hâm mộ Croatia, nhưng điều quan trọng là FIFA cần đưa ra lời giải thích đầy đủ cho tất cả những quyết định nói trên".

Đội trưởng Luka Modric cũng không giấu được sự bức xúc sau trận đấu. Tiền vệ kỳ cựu của Real Madrid cho rằng cách áp dụng công nghệ ở sân chơi lớn nhất hành tinh đang thiếu sự nhất quán và đôi khi tạo ra cảm giác tồn tại tiêu chuẩn kép, đặc biệt với những đội tuyển không thuộc nhóm cường quốc bóng đá.

Modric nhấn mạnh quá trình đưa ra các quyết định trong trận đấu khiến Croatia cảm thấy không được đối xử công bằng, đồng thời cho rằng công nghệ dường như luôn chống lại đội bóng của anh ở những thời khắc quan trọng nhất.

Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục