Bellingham không thể gánh tuyển Anh một mình

Jude Bellingham sẽ cần thêm sự hỗ trợ nếu tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel muốn chấm dứt 60 năm chờ đợi và vô địch World Cup.

Bellingham không thể gánh tuyển Anh một mình

Trước mắt, "Tam sư" sẽ phải vượt qua thử thách mang tên Na Uy, đội bóng được dẫn dắt bởi chân sút Erling Haaland, ở trận tứ kết diễn ra vào thứ Bảy trên sân Miami. Nếu tiến vào chung kết, nhiều khả năng đối thủ của Anh sẽ là tuyển Pháp - đội đang đứng số một trên bảng xếp hạng FIFA - trong trận đấu ngày 19/7.

Cựu tiền đạo tuyển Pháp Louis Saha, người có 20 lần khoác áo "Les Bleus" và thi đấu 14 năm tại Premier League, cho rằng HLV Tuchel cần cải thiện hàng công nếu muốn đưa bóng đá trở về quê hương.

Phát biểu với SunSport, Saha nhận định: "Tuyển Anh cần tiếp tục duy trì những gì đang làm nếu muốn vào chung kết và đánh bại Pháp - đối thủ nhiều khả năng sẽ chờ họ."

Ông nói thêm: "Ở một phần ba cuối sân, họ đang thiếu điều gì đó. Họ thiếu mẫu cầu thủ có thể mở khóa hàng phòng ngự, tạo cơ hội và khiến lối chơi trở nên khó lường."

Bellingham đang là nhân tố quan trọng trong đội hình của ĐT Anh

Theo Saha, Bellingham đã chơi xuất sắc xuyên suốt giải đấu và hiện là cầu thủ duy nhất của tuyển Anh có thể đảm nhận vai trò này. "Jude cần thêm sự hỗ trợ nếu Anh muốn đánh bại Pháp."

Bên cạnh đó, cựu tiền đạo Manchester United cũng nhấn mạnh đội tuyển Anh phải cải thiện khả năng phòng ngự: "Họ đang để đối phương tạo ra quá nhiều cơ hội. Khả năng áp sát chưa đủ nhanh, khiến đội bóng phải nhận bàn thua. Nếu không siết chặt hàng thủ, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu tuyển Pháp, đội sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu."

Tuyển Anh cũng sẽ không có sự phục vụ của Jarell Quansah ở trận tứ kết do trung vệ này bị treo giò hai trận sau thẻ đỏ ở vòng 1/8 gặp Mexico, khiến đội bóng rơi vào bài toán khó ở vị trí hậu vệ phải.

Đáng chú ý, FIFA quyết định giữ nguyên án phạt với Quansah dù lỗi của anh được cho là tương tự tình huống của tiền đạo tuyển Mỹ Folarin Balogun. Thẻ đỏ của Balogun sau đó được hủy bỏ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và đề nghị xem xét lại quyết định.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục