Bảng E World Cup 2022: Bất ngờ mang tên Nhật Bản?

Đức và Tây Ban Nha là 2 đội bóng được đánh giá cao nhất bảng E World Cup 2022, nhưng cơ hội cho Costa Rica và đặc biệt là Nhật Bản chưa phải đã hết.

Đức và Tây Ban Nha được đánh giá khá cao ở bảng E

Bảng E là một trong những bảng đấu đáng chú ý nhất tại VCK World Cup 2022. Theo đó, bảng đấu này có sự góp mặt của hai nhà cựu vô địch Đức và Tây Ban Nha, 2 đội bóng còn lại là Costa Rica và Nhật Bản. Trước đó, với việc chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 2, Những cỗ xe tăng đã biết chắc chắn mình sẽ phải đụng độ với một đội bóng lớn. Và số phận đã sắp đặt cho họ chạm mặt Tây Ban Nha.

Bảng E World Cup 2022 Bất ngờ mang tên Nhật Bản 1

Đức và Tây Ban Nha được đánh giá cao nhất Bảng E

Đức là đội vô địch World Cup 2014, trong khi đó Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010. Ở giải đấu cách đây 4 năm ở Nga, hai đội bóng này đều không có thành tích quá tốt. Cỗ xe tăng đã gây thất vọng khi không thể vượt qua vòng bảng, họ thậm chí xếp bét bảng F, bảng đấu có sự góp mặt của Thụy Điển, Mexico và Hàn Quốc. 

Còn với Tây Ban Nha, họ vượt qua vòng bảng với ngôi đầu bảng B. Tuy nhiên, đội bóng này đã dừng bước ngay ở vòng 1/8 sau khi thất bại trước chủ nhà Nga. Sau 4 năm, cả 2 ông lớn ở châu Âu đều đang quyết tâm lấy lại thể diện ở giải đấu được tổ chức ở Qatar. Viễn cảnh Đức và Tây Ban Nha thăng hoa ở giải đấu năm nay hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi lẽ, họ đều đã có những sự thay đổi tích cực sau thất bại trên đất Nga.

Đặc biệt là với La Roja khi đoàn quân của HLV Luis Enrique đã vào tới bán kết ở kỳ Euro 2020 và chỉ chịu dừng bước trước nhà vô địch Italia. Còn với Cỗ xe tăng, họ đang thi đấu rất ổn định dưới sự dẫn dắt của HLV Hans-Dieter Flick. Bóng đá Tây Ban Nha và Đức hiện tại vẫn sở hữu rất nhiều những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới, tất nhiên họ vẫn được đánh giá là những ứng viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp ở bảng E.

Cơ hội nào cho Costa Rica và Nhật Bản

Nằm ở bảng đấu với Đức và Tây Ban Nha, rõ ràng cơ hội đi tiếp cho Costa Rica và Nhật Bản là không nhiều. Với Costa Rica, họ chỉ giành vé đến Qatar sau trận thắng trước New Zealand ở trận play-off Liên lục địa. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử quốc gia này giành quyền tham dự một kỳ World Cup, trước đó họ đều có mặt trong 2 kỳ World Cup gần nhất vào các năm 2014 và 2018. 

Bảng E World Cup 2022 Bất ngờ mang tên Nhật Bản 2

Costa Rica không được đánh giá quá cao

Bóng đá Costa Rica hiện tại sở hữu một vài cái tên đáng chú ý đang thi đấu ở châu Âu. Có thể kể đến như thủ môn Keylor Navas, người đang khoác áo PSG và có rất nhiều kinh nghiệm. Oscar Duarte (Levante), Joel Campbell (từng khoác áo Arsenal), Bryan Oviedo (từng thi đấu cho Everton) hay đội trưởng Bryan Ruiz (có vài năm khoác áo Fulham).

Với chỉ vài nhân tố kể trên, Costa Rica được đánh giá yếu nhất bảng E. Và nếu họ có kết thúc vòng bảng ở vị trí cuối cùng cũng là điều không quá bất ngờ. Các chuyên gia đang chờ đợi Nhật Bản có thể gây bất ngờ ở giải đấu ở Qatar. Theo đó, về mặt chất lượng đội hình, đội bóng châu Á tất nhiên không thể so sánh với Đức và Tây Ban Nha, nhưng cái mà họ hơn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo đó, Nhật Bản là đội tuyển công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự VCK World Cup 2022 sớm nhất, họ cũng là đội bóng di chuyển tới Qatar sớm nhất. HLV Hajime Moriyasu đang hy vọng những sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng một lối chơi gắn kết sẽ giúp đội bóng xứ Hoa anh đào có thể tạo ra bất ngờ ở bảng E. Cách đây 4 năm, Nhật Bản cũng từng gây bất ngờ khi giành quyền đi tiếp ở bảng đấu có sự góp mặt của Senegal, Ba Lan và Colombia. Họ sau đó chỉ chịu thua 2-3 trước ĐT Bỉ hùng mạnh ở vòng 1/8. 

Bang E

Nhật Bản được kỳ vọng gây bất ngờ ở Bảng E

Trong danh sách 26 cái tên được HLV Hajime Moriyasu lựa chọn tham dự World Cup 2022, có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu như Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Maya Yoshida (Schalke 04), Takumi Minamino (Monaco), Daichi Kamada (Frankfurt), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Kaoru Mitoma (Brighton) hay Ritsu Doan (Freiburg). Nhật Bản cũng quyết tâm làm mới đội hình khi danh sách dự giải đấu ở Qatar chỉ có 6 người từng tham dự World Cup 2018 là Eiji Kawashima, Yuto Nagatomo, Maya Yoshida, Hiroki Sakai, Wataru Endo và Gaku Shibasaki. 

Ngôi sao đáng xem nhất bảng E: Thomas Muller (ĐT Đức)

Thomas Muller

Thomas Muller trong màu áo ĐT Đức

Thomas Muller là một trong những trụ cột không thể thay thế ở CLB Bayern Munich và ĐT Đức. Mùa giải năm nay, cầu thủ sinh năm 1989 đã có 2 bàn và 3 kiến tạo sau 7 lần đá chính ở Bundesliga. Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, anh cũng có 3 bàn và 3 kiến tạo cho ĐT Đức. Muller là cầu thủ còn thi đấu duy nhất trong BXH chân sút ghi được 10 bàn trở lên tại các VCK World Cup. Anh đã có 10 bàn sau 16 trận. Tính đến thời điểm hiện tại, Muller đã góp mặt ở 3 kỳ World Cup, và anh chuẩn bị có kỳ World Cup thứ 4. Muller đã có 44 bàn sau 118 lần ra sân cho cỗ Xe tăng, anh hứa hẹn sẽ là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong hành trình chinh phục cúp vàng World Cup 2022 của ĐT Đức.  

Trận đấu đáng xem nhất bảng E

Tất nhiên, cuộc đọ sức giữa Đức và Tây Ban Nha là trận đấu đáng xem nhất ở bảng E VCK World Cup 2022, trận đấu diễn ra vào lúc 02h00 (giờ Việt Nam) ngày 28/11.  

Dự đoán thứ hạng tại bảng E

1. Đức

2. Nhật Bản

3. Tây Ban Nha

4. Costa Rica

Lịch thi đấu bảng E World Cup 2022

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục