Trận chung kết World Cup 2026 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Tây Ban Nha, đó là trận đấu mà Argentina chơi quá tệ ở khả năng tấn công.
- Cứ gặp Tây Ban Nha là dính chấn thương
- Tây Ban Nha có gần 60% cơ hội vô địch World Cup 2026
- Video bàn thắng Tây Ban Nha vs Argentina: Nhà vô địch lộ diện
Bị đánh giá thấp hơn Tây Ban Nha, Argentina đã chủ động chơi phòng ngự phản công trong trận chung kết World Cup 2026. Trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức, Bò Tót là đội kiểm soát bóng, họ cũng thực hiện được khá nhiều những pha dứt điểm, trong khi đội bóng Nam Mỹ chỉ biết chống đỡ những pha lên bóng của đối thủ.
3 cú dứt điểm cho đến nay là số lượng ít nhất được ghi nhận từ năm 1966 ở hiệp một của một trận chung kết World Cup, trong khi đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1966 Argentina không có một lần kết thúc nào trong 45 phút đầu tiên ở một trận đấu tại VCK World Cup.
![]() |
Argentina không dứt điểm lần nào trước Tây Ban Nha trong 90 phút thi đấu chính thức. |
Thậm chí trong cả trận Argentina cũng không dứt điểm lần nào. Theo thống kê, Argentina là đội bóng đầu tiên trong lịch sử không có nổi một cú dứt điểm nào trong 90 phút ở một trận chung kết World Cup. Dù không dứt điểm lần nào trong thời gian thi đấu chính thức, nhưng đội bóng xứ tango đã cầm hòa đối thủ 0-0, qua đó buộc trận đấu phải bước vào 2 hiệp phụ.
Tuy nhiên, Argentina chỉ còn chơi với 10 người trong 30 phút của hiệp phụ, khi Enzo Fernandez phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Chơi thiếu người, Lionel Messi và các đồng đội đã không thể chống đỡ.
Phút 106, Pedro Porro treo bóng sâu từ cánh phải vào khu cấm địa Argentina và Nico Williams nỗ lực đánh đầu ra sau từ đáy biên ngang. Ferran Torres xuất hiện, thực hiện ngay cú đá chân trái một chạm tung nóc lưới đối phương.
Argentina đã nỗ lực trong thời gian còn lại, họ có 3 pha dứt điểm trong những phút cuối cùng nhưng không thể ghi bàn. Để thua 1-2, đội bóng Nam Mỹ đành nhìn Bò tót lên ngôi. Argentina đã về nhì tại World Cup FIFA lần thứ 4 (sau các năm 1930, 1990, 2014), cùng với Đức là đội có số lần về nhì nhiều nhất.
Xem thêm:

