Chiến thắng nghẹt thở trước tuyển Anh để giành vé vào chung kết World Cup 2026 của Argentina đã bị phủ bóng bởi một hành động gây nhiều tranh cãi. Một số cầu thủ của đội bóng Nam Mỹ đã giương biểu ngữ khẳng định chủ quyền của Argentina đối với quần đảo Falkland trong màn ăn mừng ngay trên sân.
Argentina đối diện án phạt vì giương biểu ngữ về quần đảo Falkland
Trước trận bán kết diễn ra vào rạng sáng 16/7, HLV Lionel Scaloni từng nhấn mạnh rằng ông không muốn cuộc đối đầu với tuyển Anh bị chi phối bởi những yếu tố ngoài bóng đá, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến lịch sử và chính trị giữa hai quốc gia.
Tuy nhiên, sau khi tuyển Argentina lội ngược dòng ngoạn mục từ thế bị dẫn 0-1 trong những phút cuối để giành chiến thắng 2-1, qua đó lần thứ 2 liên tiếp góp mặt ở trận chung kết World Cup, một nhóm cầu thủ đã cầm biểu ngữ có dòng chữ "Las Malvinas son Argentinas" (tạm dịch: "Quần đảo Falkland là của Argentina"). Sau khi chụp ảnh ăn mừng, họ để lại tấm biểu ngữ trên mặt sân trước khi rời đi.
Vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Falkland từ lâu vẫn là điểm nóng trong quan hệ giữa Argentina và Vương quốc Anh. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào năm 1982 khi hai nước bước vào cuộc xung đột kéo dài 74 ngày. Cuộc chiến khiến 655 binh sĩ Argentina, 255 binh sĩ Anh cùng 3 cư dân trên quần đảo thiệt mạng.
| Argentina đối diện án phạt vì giương biểu ngữ về quần đảo Falkland |
Argentina nhiều lần tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Falkland, nằm cách nước Anh khoảng 12.900 km nhưng chỉ cách đất liền Argentina khoảng 480 km.
Trong nhiều năm qua, FIFA cùng Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) luôn duy trì lập trường cứng rắn đối với việc sử dụng biểu ngữ, khẩu hiệu hoặc hình ảnh mang thông điệp chính trị tại các giải đấu lớn.
Điều lệ của IFAB nêu rõ: "Trang phục thi đấu không được chứa các khẩu hiệu, tuyên bố hoặc hình ảnh mang tính chính trị, tôn giáo hay cá nhân. Cầu thủ cũng không được để lộ trang phục bên trong có các khẩu hiệu, tuyên bố hoặc hình ảnh mang tính chính trị, tôn giáo, cá nhân hoặc nội dung quảng cáo ngoài logo của nhà sản xuất".
Quy định này cũng nhấn mạnh: "Đối với mọi hành vi vi phạm, cầu thủ và/hoặc đội bóng sẽ bị ban tổ chức giải đấu, liên đoàn bóng đá quốc gia hoặc FIFA áp dụng các biện pháp kỷ luật".
Đây không phải lần đầu tiên bóng đá Argentina vướng vào tranh cãi liên quan đến thông điệp về quần đảo Falkland. Năm 2014, FIFA từng phạt Liên đoàn Bóng đá Argentina 20.000 bảng Anh sau khi các cầu thủ của đội tuyển này giương biểu ngữ có nội dung tương tự trước trận giao hữu với Slovenia.
Xem thêm: