Anthony Gordon lên tiếng về mối quan hệ với Rashford

Trước những tin đồn liên quan tới việc bất đồng với Rashford trong cuộc cạnh tranh vị trí ở ĐT Anh, Anthony Gordon khẳng định cả hai có mối quan hệ tốt.

Gordon phủ nhận bất đồng với Rashford

Tại World Cup 2026, Anthony Gordon và Marcus Rashford là hai lựa chọn cho vị trí tiền đạo cánh của HLV Thomas Tuchel. Trước World Cup, Barca gây bất ngờ khi chiêu mộ Gordon, điều được cho là gián tiếp đẩy Rashford trở lại Man Utd.

Chưa kể, việc Rashford được mặc áo số 11 mong muốn của Gordon tại ĐT Anh đã dẫn đến tin đồn cả hai bất đồng. Nhưng tân binh của Barca khẳng định cả hai vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

Theo đó, Gordon chia sẻ: "Tôi nghĩ Rashford bị dư luận hiểu lầm, bị chỉ trích rất nhiều. Tôi cảm giác rằng Rashford luôn phải chịu cái nhìn tiêu cực. Nhưng từ khi tôi gặp Marcus và sau tất cả những lần cả hai lên tuyển, tôi đều thấy anh ấy là một người thực sự tốt, giống như hầu hết các cầu thủ khác".

Anthony Gordon lên tiếng về mối quan hệ với Rashford 1
Anthony Gordon đang có kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp

Cựu sao Newcastle cũng không muốn để việc mất số áo yêu thích ảnh hưởng tới phong độ khi lên tuyển: "Khi nhận được số áo tại World Cup, tôi đã nhắn tin cho người đại diện của mình và, thú thật là, tôi muốn số 11.

Nhưng khi nhận được số 18, tôi nghĩ đó thực sự là một điều tốt vì tôi có thể thể hiện cá tính qua con số đó, bởi vì ở Euro tôi cũng mang số 18 và cảm thấy mùa hè đó thật lãng phí. Vì vậy, tôi xem đây là cơ hội để tạo nên điều gì đó đặc biệt với con số này".

Gordon cũng tiết lộ chính Rashford đã chúc mừng và giúp đỡ cầu thủ này khi hoàn thành thương vụ tới Barca. Gordon cho hay: "Ngay khi thấy tôi trong đợt hội quân ĐT Anh, Rashford đã chúc mừng tôi. Thành thật mà nói, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Tôi muốn tìm nhà ở Barcelona và anh ấy đã giúp tôi. Cùng với đó là hỗ trợ trong một số việc liên quan đến câu lạc bộ, điều này rất hữu ích vì tôi chưa từng đến đó. Rashford thực sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều".

Thăm dò ý kiến
Na Uy có thể vượt qua Anh để góp mặt ở bán kết hay "Tam sư" sẽ khẳng định sức mạnh?
Nhận định Na Uy vs Anh (4h00 ngày 12/7): Chờ tài Thomas TuchelNhận định Na Uy vs Anh (4h00 ngày 12/7): Chờ tài Thomas Tuchel
Nhận định Na Uy vs Anh nghiêng một chút về phía Tam sư, những quyết định về nhân sự và chiến thuật của HLV Thomas Tuchel sẽ quyết định đến cơ hội đi tiếp của tuyển Anh.
Erling Haaland: Áp lực đang thuộc về đội tuyển AnhErling Haaland: Áp lực đang thuộc về đội tuyển Anh
Trước thềm trận đại chiến tại tứ kết World Cup 2026, tiền đạo Erling Haaland của đội tuyển Na Uy đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn về đối thủ.
Bukayo Saka thất vọng với án phạt của FIFA cho tuyển AnhBukayo Saka thất vọng với án phạt của FIFA cho tuyển Anh
Chia sẻ với báo giới, ngôi sao Bukayo Saka đã đưa ra quan điểm về án phạt cấm thi đấu 2 trận của FIFA dành cho hậu vệ Jarell Quansah của đội tuyển Anh.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Michael Olise lên tiếng sau cú sốc World Cup

Michael Olise lên tiếng sau cú sốc World Cup

Hai tuần sau khi ĐT Pháp bị Tây Ban Nha loại ở bán kết World Cup, Michael Olise đã gửi thông điệp tới người hâm mộ. Ngôi sao của Bayern Munich thừa nhận vô cùng thất vọng vì không thể cùng Les Bleus mang chiếc cúp trở về.

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết World Cup 2026 ở East Rutherford, New Jersey vang lên, chắc hẳn không ít người đã cố gắng dung hòa hai suy nghĩ nghe qua thì rất mâu thuẫn với nhau: (1) Tây Ban Nha không phải là đội bóng sở hữu nhiều nhân tài nhất tại kỳ World Cup này, và (2) cũng chính Tây Ban Nha có thể là đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến.

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng đáp trả gay gắt những chỉ trích nhắm vào cách ông điều hành tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới sau World Cup. Ông cáo buộc một bộ phận truyền thông và dư luận đang “lan truyền sự thù ghét”, đồng thời khuyên những người này nên “thiền, cầu nguyện hoặc xem một trận bóng đá” thay vì dành năng lượng để công kích FIFA.