HLV Carlo Ancelotti thừa nhận tuyển Brazil cần bước vào một cuộc chuyển giao thế hệ sau thất bại tại World Cup. Nhà cầm quân người Italia xác nhận Neymar, Casemiro và Danilo nằm trong nhóm cầu thủ sẽ khép lại hành trình với Selecao.
Ancelotti thừa nhận Brazil cần một cuộc cách mạng hậu World Cup
24 ngày sau khi Brazil bị Na Uy loại ở vòng 1/8 World Cup, HLV Carlo Ancelotti lần đầu xuất hiện trước truyền thông để nhìn lại thất bại, thừa nhận những sai lầm của bản thân và chia sẻ kế hoạch cho chu kỳ mới.
Nhà cầm quân người Italia cho biết quãng thời gian sau World Cup không hề dễ dàng. Ông cần trở về bên gia đình để nghỉ ngơi, suy nghĩ và trao đổi với ban huấn luyện cũng như Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) trước khi bắt đầu xây dựng một đội hình mới.
“Sau một thất bại, tôi nghĩ điều quan trọng là dành thời gian để suy nghĩ, cố gắng hồi phục, nhìn kỹ những gì đã xảy ra và đồng thời hướng đến tương lai. Vì vậy, sau thất bại, tôi muốn đến nơi gia đình mình sống để nghỉ ngơi, hồi phục, suy nghĩ. Tôi cũng trao đổi ý tưởng với ban huấn luyện và CBF để tìm cách cải thiện những gì đã xảy ra và định hình đội hình mới cho tương lai.
Đó không phải quãng thời gian dễ dàng vì nỗi buồn và sự thất vọng sau thất bại. Đây là một thất bại khác biệt bởi đó là thất bại ở World Cup. Bạn không có thời gian như khi làm việc ở CLB để phản ứng và hồi phục. Thất bại ấy ở lại trong bạn lâu hơn. Đó là những gì đã xảy ra trong những ngày qua.
Nhưng bây giờ chúng tôi đã trở lại làm việc, trở lại đánh giá các cầu thủ và suy nghĩ về việc xây dựng một đội hình mới với những cầu thủ trẻ. Tôi nghĩ đó sẽ là một công việc thú vị”.
Ancelotti xác nhận thế hệ Neymar, Casemiro và Danilo sẽ ra đi
Ancelotti xác nhận Neymar giã từ tuyển Brazil |
Ancelotti không né tránh vấn đề quan trọng nhất trong quá trình tái thiết tuyển Brazil. Ông cho rằng thất bại tại World Cup đã khép lại một thế hệ gồm nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm.
“Tôi nghĩ World Cup này khép lại một thế hệ cầu thủ rất quan trọng. Bắt đầu với Neymar, rồi đến Danilo, Casemiro và tất cả những cầu thủ đã trên 30 tuổi tại World Cup.
Chúng tôi sẽ tìm kiếm những cầu thủ mới có thể gia nhập đội tuyển. Tôi không nói họ sẽ được chuẩn bị cho World Cup 2030 ngay lập tức, nhưng họ có thể trở nên đủ sức cạnh tranh ở mục tiêu đầu tiên là Copa America 2028. Chúng tôi cần có sự kết nối rất chặt chẽ với đội U20, bởi đây là nơi chuẩn bị cho Olympic. Từ đó, chúng tôi có thể tìm ra những cầu thủ cho World Cup tiếp theo”.
Dù muốn trẻ hóa đội hình, Ancelotti khẳng định ông không định thay đổi toàn bộ 26 cầu thủ. Một số trụ cột vẫn được giữ lại để đảm bảo tính liên tục, trong đó có trung vệ Marquinhos.
“Tôi không nói rằng mình sẽ thay đổi cả 26 cầu thủ. Chúng tôi sẽ giữ lại một số cầu thủ quan trọng, những người có thể tiếp tục với định hướng hiện tại, chẳng hạn như Marquinhos. Tôi nghĩ việc cậu ấy ở lại là rất quan trọng để tạo ra dấu hiệu về sự tiếp nối của công việc. Nhưng ý tưởng là thay đổi và đưa vào một thế hệ mới”.
Khi được hỏi liệu Neymar, Casemiro và Danilo có còn cơ hội thi đấu ở các trận giao hữu hay không, Ancelotti tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là đánh giá lớp cầu thủ mới.
“Tôi nghĩ chúng ta phải tận dụng các trận giao hữu trong năm tới để xem những cầu thủ mới mà chúng tôi chưa biết nhiều. Chúng tôi phải đánh giá kỹ, lựa chọn đúng tài năng và sau đó theo dõi họ. Tất nhiên, điều này cần sự hỗ trợ của các CLB bởi cầu thủ trẻ sẽ dành phần lớn thời gian ở CLB. Chúng ta cần theo dõi quá trình phát triển đó cùng các CLB”.
Copa America 2028 là mục tiêu đầu tiên
Sau thất bại tại World Cup, Brazil sẽ có 4 năm để chuẩn bị cho giải đấu lớn tiếp theo. Tuy nhiên, Ancelotti không muốn đội tuyển chỉ tập trung vào World Cup 2030. Ông xác định Copa America 2028 là mục tiêu trước mắt.
“Đó là một quá trình khác bởi chúng tôi có 4 năm. Trong năm đầu tiên, chúng tôi đã phải làm rất nhiều việc. Chúng tôi cũng phải tính đến việc có 8 ca chấn thương trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6, điều đó làm thay đổi phần nào cấu trúc đội hình.
Sự thật là chúng tôi sẽ luôn chịu áp lực. Nhưng tôi nghĩ áp lực được trải ra theo thời gian. Mục tiêu đầu tiên sẽ không phải World Cup 2030. Mục tiêu đầu tiên là Copa America và chúng tôi sẽ cố gắng giành chức vô địch Copa America 2028”.
Theo Ancelotti, vấn đề của Brazil không nằm ở việc phải kiểm soát bóng bằng mọi giá. Ông muốn lối chơi được xây dựng dựa trên phẩm chất của những cầu thủ mà đội tuyển đang sở hữu.
“Tôi nghĩ đội bóng phải có một lối chơi dựa trên đặc điểm của các cầu thủ. Bạn có thể bị chỉ trích vì đội tuyển có ít thời lượng kiểm soát bóng hơn Na Uy. Nhưng cấu trúc và phẩm chất cầu thủ của chúng tôi không phù hợp với việc chơi thiên về kiểm soát.
Khi bạn có những cầu thủ phía trên như Vinicius, Endrick, Estevao và Raphinha, bạn không nhất thiết phải chơi kiểm soát bóng. Bạn phải chơi trực diện hơn. Vì vậy, phong cách thi đấu phải dựa trên phẩm chất của các cầu thủ. Nếu xuất hiện một tiền vệ mới có chất lượng đặc biệt, rõ ràng chúng ta có thể chơi kiểm soát bóng nhiều hơn”.
Ancelotti thừa nhận sai lầm trước Na Uy
Carlo Ancelotti thừa nhận mắc sai lầm ở trận thua Na Uy |
Một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong cuộc phỏng vấn là việc Ancelotti trực tiếp thừa nhận ông mắc sai lầm trong trận Brazil thua Na Uy ở vòng 1/8 World Cup.
Nhà cầm quân người Italia cho rằng Brazil đã chơi ổn cho đến thời điểm nghỉ uống nước trong hiệp 2. Tuy nhiên, những thay đổi về chiến thuật sau đó khiến đội tuyển mất quyền kiểm soát trận đấu.
“Tôi nghĩ cho đến thời điểm nghỉ uống nước trong hiệp 2, đội được tổ chức tốt và đứng đúng vị trí trên sân. Chúng tôi có cơ hội ghi bàn từ quả phạt đền và từ Endrick. Sự tự phê bình mà tôi có thể đưa ra, và tôi cũng đã làm điều đó sau trận đấu, là tôi thay đổi cấu trúc đội hình sau thời điểm nghỉ uống nước. Khi đó, chúng tôi mất quyền kiểm soát trận đấu”.
Khi được hỏi về việc Neymar vào sân, Endrick được đẩy ra cánh, còn Rayan, Martinelli và Matheus Cunha rời sân, Ancelotti thừa nhận đó là bước ngoặt.
“Đúng là khi đó đội bóng đã thay đổi. Chúng tôi mất một phần quyền kiểm soát ở hành lang cánh. Với sự xuất hiện của Neymar, tôi nghĩ mình có thể giành lại quyền kiểm soát trận đấu, đưa thêm chất lượng lên phía trên để giành chiến thắng.
Đó là một phần của quyết định. Bạn phải đưa ra quyết định trong một trận đấu loại trực tiếp. Nó giống trận gặp Nhật Bản. Đôi khi quyết định là đúng vì kết quả ủng hộ bạn. Đôi khi quyết định lại rất tệ vì kết quả không đứng về phía bạn”.
Ancelotti cũng bác bỏ quan điểm cho rằng ông bị tác động bởi sức ép từ người hâm mộ khi đưa Neymar vào sân.
“Không. Tôi sẽ không bao giờ đưa ra quyết định chỉ vì một ý tưởng phổ biến. Tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên suy nghĩ rằng nó có thể giúp đội bóng giành chiến thắng".
Dù thừa nhận sai lầm trước Na Uy, Ancelotti vẫn bảo vệ phần lớn công việc ông đã thực hiện trong năm đầu tiên dẫn dắt Brazil.
“Đánh giá một công việc chỉ dựa trên kết quả là một sai lầm. Kết quả trước Na Uy rất tệ với tất cả mọi người, rất thất vọng và buồn. Nhưng đằng sau đó là cả một năm làm việc, một quá trình chuẩn bị cho World Cup mà tất cả chúng tôi, không chỉ riêng tôi, đều nghĩ là đã được thực hiện tốt.
Đó là một công việc diễn ra rất nhanh và gặp nhiều vấn đề, bởi chúng tôi có 8 ca chấn thương trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6. Trong đó có Militao, Rodrygo và sau đó là Estevao. Điều đó làm thay đổi phần nào cấu trúc mà chúng tôi chỉ có một khoảng thời gian ngắn để chuẩn bị”.
Alisson và Ederson vẫn còn cơ hội
Với vị trí thủ môn, Ancelotti không tuyên bố loại bỏ hoàn toàn nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm. Ông muốn mở rộng quá trình đánh giá.
“Tôi nghĩ chúng ta phải quan sát những thủ môn mới. Và thực tế đang có những thủ môn mới. Có những thủ môn trẻ đang thi đấu tại giải vô địch Brazil mà chúng tôi cần theo dõi. Chúng ta cũng phải tính đến chất lượng mà Alisson và Ederson vẫn đang sở hữu. Ý tưởng là đánh giá thật kỹ những thủ môn mới”.
Ancelotti cũng giải thích vì sao ông không quá coi trọng con số 30% thời lượng kiểm soát bóng của Brazil trước Na Uy.
“Na Uy có bóng, đúng vậy. Nhưng phần lớn thời lượng kiểm soát bóng của họ diễn ra ở phần sân nhà. Odegaard thường lùi xuống. Khi bạn gây áp lực mạnh, họ muốn thoát pressing để tổ chức chuyển trạng thái.
Tôi nghĩ con số thống kê về kiểm soát bóng không quá quan trọng. Đúng là đội vô địch World Cup, Tây Ban Nha, có rất nhiều thời lượng kiểm soát bóng. Nhưng Tây Ban Nha cũng chỉ để thủng lưới 1 bàn. Họ có nhiều bóng vì sở hữu một thế hệ tiền vệ cực kỳ mạnh. Họ có 7 tiền vệ hàng đầu thế giới: Fabian, Rodri, Pedri, Olmo, Zubimendi, Merino và Gavi. Bảy người. Vì vậy, Tây Ban Nha có khả năng kiểm soát trận đấu rất tốt và giành chức vô địch World Cup”.
Brazil sẽ tiếp tục chơi trực diện
Ancelotti hiểu rằng người hâm mộ Brazil luôn kỳ vọng đội tuyển phải duy trì hình ảnh tấn công chủ động. Tuy nhiên, ông khẳng định Brazil cần lựa chọn lối chơi phù hợp với những nhân tố đang có.
“Tôi nghĩ có những trận đấu mà việc kiểm soát bóng ít hơn không mang tính quyết định, bởi điều đó phụ thuộc vào đặc điểm cầu thủ. Khi một đội bóng có Vinicius Junior, Endrick và Estevao phía trên, những người tấn công khoảng trống rất tốt, bạn phải chơi trực diện hơn.
Đó không phải trường hợp của Tây Ban Nha. Họ không có những cầu thủ cùng đẳng cấp như vậy ở phía trên. Họ có một cầu thủ như Lamine, người rất giỏi trong những tình huống một đấu một, nhưng những người còn lại đều là mẫu cầu thủ thiên về phối hợp”.
Neymar từng khiến Brazil cân nhắc nhiều hơn
Ancelotti cho biết chấn thương của Neymar trước World Cup từng tạo ra không ít khó khăn trong quá trình chuẩn bị. Tuy nhiên, ông không hối tiếc về quyết định giữ ngôi sao này trong danh sách.
“Đó là điều đáng tiếc bởi Neymar không có cơ hội chuẩn bị như những cầu thủ khác. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thay Neymar vì cậu ấy vẫn có khả năng hồi phục, như những gì cậu ấy thể hiện trong trận gặp Na Uy.
Đúng là điều đó có thể gây bất lợi cho một cầu thủ khác vốn đã sẵn sàng ra sân ở trận đầu tiên. Nhưng khi Santos thông báo, Neymar vẫn là vấn đề của CLB cho đến ngày 27/5. Khi đến ngày 27 và sau khi kiểm tra, cậu ấy không thể sẵn sàng cho trận đầu tiên nhưng vẫn có thể dự World Cup, như thực tế đã xảy ra.
Vì vậy, chúng tôi quyết định tiếp tục với Neymar. Cuối cùng, đó là một quyết định đúng bởi Neymar đã thể hiện rất tốt”.
Neymar đã xác nhận kết thúc hành trình với Brazil
Ancelotti cho biết ông đã trực tiếp trao đổi với những cầu thủ được xác định là đã khép lại chu kỳ cùng đội tuyển.
“Tôi đã nói chuyện với họ sau World Cup. Tôi nói chuyện với một số cầu thủ khi chúng tôi đưa ra quyết định cuối cùng và tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với họ. Tôi không có vấn đề gì với bất kỳ ai.
Tôi đã nói chuyện với một số người trong khoảng thời gian này. Hôm qua, Neymar cũng đã rất rõ ràng khi tuyên bố rằng thời gian của cậu ấy với đội tuyển đã kết thúc. Đó là một hành trình tự nhiên trong sự nghiệp của cầu thủ. Đến một ngày, hoặc sau đó, mọi thứ cũng sẽ kết thúc”.
Không trở lại dẫn dắt Italia, tiếp tục cam kết với Brazil
Trong thời gian qua, Ancelotti được cho là đã nhận được lời mời trở lại dẫn dắt tuyển Italia. Paolo Maldini và Leonardo từng công khai đề cập đến việc này. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia khẳng định ông không rời Brazil.
“Đơn giản là tôi đã nhận được liên hệ từ Liên đoàn, nhưng đây không phải vấn đề hợp đồng mà là vấn đề cam kết. Tôi có cam kết với Brazil không phải vì đã ký hợp đồng. Tôi có cam kết bởi năm qua tôi đã trải qua ở đây, tôi được chào đón rất tốt và tôi không muốn cắt đứt cam kết đó. Tôi muốn tiếp tục làm việc và tiếp tục dẫn dắt đội tuyển.
Tôi sống ở Rio và trong một số giai đoạn tôi ở nhà tại Canada. Tôi sống ở Rio, làm việc và sinh hoạt ở Rio, đóng thuế tại Rio và là cư dân thuế ở đây. Điều đó không có nghĩa là tôi không thể dành vài ngày ở nhà mình.
Tôi rất thích Rio, rất thích Carnaval và nhiều thứ khác. Tôi đã đi qua rất nhiều nơi ở Brazil, như Trancoso, Bahia... Tất cả đều là những nơi tuyệt vời. Tôi yêu đất nước này”.
Ancelotti muốn Brazil tập trung hơn vào đào tạo tiền vệ
Theo Ancelotti, Brazil vẫn có khả năng sản sinh tài năng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, quá trình đào tạo cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa đội tuyển và các CLB.
“Sự thật là Brazil sẽ luôn đào tạo ra những tài năng và sau đó họ cần được theo dõi. Tất nhiên, lý tưởng nhất là những cầu thủ tài năng có thể thi đấu ở Brazil lâu hơn và phát triển nhanh hơn so với khi sang châu Âu, nơi họ đôi khi không có cơ hội thi đấu thường xuyên.
Đó là điều bình thường. Trong quá trình đào tạo tài năng, cần có sự kết nối với CLB. CLB mới là nơi đào tạo cầu thủ. Đội tuyển tất nhiên có thể hỗ trợ, nhưng sự kết nối với CLB là yếu tố nền tảng.
Trong tương lai, chúng tôi muốn mở rộng mối quan hệ với các CLB để đào tạo tài năng. Chúng tôi cũng cần tập trung nhiều hơn vào việc đào tạo các tiền vệ”.
Về những cầu thủ trẻ đã gây ấn tượng với ông, Ancelotti nhắc đến Estevao, Rayan, Endrick và Vitor Reis.
“Có những cầu thủ trẻ đã từng làm việc với chúng tôi như Estevao, Rayan, Endrick. Họ sẽ rất quan trọng. Vitor Reis cũng là một ví dụ. Rất khó để nêu tên từng cầu thủ, nhưng có những cầu thủ trẻ đang thi đấu tại giải vô địch Brazil, trong đó có các thủ môn đang thể hiện chất lượng để có thể trở thành những tuyển thủ Brazil trong tương lai.
Chúng tôi phải gần gũi hơn với các đội U15, U17 và U20. Đây là một bước đệm rất quan trọng cho Olympic. Nhiều cầu thủ tham dự Olympic có thể thi đấu tại World Cup 2030. Chúng tôi đang liên lạc trực tiếp với Paulo, HLV đội U20”.
Ancelotti chấp nhận áp lực sau thất bại
Nhà cầm quân người Italia hiểu rằng áp lực tại Brazil luôn ở mức rất cao. Tuy nhiên, ông xem đó là một phần tự nhiên của bóng đá tại quốc gia đặc biệt coi trọng nó như Selecao.
“Trong một môi trường mà tình yêu bóng đá rất lớn, điều đó là bình thường. Niềm đam mê của người hâm mộ, những lễ hội được chuẩn bị cho đội tuyển... Đội tuyển rất được người Brazil yêu mến, hơn nhiều quốc gia khác. Vì vậy, một thất bại gây ảnh hưởng lớn hơn.
Thất bại là một phần của quá trình. Nhưng có những thất bại khác nhau và thất bại trước Na Uy khiến tất cả thất vọng, cả chúng tôi lẫn người hâm mộ.
Điều đó phải trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình mới và một câu chuyện mới”.
Ancelotti cũng tiết lộ ông gần như không ngủ sau thất bại trước Na Uy.
“Đêm đó rất tệ. Tôi không ngủ. Vì vậy, trong những thời điểm khó khăn như thế, tôi muốn ở bên gia đình và những người thân thiết nhất, những người có thể giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhanh hơn.
Cầu thủ là một trường hợp khác. Khi bạn thất bại ở World Cup, chúng tôi không thể bắt họ phải trở về. Khi World Cup kết thúc, CLB là nơi có quyền đối với cầu thủ. Chúng tôi không thể ép buộc họ. Tôi có thể trở về Rio nhưng tôi muốn ở lại Canada, nơi tôi cảm thấy rất thoải mái và có thể suy nghĩ nhiều hơn”.
Cuối cùng, Ancelotti vẫn tin Brazil có đủ khả năng trở lại nhóm những đội tuyển mạnh nhất thế giới.
“Bởi vì chúng ta có những công cụ về chuyên môn, phương pháp và năng lực để nằm trong nhóm những đội tuyển mạnh nhất thế giới”.
Với Ancelotti, thất bại trước Na Uy không phải dấu chấm hết mà là điểm khởi đầu cho một chu kỳ hoàn toàn mới. Brazil sẽ hướng đến Copa America 2028 với một thế hệ trẻ hơn, trong khi những công thần như Neymar, Casemiro và Danilo được xác định đã khép lại hành trình với Selecao. Mục tiêu cuối cùng vẫn là xây dựng một đội tuyển đủ sức cạnh tranh chức vô địch World Cup 2030.