ĐT nữ Việt Nam và World Cup nữ 2023: Kết thúc để mở đầu

Hành trình tại VCK World Cup nữ 2023 đã chính thức khép lại với ĐT nữ Việt Nam sau trận thua 0-7 trước ĐT nữ Hà Lan.

Được nhiều hơn mất

Đoàn quân dưới quyền HLV Mai Đức Chung đã chính thức chia tay giải đấu mà không ghi được bàn thắng hay điểm số nào. Những thất bại trước lần lượt ĐT nữ Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan cho thấy khoảng cách lớn mà ĐT nữ Việt Nam chưa thể san lấp với những đối thủ tầm cỡ thế giới.

Thế nhưng, sau tất cả, hành trình tại World Cup nữ 2023 sẽ là dấu ấn mang tính lịch sử và là đỉnh cao của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Trong lần đầu tham dự giải đấu World Cup, ĐT nữ Việt Nam có phần kém may mắn khi rơi vào bảng đấu được đánh giá là tử thần, chung bảng với nhà ĐKVĐ Mỹ cùng á quân Hà Lan. 

Tuy nhiên, nghĩ theo hướng lạc quan thì Huỳnh Như cùng các đồng đội đã có dịp đọ sức, trau dồi kinh nghiệm, học hỏi từ chính những đối thủ lớn đang đứng đầu bóng đá nữ thế giới. Đây rõ ràng là trải nghiệm quý báu không phải đội bóng nào cũng đó dịp chạm trán.

ĐT nữ Việt Nam nhận được nhiều sự chú ý trong lần đầu tham dự World Cup nữ

Sau bao nhiêu trận đấu là bấy nhiêu bài học được tích luỹ, đây sẽ là tiền đề để dàn cầu thủ của ĐT nữ Việt Nam hướng đến những giải đấu tiếp theo. Như với cá nhân tiền đạo Phạm Hải Yến, cô cũng có mình những đúc kết riêng. Nữ tuyển thủ này từng chia sẻ:

“Khi thi đấu ở Đông Nam Á, một tiền đạo như tôi có thể tiếp cận ở cầu môn khá dễ dàng, nhưng điều đó không xảy ra ở World Cup. Dù là một tiền đạo, tôi vẫn phải lui về hỗ trợ phòng ngự.

Ngay cả khi nhận được bóng, tôi cũng khó quay lên để phát triển tấn công. Lý do là bởi hậu vệ áp sát rất nhanh và rát. Hơn nữa, đội cũng phải ưu tiên mặt trận phòng ngự, hạn chế số bàn thua”.

Cùng với loạt trận giao hữu tiền giải đấu, chạm trán với ĐT nữ Đức, ĐT nữ Tây Ban Nha, ĐT nữ Việt Nam đã có hành trình đáng nhớ và đầy ắp những bài học. Và điều đó chính là hành trang hữu ích cho đoàn quân áo đỏ hướng đến chặng đường còn nhiều chông gai phía trước.

Cơ hội cho lớp trẻ và nhiều hơn thế

Dù là giải đấu lớn như vậy nhưng HLV Mai Đức Chung không quên trao cơ hội cho những cầu thủ thế hệ 2k như Thu Thương, Thanh Nhã, Hải Linh,.... Và những cái tên được xem sẽ gánh vác trọng trách mà các đàn chị để lại ở ĐTQG trong tương lai gần đã có cơ hội được trải nghiệm bầu không khí World Cup, thậm chí là được xếp đá chính.

Đây cũng là nguồn cảm hứng lớn truyền đến những cầu thủ trẻ mong muốn dự sân chơi World Cup, như cách mà Ngân Thị Vạn Sự đã làm được.

Nữ tiền đạo sinh năm 2001 gửi đến những cầu thủ trẻ rằng, họ hoàn toàn có thể chạm đến đỉnh cao, sự thúc đẩy này chính là thứ quý hơn bất kể điều gì.

Cô gửi lời nhắn nhủ đến các cầu thủ trẻ: “Tôi cũng muốn gửi một tinh thần tới các bạn trẻ rằng cứ mạnh mẽ, giữ một tinh thần vững chắc và tự tin thì tất cả mọi điều đều có thể thực hiện được”.

Rõ ràng, dù chưa thể giành được điểm số hay ghi bàn, ĐT nữ Việt Nam vẫn tích luỹ và đem về nhiều hơn thế.

Đoàn quân dưới quyền HLV Mai Đức Chung đã rời giải đấu với tư thế ngẩng cao đầu. Và cũng từ lần đầu trên đất New Zealand, tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể hướng đến tương lai với lần tham dự giải đấu World Cup nữ tiếp theo cùng kỳ vọng lớn hơn.

Tuyển nữ Việt Nam dày dặn hơn qua từng trận đấu

HLV trưởng ĐT CH Ireland Vera Pau đã phát biểu thế này: “Các cầu thủ tới với giải đấu này với tư cách là một cầu thủ giỏi. Sau giải, họ là những siêu sao. Những kinh nghiệm ở World Cup sẽ giúp các cầu thủ đổi đời. Họ sẽ có những hợp đồng tốt hơn, và là động lực cho thế hệ tiếp theo”.

Quả đúng như vậy, thủ môn Trần Thị Kim Thanh sau giải đấu đã nhận được sự hâm mộ lớn không chỉ của CĐV Việt Nam và quốc tế. Màn cứu thua xuất thần của người nhện sinh năm 1993 đã để lại dấu ấn lớn tại sân chơi World Cup nữ 2023.

Thủ môn Kim Thanh khiến NHM nức lòng với những màn cứu thua xuất thần

Trong khi đó, Thuỳ Trang đã nhận được lời đề nghị từ Lank FC sau trận đấu với ĐT nữ Bồ Đào Nha. Đây là đội bóng mà nữ thủ quân Huỳnh Như đã đầu quân ở mùa giải 2022/23 và gặt hái được nhiều thành công ngay trong lần đầu xuất ngoại.

Cơ hội về thi đấu ở nước ngoài sẽ còn nhiều hơn nữa sau khi giải đấu khép lại, với những cái tên khác của tuyển nữ Việt Nam.

Sau cùng, chúc mừng thầy trò HLV Mai Đức Chung đã hoàn thành hành trình mang tính lịch sử. Hy vọng với những gì đã trải qua trên đất New Zealand sẽ mở ra nhiều cách cửa hơn nữa đối với bóng đá nữ Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục