Tổng hợp những kèo thú vị tại World Cup 2018

Bên cạnh các tỷ lệ cược chính, như thắng thua, đội vô địch hay Vua phá lưới, NHM còn có rất nhiều cửa đặt cược thú vị để có thêm niềm vui tại World Cup 2018. Sau đây là những kèo độc như thế.

SUAREZ LẠI CÓ HÀNH ĐỘNG KỲ QUẶC

(9/1, theo Skybet)
Việc Luis Suarez cắn Giorgio Chiellini trong trận Uruguay thắng Italia 1-0 chính là sự cố nổi bật nhất tại World Cup 2014. Trước đó ở World Cup 2010, Suarez đã dùng tay đẩy bóng như một thủ môn chuyên nghiệp ở trận thắng Ghana. Chính vì vậy năm nay, nhà cái Skybet đã ra cửa đặt cược Suarez cắn hoặc có những hành động khiến anh bị treo giò hết giải, với tỷ lệ là 1 ăn 9.

ĐÁ PHẠT KIỂU VÔ ẾCH

(15/1, theo Betfair)
Dù là giải đấu lớn và khắc nghiệt, song World Cup lại mang đến cảm xúc và cảm hứng thể hiện mạnh mẽ. Ở World Cup 2014, NHM từng thấy pha dàn xếp đá phạt trực tiếp kiểu vồ ếch thú vị của Đức ở trận gặp Algeria tại vòng bảng. Nếu có một pha dàn xếp đá phạt tương tự diễn ra tại World Cup 2018, ở kèo này NHM đặt 1 sẽ ăn 15.

NEYMAR SỚM RỜI CUỘC CHƠI

(12/1, theo Betfair)
Neymar rất vô duyên với World Cup nói riêng và các giải đấu lớn nói chung. Ở World Cup 2014, anh phải sớm nói lời chia tay cuộc chơi sau pha thúc đầu gối của Zuniga. Ngoài ra, anh cũng chỉ mới ghi được 2 bàn ở các kỳ Copa America, bởi rất ít được tham dự do chấn thương hoặc thẻ đỏ. Tỷ lệ cược Neymar không thể chơi trận cuối của Brazil vì thẻ đỏ và chấn thương đang là 1 ăn 12, theo Betfair.

TRÊN 3 CẦU THỦ ĐỔ MÁU

(5/1, theo Betstars)
Tại World Cup, các cầu thủ luôn chơi với quyết tâm rất cao, thậm chí có những pha bóng quyết liệt trên mức cần thiết. Những cảnh tượng cầu thủ đổ máu luôn xuất hiện như trường hợp của Thomas Mueller hay Sofiane Feghouli vào năm 2014. Hiện nhà cái Betstars đang có cửa đặt 1 ăn 7 cho việc World Cup 2018 có trên 3 cầu thủ phải đổ máu.

Thắng lớn nếu Salah ghi nhiều hơn Messi và Ronaldo

Mohamed Salah là hiện tượng lớn nhất mùa vừa rồi. Dù đang chạy đua với thời gian để kịp dự World Cup 2018, song anh vẫn được kỳ vọng bùng nổ cùng ĐT Ai Cập. NHM sẽ thắng lớn nếu anh ghi bàn nhiều hơn cả Messi và Ronaldo cộng lại. Cửa đặt này là 1 ăn 55, rất đáng để thử vận may do Messi và Ronaldo vốn không có duyên với World Cup.


Ramos và Casemiro, ƯCV cho vai “đồ tể”

Có khá nhiều cầu thủ đang nằm trong danh sách đặt cược những cầu thủ bị phạt thẻ nhiều nhất tại World Cup 2018. Tuy nhiên, có tới 2 ngôi sao của Real là Sergio Ramos (trái) và Casemiro nằm trên tốp đầu danh sách này. Cửa đặt cho một trong hai cầu thủ này nhận thẻ vàng nhiều nhất ở World Cup 2018 đều là 1 ăn 22 (1 thẻ đỏ trực tiếp tính là 2 thẻ vàng).

Hãy tin vào Lingard!

Với việc ĐT Anh trẻ hóa đội hình mạnh mẽ tại World Cup 2018, Jesse Lingard sẽ có nhiều đất diễn. Ngôi sao của Man United có thể là niềm hy vọng lớn trên hàng công Tam sư. Cửa đặt anh ghi bàn thắng tại World Cup 2018 chỉ là 1 ăn 12, bất kể thành tích của anh trong màu áo ĐTQG là rất khiêm tốn với chỉ 1 bàn từ trước tới nay.


Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Mane sẽ bỏ lỡ World Cup 2022

Mane sẽ bỏ lỡ World Cup 2022

Theo L'Equipe, tiền đạo Sadio Mane sẽ không kịp bình phục dự World Cup 2022 cùng ĐT Senegal sau chấn thương đầu gối gặp phải mới đây.

Varane báo tin vui cho ĐT Pháp

Varane báo tin vui cho ĐT Pháp

Quá trình hồi phục chấn thương thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến, trung vệ Raphael Varane hoàn toàn có thể kịp bình phục chấn thương để dự World Cup 2022.

Messi dính chấn thương

Messi dính chấn thương

Lionel Messi đã dính chấn thương gót chân và không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của PSG ở cuộc đối đầu Lorient tại vòng 14 Ligue 1 2022/23.