Thống kê không thể bỏ qua sau trận Anh 0-1 Bỉ

Bỉ đã đánh bại Anh với tỷ số tối thiểu để đứng đầu bảng G, cùng điểm qua thống kê Anh vs Bỉ ấn tượng nhất.

1 - Bàn thắng của Adnan Januzaj vào lưới ĐT Anh là pha lập công đầu tiên của cầu thủ này cho ĐTQG sau 9 trận.

Adnan Januzaj ghi bàn đầu tiên cho Bỉ

 

25 tuổi 251 ngày - Độ tuổi trung bình của đội tuyển Anh xuất phát trước Bỉ là 25 tuổi 251 ngày, đây là đội hình trẻ thứ 2 của Tam sư ở một giải đấu lớn, sau trận gặp Thụy Điển tại World Cup 2002 (25 tuổi 207 ngày). 

8 – Giữa trận đấu với Panama và Bỉ, Anh có 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Đây là sự thay đổi lớn thứ 2 của họ về mặt đội hình xuất phát ở World Cup, sau trận đấu giữa Uruguay và Costa Rica vào năm 2014 (9).

3 - Thống kê Anh vs Bỉ chỉ ra rằng có 3 đội bóng toàn thắng sau vòng bảng World Cup 2018, đó là Bỉ, Croatia và Uruguay.

11 – Anh dứt điểm 11 lần trước Bỉ nhưng không ghi bàn, trước đó cũng số lần dứt điểm tương tự nhưng họ ghi tới 6 bàn vào lưới Panama.

Thống kê Anh vs Bỉ - Bảng G World Cup 2018 hình ảnh

Anh không thể ghi bàn trước Bỉ


4 - Trent Alexander-Arnold (19 tuổi, 264 ngày), là cầu thủ dưới 20 tuổi thứ 4 đá chính trong một trận đấu của Anh ở World Cup, sau Luke Shaw, Raheem Sterling và Michael Owen. 

20 - Sự xuất hiện của Danny Welbeck từ băng ghế dự bị có nghĩa là Anh đã sử dụng 20/23 cầu thủ ở World Cup 2018.

Lê Hường (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Mane sẽ bỏ lỡ World Cup 2022

Mane sẽ bỏ lỡ World Cup 2022

Theo L'Equipe, tiền đạo Sadio Mane sẽ không kịp bình phục dự World Cup 2022 cùng ĐT Senegal sau chấn thương đầu gối gặp phải mới đây.

Varane báo tin vui cho ĐT Pháp

Varane báo tin vui cho ĐT Pháp

Quá trình hồi phục chấn thương thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến, trung vệ Raphael Varane hoàn toàn có thể kịp bình phục chấn thương để dự World Cup 2022.

Messi dính chấn thương

Messi dính chấn thương

Lionel Messi đã dính chấn thương gót chân và không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của PSG ở cuộc đối đầu Lorient tại vòng 14 Ligue 1 2022/23.