Những thống kê đáng nhớ sau trận đấu Pháp 1-0 Bỉ

Dưới đây là một số thống kê đáng nhớ sau trận đấu Pháp 1-0 Bỉ vòng bán kết World Cup 2018.



- Pháp đã có chiến thắng thứ 25 trước Bỉ sau 74 lần đối đầu (thua 19, hòa 30).

- Pháp toàn thắng cả 4 màn so tài với Bỉ trong khuôn khổ các VCK World Cup, lần đầu tiên sau 32 năm.

- Pháp có lần thứ 3 liên tiếp chiến thắng trong các trận bán kết World Cup, sau các năm 1998 và 2006.

Những thống kê đáng nhớ sau trận đấu Pháp 1-0 Bỉ hình ảnh
Umtiti ghi bàn duy nhất trận đấu Pháp 1-0 Bỉ

- Bỉ đã bị ngắt mạch 24 trận bất bại trên mọi đấu trường, sau 19 chiến thắng và 5 trận hòa.

- Didier Deschamps trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử đưa ĐT Pháp vào 2 trận chung kết 2 giải đấu lớn (Euro 2016 và World Cup 2018).

- Từ sau khi vô địch lần đầu năm 1998, Pháp đã lọt vào chung kết World Cup nhiều hơn bất cứ đội nào (3).

- Pháp đã có 3 hậu vệ ghi được bàn thắng tại World Cup 2018. Sau Umtiti trước Bỉ là Pavard và Varane.

- Tại World Cup 1998 khi vô địch, đã có 3 hậu vệ (Lizarazu, Blanc và Thuram) ghi bàn cho Pháp. Tới năm 2018, điều tương tự lặp lại.

- Sau trận Pháp 1-0 Bỉ, Antoine Griezmann đã có tổng cộng 5 lần tham gia trực tiếp vào các bàn thắng tại World Cup 2018 (3 bàn, 2 kiến tạo).

Xem thêm một số bài viết về trận đấu Pháp 1-0 Bỉ trên Bongda24h.vn:



Gia Vi (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Mane sẽ bỏ lỡ World Cup 2022

Mane sẽ bỏ lỡ World Cup 2022

Theo L'Equipe, tiền đạo Sadio Mane sẽ không kịp bình phục dự World Cup 2022 cùng ĐT Senegal sau chấn thương đầu gối gặp phải mới đây.

Varane báo tin vui cho ĐT Pháp

Varane báo tin vui cho ĐT Pháp

Quá trình hồi phục chấn thương thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến, trung vệ Raphael Varane hoàn toàn có thể kịp bình phục chấn thương để dự World Cup 2022.

Messi dính chấn thương

Messi dính chấn thương

Lionel Messi đã dính chấn thương gót chân và không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của PSG ở cuộc đối đầu Lorient tại vòng 14 Ligue 1 2022/23.