Những thống kê ấn tượng sau trận đấu Đan Mạch 1-0 Peru

Dưới đây là một số thống kê ấn tượng sau trận đấu Đan Mạch 1-0 Peru lượt trận đầu tiên bảng C VCK World Cup 2018.



- Đan Mạch đã giành được 4 chiến thắng sau 5 trận ra quân tại các VCK World Cup, còn lại là 1 trận thua Hà Lan năm 2010.

- Peru đã không thắng trong 7 trận liên tiếp tại các VCK World Cup (thua 5, hòa 2).

- Đan Mạch đã giành chiến thắng 3 trong số 4 trận đã qua với các đối thủ Nam Mỹ tại World Cup.

Đan Mạch giành chiến thắng tối thiểu trước Peru

- Ngoại lệ duy nhất của Đan Mạch là trận thua 2-3 trước Brazil trong trận tứ kết năm 1998.

- Bàn thắng của Yussuf Poulsen mới là bàn thứ 2 của Đan Mạch sau 12 trận gần nhất tại World Cup.

- Christian Cueva bên phía Peru là người thứ 2 của World Cup 2018 hỏng penalty (sau Lionel Messi). Cả kỳ trước 2014 chỉ có 1 người không thành công trên chấm 11m (trừ loạt đá luân lưu).

- Thủ môn Kasper Schmeichel đã giữ sạch lưới trong cả 5 trận gần nhất cho Đan Mạch.

- Bàn thua gần nhất Schmeichel phải nhận tới trong trận play-off lượt về với CH Ireland vào tháng 11 năm ngoái. Từ đó tới nay, anh trải qua 534 phút trắng lưới.

- Schmeichel đã giữ sạch lưới tại World Cup nhiều như người cha Peter của mình sau 5 lần ra sân tại giải (1).

- Christian Eriksen đã tham gia trực tiếp vào 17 bàn thắng (12 bàn, 5 kiến tạo) sau 14 lần ra sân vừa qua cho Đan Mạch.

Xem thêm một số bài viết về trận đấu Đan Mạch 1-0 Peru trên trang Bongda24h.vn:


Ý An (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục