Khả năng ĐT Anh vô địch World Cup 2018 thấp hơn cả .... ĐT Nhật Bản

Theo chuyên trang về thống kê và dữ liệu bóng đá Opta, cơ hội giành chức vô địch World Cup 2018 của "Tam sư" thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn cả đội bóng đến từ châu Á.

Tại World Cup 2018 sắp tới, ĐT Anh nằm ở bảng G cùng các đối thủ Bỉ, Tunisia và Panama. Đoàn quân của HLV Gareth Southgate chắc chắn sẽ không tốn quá nhiều sức để có thể vượt qua vòng bảng nếu thi đấu đúng với khả năng của mình.

Tuy vậy, về việc dự đoán đội vô địch world cup 2018 được chuyên trang phân tích dữ liệu Opta mới đưa ra thì ĐT Anh bị đánh giá rất thấp. Theo họ, "Tam sư" đứng thứ 11 trong danh sách những ứng cử viên cho chiếc cúp vàng bóng đá thế giới với khả năng lên ngôi chỉ vỏn vẹn 1,9%.
Trang thống kê Opta đưa ra dự đoán đội vô địch world cup 2018 hình ảnh
ĐT Anh bị đánh giá rất thấp về khả năng vô địch World Cup


Thống kê này của Opta khiến nhiều người bất ngờ bởi con số này còn thấp hơn cả .... ĐT Nhật Bản (2%), đội bóng thậm chí chưa từng vượt qua nổi vòng 16 đội tại các kì World Cup trước đây.

Tại giải đấu diễn ra ở Nga, ĐT Nhật Bản nằm ở một bảng đấu hứa hẹn vô cùng khó lường với các đối thủ đó là Colombia, Ba Lan và Senegal. Nếu vượt qua được vòng bảng, không loại trừ khả năng đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc sẽ chạm trán "Tam sư" ở vòng Knock-out. Khi đó, ĐT Anh sẽ có cơ hội chứng minh năng lực thực sự của mình.

Ở nhóm dẫn đầu, ĐT Brazil được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2018. Theo đó, Seleção có 22,5% cơ hội đi đến trận đấu cuối cùng và 14,2% cơ hội giành được chiếc cúp vàng tại giải đấu sắp tới.

Xếp sau đoàn quân của HLV Tite lần lượt là nhà vô địch thế giới Đức (11,4%) và đương kim á quân Argentina (10,9%). Hai đội bóng bị đánh giá thấp nhất tại giải đấu lần này là tân binh Panama (0,7%) và Morocco (0,5%).

Thống kê của Opta dựa trên kết quả từ những trận đấu giao hữu quốc tế cũng như kết quả tại các giải đấu chính thức. Thông số sau đó sẽ được sử dụng để đánh giá sức mạnh của đội bóng bên cạnh những yếu tố khác như là nước chủ nhà, châu lục chủ nhà...

Cuối cùng, các chuyên gia sẽ sử dụng một phần mềm giả lập nhằm mô phỏng giải đấu để xác định ra những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Tuy nhiên, với tình hình chấn thương cũng như phong độ hiện tại của các đội bóng, những con số thống kê trên hoàn toàn có thể thay đổi trước khi bóng lăn vào ngày 14/6 tới.
 

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Mane sẽ bỏ lỡ World Cup 2022

Mane sẽ bỏ lỡ World Cup 2022

Theo L'Equipe, tiền đạo Sadio Mane sẽ không kịp bình phục dự World Cup 2022 cùng ĐT Senegal sau chấn thương đầu gối gặp phải mới đây.

Varane báo tin vui cho ĐT Pháp

Varane báo tin vui cho ĐT Pháp

Quá trình hồi phục chấn thương thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến, trung vệ Raphael Varane hoàn toàn có thể kịp bình phục chấn thương để dự World Cup 2022.

Messi dính chấn thương

Messi dính chấn thương

Lionel Messi đã dính chấn thương gót chân và không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của PSG ở cuộc đối đầu Lorient tại vòng 14 Ligue 1 2022/23.