HLV Kiatisak bất mãn với LĐBĐ Thái Lan

Trong bối cảnh LĐBĐ Thái Lan tiếp tục thể hiện khát khao ra biển lớn, cựu HLV Kiatisak phê phán cơ quan này mơ ước viển vông, không chú trọng đào tạo trẻ và chỉ thích ăn sẵn.

Trong bối cảnh LĐBĐ Thái Lan tiếp tục thể hiện khát khao ra biển lớn, cựu HLV Kiatisak phê phán cơ quan này mơ ước viển vông, không chú trọng đào tạo trẻ và chỉ thích ăn sẵn.

Sau 7 trận vòng loại thứ ba World Cup 2018, đội bóng của ông Kiatisak thua đến 6 trận và chỉ có 1 điểm nhờ trận hòa 2-2 trước Australia. Thái Lan cũng là đội duy nhất chưa thắng tại vòng loại khu vực châu Á.

Thành tích bết bát nhưng chiến lược gia sinh năm 1973 tỏ ra ấm ức: “Mục tiêu LĐBĐ Thái Lan đặt ra quá cao. Thế nên, khi không thể chạm tới nó, tôi quyết định từ chức để nhường đường cho người khác. Bóng đá có thắng có thua, chúng ta không thể thắng mãi. Thái Lan thua trận nhưng được lòng người hâm mộ. Chính chủ tịch và ban điều hành là những người muốn sa thải tôi chứ không phải khán giả”.
HLV Kiatisak bat man voi LDBD Thai Lan hinh anh
HLV Kiatisak có rất nhiều điều không hài lòng với LĐBĐ Thái Lan. Ảnh: Getty.


Huyền thoại bóng đá xứ chùa vàng chỉ trích LĐBĐ Thái Lan "mơ ước viển vông" trong buổi phỏng vấn chính thức đầu tiên sau khi từ chức: “Chúng ta đã quên mất mình là ai. Mọi đội tuyển đều muốn đá ở World Cup nhưng chúng ta phải biết lượng sức mình”.

Kiatisak từng ghi 251 bàn sau 339 trận trong màu áo CLB. Ông cũng từng có 131 trận thi đấu cho ĐTQG và ghi 70 bàn. Kinh nghiệm đầy mình, chịu đủ loại sức ép và giông tố nhưng “Zico Thái” cuối cùng không chịu nổi mong ước quá xa vời của cơ quan điều hành. Ông nói: “Tôi có 15 năm thi đấu ở nhiều quốc gia và 5 năm huấn luyện. Trong 20 năm đó, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ chức hay rời bỏ đội bóng. Nhưng lần này tôi nghĩ mình đã làm đúng với sự mách bảo”.

Cựu thuyền trưởng của ĐT Thái Lan cũng ám chỉ FAT không chú trọng phát triển bóng đá trẻ, chỉ thích ăn sẵn lại còn mơ xa. Theo Kiatisak, phần lớn tài năng trẻ hiện nay của Thái Lan được ra lò từ thời cựu chủ tịch Worawi Makudi, người bổ nhiệm Kiatisak làm HLV đội tuyển có biệt danh Voi chiến.

Cựu HLV của Thái Lan hé lộ: "Khi mới ngồi ghế Cchủ tịch, Somyot Poompunmuang nói sẽ hành động để phát triển bóng đá trẻ Thái Lan, nhưng tôi chẳng thấy có bất cứ động tĩnh gì cả".

Vào tháng tám tới, SEA Games 2017 sẽ diễn ra ở Malaysia và Kiatisak chờ xem liệu U23 Thái Lan có thể đoạt HCV hay không. “Vào thời điểm này, vô địch SEA Games hay AFF Cup không hề dễ dàng”, Kiatisak chia sẻ với Bangkok Post. Vị chiến lược gia sinh năm 1973 hiện tại nghỉ ngơi một thời gian, hoàn thành nốt khóa đào tạo HLV và sẽ trở lại bóng đá vào thời điểm thích hợp.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch FAT Somyot hôm qua đã ký kết hợp đồng với Ekkono Method Soccer Services (Tây Ban Nha). Công ty này sẽ giúp đỡ cầu thủ trẻ Thái Lan với mục tiêu đưa Thái Lan tham dự World Cup 2026.

Theo Zing.vn

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Mane sẽ bỏ lỡ World Cup 2022

Mane sẽ bỏ lỡ World Cup 2022

Theo L'Equipe, tiền đạo Sadio Mane sẽ không kịp bình phục dự World Cup 2022 cùng ĐT Senegal sau chấn thương đầu gối gặp phải mới đây.

Varane báo tin vui cho ĐT Pháp

Varane báo tin vui cho ĐT Pháp

Quá trình hồi phục chấn thương thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến, trung vệ Raphael Varane hoàn toàn có thể kịp bình phục chấn thương để dự World Cup 2022.

Messi dính chấn thương

Messi dính chấn thương

Lionel Messi đã dính chấn thương gót chân và không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của PSG ở cuộc đối đầu Lorient tại vòng 14 Ligue 1 2022/23.