Cha Ozil xúi con trai bỏ tuyển Đức sau kỳ World Cup thảm họa

Cha Mesut Ozil không cam lòng khi chứng kiến con trai hứng chịu búa rìu chỉ trích không chỉ bởi những màn trình diễn trên đất Nga, qua đó khuyên anh giã từ sự nghiệp quốc tế.

ĐKVĐ thế giới Đức sớm kết thúc hành trình bảo vệ ngôi vương của mình ở World Cup 2018 trong thảm họa nhục nhã. Thất bại bạc nhược 0-2 trước Hàn Quốc ở lượt cuối thậm chí khiến Mannschaft đội sổ bảng đấu của mình và lần đầu tiên sau 80 năm mới khắc ghi thành tích tệ hại như thế này.

Phụ huynh khuyên Ozil chia tay ĐT Đức sau World Cup 2018 thảm họa hình ảnh

Phụ huynh khuyên Ozil chia tay ĐT Đức sau kỳ World Cup 2018 thảm họa


Phụ huynh khuyên Ozil chia tay ĐT Đức sau World Cup 2018

Rất nhiều tội đồ đã góp phần làm nên thảm họa lịch sử này của Đức, từ HLV Joachim Loew đến các cầu thủ trụ cột như Manuel Neuer, Thomas Muller, Mats Hummels hay Jerome Boateng. Tất nhiên, dư luận không thể quên chỉ trích nặng nề cả nhạc trưởng Mesut Ozil.

Xen giữa chiến thắng kịch tính trước Thụy Điển vốn không được góp mặt, tiền vệ ngôi sao Arsenal đá chính trong cả hai trận thua Mexico và Hàn Quốc, để lại những màn trình diễn thất vọng vô cùng. Đâu chỉ chuyên môn sân cỏ, Ozil còn dính líu những vấn đề bên lề không đáng có, như cãi nhau tay đôi với CĐV hay chụp hình chung với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh nhạy cảm chính trị.

Chứng kiến con trai hứng chịu búa rìu chỉ trích chẳng khác nào tấm bia đỡ đạn cho cả tập thể, cha Ozil thương xót và không cam tâm, sẵn sàng đáp trả dư luận: “Nếu là nó thì tôi sẽ nói với quý vị: ‘Cảm ơn, nhưng thế đã là quá đủ rồi.’ Nó đã bị nhạo báng, thậm chí xúc phạm và chửi rủa bởi chính các CĐV của mình từ trước World Cup cho đến khi ở sân bay trở về nhà.”

“Con trai tôi không việc gì phải thanh minh cho bản thân hết khi nó đã cống hiến cho đội tuyển này những 9 năm trời và trở thành nhà vô địch thế giới. Đức thắng là nhờ cả tập thể nhưng cứ khi nào thua, y như rằng chỉ có tại Ozil. Điều này quả thực không công bằng cho nó chút nào hết, thật sự tệ bạc là đằng khác!”

Gia Khoa (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Mane sẽ bỏ lỡ World Cup 2022

Mane sẽ bỏ lỡ World Cup 2022

Theo L'Equipe, tiền đạo Sadio Mane sẽ không kịp bình phục dự World Cup 2022 cùng ĐT Senegal sau chấn thương đầu gối gặp phải mới đây.

Varane báo tin vui cho ĐT Pháp

Varane báo tin vui cho ĐT Pháp

Quá trình hồi phục chấn thương thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến, trung vệ Raphael Varane hoàn toàn có thể kịp bình phục chấn thương để dự World Cup 2022.

Messi dính chấn thương

Messi dính chấn thương

Lionel Messi đã dính chấn thương gót chân và không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của PSG ở cuộc đối đầu Lorient tại vòng 14 Ligue 1 2022/23.