Ăn burger miễn phí trọn đời nếu ... có bầu với cầu thủ dự World Cup

Cửa hàng đồ ăn nhanh Burger King tại Nga đã phải đưa ra lời xin lỗi về chiến dịch quảng cáo xúc phạm tới phụ nữ nói trên.

Vừa qua, chuỗi cửa hàng ăn nhanh Burger King tung chiến dịch quảng bá nhân dịp World Cup 2018 trên VK, mạng xã hội có chức năng và ứng dụng như Facebook của Nga.
Quảng cáo Burger King tại Nga phản cảm mùa World Cup 2018 hình ảnh
Thông báo tặng thưởng cho phụ nữ mang bầu với cầu thủ tham dự World Cup ở Nga của Burger King trên mạng VK. Ảnh: Deadspin Photograph.


Nội dung quảng cáo Burger King khẳng định sẽ tặng thưởng 3 triệu rup (tương đương hơn 1 tỷ đồng) và miễn phí trọn đời ăn burger Whoppers (là loại bánh đặc trưng của Burger King với nhân gồm thịt bò nướng, xà lách, cà chua, hành tây và dưa muối) cho bất cứ người phụ nữ nào có bầu với các cầu thủ thi đấu World Cup.

Ngay sau khi chiến dịch này được thông báo và chia sẻ rộng rãi, Burger King đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ dư luận. Công ty này đã phải xoá toàn bộ thông tin về chiến dịch trước đó và đưa ra lời xin lỗi trên mạng VK.
Nan nhan trong vu hiep dam bi Burger King Nga loi dung hinh anh cho chien dich quang cao. Anh: RT.
Nạn nhân trong vụ hiếp dâm bị Burger King Nga lợi dụng hình ảnh cho chiến dịch quảng cáo. Ảnh: RT.


Đây không phải lần đầu tiên cửa hàng Burger King tại Nga sử dụng chiêu trò gây sốc thu hút dư luận. Năm ngoái, hãng này đã lợi dụng câu chuyện một nữ thiếu niên 16 tuổi bị hiếp dâm trong chiến dịch quảng cáo trên mạng của mình.

Họ sử dụng hình ảnh Diana Shurygina dùng cử chỉ tay để mô tả cô bé đã uống một chút rượu vodka trong bữa tiệc như một bức ảnh minh hoạ chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1.

Đáng buồn hơn, không chỉ ở Nga mà trên toàn thế giới, Burger King mang tiếng xấu với những chiến dịch marketing xúc phạm tới phụ nữ và trẻ em gái.
Burger King Singapore loi dung hinh anh phu nu dang ha mieng va chu Blow - co nghia la thoi va de bi hieu nham mang tinh goi duc trong khau hieu quang cao san pham moi. Anh: Adweek.
Burger King Singapore lợi dụng hình ảnh phụ nữ đang há miệng và chữ Blow - có nghĩa là thổi và dễ bị hiểu nhầm mang tính gợi dục trong khẩu hiệu quảng cáo sản phẩm mới. Ảnh: Adweek.


Năm 2009, tại Singapore, công ty này từng thực hiện một chiến dịch quảng bá sản phẩm bánh burger dài 7 inch (17 cm) với hình ảnh gợi dục phản cảm khi sử dụng hình ảnh một phụ nữ đang há miệng và câu khẩu hiệu “Nó sẽ làm bạn thấy ngất ngây”.

Ngay sau đó, người mẫu nữ được chụp trong ảnh quảng cáo này thẳng thắn thừa nhận cô không hề biết hình ảnh của mình sẽ bị sử dụng với mục đích như vậy.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Mane sẽ bỏ lỡ World Cup 2022

Mane sẽ bỏ lỡ World Cup 2022

Theo L'Equipe, tiền đạo Sadio Mane sẽ không kịp bình phục dự World Cup 2022 cùng ĐT Senegal sau chấn thương đầu gối gặp phải mới đây.

Varane báo tin vui cho ĐT Pháp

Varane báo tin vui cho ĐT Pháp

Quá trình hồi phục chấn thương thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến, trung vệ Raphael Varane hoàn toàn có thể kịp bình phục chấn thương để dự World Cup 2022.

Messi dính chấn thương

Messi dính chấn thương

Lionel Messi đã dính chấn thương gót chân và không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của PSG ở cuộc đối đầu Lorient tại vòng 14 Ligue 1 2022/23.