Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Vấn đề của ĐT Brazil: Hulk chơi quá tệ

Thứ Hai 14/10/2013 06:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Brazil vừa nâng được chuỗi trận thắng liên tiếp của họ lên con số 3 khi đánh bại đội chủ nhà Hàn Quốc 2 bàn không gỡ. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà không phải tất cả các cầu thủ Brazil đều khiến HLV Felipe Scolari cảm thấy hài lòng.

Hulk chưa ghi nổi bàn nào cho Brazil trong năm nay
Hulk chưa ghi nổi bàn nào cho Brazil trong năm nay

Trước đối thủ sử dụng sơ đồ chiến thuật thiên về phòng ngự 4-4-1-1, Brazil đã phải trải qua những thời khắc khó khăn, đặc biệt là trong 45 phút đầu tiên. Trong suốt cả trận, Brazil không tạo ra được nhiều cơ hội rõ ràng, thậm chí tuyến giữa của họ còn phải làm việc rất vất vả khi phải đối đầu với số đông tiền vệ đối phương.

Trong thế trận như vậy, việc Neymar và Oscar biết tỏa sáng đúng lúc để mang về thắng lợi cho Selecao có thể xem là tín hiệu vui với Brazil. Tuy nhiên, cú sút phạt thần sầu của Neymar (44’) và pha dứt điểm tung lưới Hàn Quốc từ góc hẹp của Oscar không thể khỏa lấp được thực tế là Brazil đang có một số vấn đề cần sớm được giải quyết.

Đầu tiên phải kể đến việc Brazil thiếu những đường chuyền dài chất lượng xuất phát từ vị trí của các tiền vệ trung tâm. Hệ quả là các vị khách áo vàng xanh chẳng mấy khi tạo ra được những đợt phản công thực sự sắc bén. Ngoài ra, tiền đạo đang chơi bóng ở Nga trong màu áo Zenit là Hulk cũng không đáp ứng được sự kỳ vọng.

Điều đáng nói ở đây là sự yếu kém của Hulk là vấn đề đã được người ta đề cập đến từ lâu (cầu thủ được bố trí chơi dạt sang cánh phải này từng tham dự tất cả những trận đấu ở Confederations Cup 2013 nhưng chẳng để lại dấu ấn gì), chỉ có điều dường như HLV Scolari đang tỏ ra bất lực trong việc khai thác khả năng của cựu tiền đạo Porto.

Trong trận đấu mới diễn ra tại Seoul, Hulk đã có vài cơ hội thử tài thủ thành Sung-Ryong Jung nhưng anh không thể tìm được đường vào khung thành đối phương. Thống kê cho thấy, suốt cả trận Hulk chỉ tung ra được vỏn vẹn một cú sút sau pha phối hợp 1-2 với Jo. Đây là con số quá khiêm tốn với cầu thủ đã "nổ súng" đến 6 lần trong 7 trận ở giải VĐQG Nga mùa này. Với những gì đã thể hiện, không có gì khó hiểu khi Hulk phải nhường lại vị trí của mình cho Ramires ở ngay đầu hiệp 2.

Cần biết, trận đấu vừa qua với Hàn Quốc đã là trận thứ 9 Hulk chơi cho ĐT Brazil kể từ đầu năm nay. Con số đó chứng tỏ Hulk rất được HLV Scolari tín nhiệm. Nhưng sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Việc Hulk chưa ghi nổi bàn nào trong năm nay đang buộc người ta phải đặt ra câu hỏi: “Liệu cầu thủ này có xứng đáng đứng trong hàng ngũ ĐT Brazil tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên chính quê hương họ vào mùa Hè năm sau?”.

Quang Hoà - Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Trận vòng loại World Cup 2018 thứ hai liên tiếp, Brazil phải đón nhận kết quả hòa cùng với tỷ số 2-2. Tuy nhiên khác hẳn với lần trước (dẫn bàn và bị gỡ hòa), lần này họ bị chủ nhà Paraguay vươn lên dẫn đến hai bàn song xuất sắc giành lại 1 điểm nhờ hai pha lập công vào cuối trận, trong đó bàn quyết định được thực hiện ở khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi.

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Với sức mạnh vượt trội thì Argentina đã chẳng mấy khó khăn để có được 3 điểm trước Bolivia. Thậm chí 2 bàn vẫn là quá ít so với thế trận một chiều diễn ra trong suốt 90 phút trên sân. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng để giúp thầy trò HLV Martino trở lại nhóm đầu của BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Dẫn trước tới hai bàn song rốt cục, Brazil vẫn chỉ kiếm được 1 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Uruguay tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018. 3/4 cầu thủ ghi bàn ở trận này đều là các chân sút đẳng cấp đang chinh chiến tại trời Âu gồm bộ đôi Neymar - Suarez của Barca và Cavani của PSG.

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi mất tích, Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

(Bongda24h.vn) - Dù bị thủng lưới trước nhưng Argentina đã không nao núng để từ từ gỡ hòa và thắng ngược 1-2. Với 3 điểm ngay tại “sào huyệt” của Chile, Albiceleste đã trả đủ món nợ tại chung kết Copa America 2015. Quan trọng hơn, 3 điểm giành được giúp Messi và các đồng đội thăng tiến mạnh tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

FIFA vừa công bố các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014 trong đó Messi đoạt Quả bóng vàng; Maneul Neuer đoạt Găng tay vàng. Paul Pogba được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất, còn James Rodriguez giành giải Vua phá lưới. Mặc dù giành Quả bóng vàng World Cup 2014 nhưng Messi không vui bởi Argentina của anh chỉ giành vị trí Á quân.

Xem thêm
top-arrow
X