Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Tuyển Anh: Hay là gọi lại… John Terry?

Thứ Hai 18/11/2013 16:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thất bại trong trận giao hữu trước Chile cuối tuần qua đặt ra một vấn đề quan trọng cho HLV Roy Hodgson: liệu ĐT Anh có thể chơi tốt mà không cần đến John Terry hay không?

1. Kết quả từ một trận giao hữu không phải quá to tát. Một thất bại không đồng nghĩa thế giới đã sụp đổ dưới chân. Một chiến thắng làm cho hy vọng lọt vào bán kết World Cup 2014 của ĐT Anh trở nên sáng sủa hơn? Không hề.

Tuy vậy, cần phải thấy được hai vấn đề của Tam sư, không chỉ sau trận thua trên sân Wembley vừa qua, mà còn xuyên suốt quá trình thi đấu của thầy trò HLV Roy Hodgson tại vòng loại World Cup vừa rồi. Thứ nhất, khả năng phòng ngự của ĐT Anh đang ở mức báo động đỏ, cả về chất lượng nhân sự lẫn cách thức tổ chức. Thứ hai, ĐT Anh rất cần những cầu thủ đẳng cấp cao để đối chọi lại với các ngôi sao từ khắp các đội tuyển trên thế giới.

Hai trung vệ giàu kinh nghiệm Rio - Terry đều từ giã tuyển Anh.
Hai trung vệ giàu kinh nghiệm Rio - Terry đều từ giã tuyển Anh.

Có một cái tên đủ sức giải quyết tất cả những nỗi lo trên cho ĐT Anh, đó là John Terry. Sau khi bị bỏ rơi dưới triều đại của Rafa Benitez ở nửa cuối mùa trước, Terry đang tìm lại phong độ đích thực ở mùa giải năm nay, khi Jose Mourinho quay về Stamford Bridge.

2. Trang Daily Mail so sánh Terry với 9 lựa chọn cho ĐT Anh vào mùa hè sang năm bao gồm đồng đội Gary Cahill, cùng với Phil Jagielka, Joleon Lescott, Chris Smalling, Steven Caulker, Phil Jones, Michael Dawson, Micah Richards và Ryan Shawcross. Tất nhiên không nói đến Rio Ferdinand, bởi trung vệ của Man United đã sa sút quá nhiều, và anh cũng không còn ở ĐT Anh nữa.

Trước những đối thủ mạnh, ĐT Anh rất sẵn sàng trong việc tìm cách giải tỏa áp lực. Tuy vậy, vì thiếu một người có tố chất phòng ngự ở hàng tiền vệ, những cầu thủ tấn công của đối phương sẽ tha hồ tìm thấy cơ hội đối mặt với các trung vệ.

Do đó, ĐT Anh rất cần mẫu trung vệ chơi tốt trong những tình huống một chọi một. Không cần nghi ngờ, Terry là một người như thế. Trở lại với những so sánh, tính cả những tình huống tranh chấp trên không lẫn dưới mặt đất, tỷ lệ chiến thắng trong các tình huống tranh chấp tay đôi của anh là cao nhất, đạt 73,6%, vượt xa Jagielka, chỉ 71,1%.

Ngoài ra, các học trò của HLV Roy Hodgson cần biết giữ bóng trong chân. Họ phải làm tốt hơn trận gặp Chile vừa qua. Chìa khóa để thực hiện điều này là khả năng chuyền bóng chính xác. Về phương diện này, Terry lại vô đối, với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 91,7%, hơn hẳn Micah Richards (90,1%). Đồng thời, những đường chuyền từ chân trung vệ 32 tuổi này còn thể hiện sự thông minh và ý đồ rõ ràng. Thường là anh hay chuyền ngắn, xuyên qua tuyến phòng ngự hoặc đến chân tiền vệ trụ để duy trì quyền kiểm soát, hoặc bắt đầu một đợt tấn công. Sự điềm tĩnh và khả năng kỹ thuật của anh là điều mà thầy trò Roy Hodgson đang thiếu.

3. Nhưng Terry đã giã từ ĐT Anh vào ngày 23/9 năm ngoái, sau một cuộc chiến dai dẳng với Liên đoàn bóng đá Anh (FA) xung quanh vụ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Nếu mối quan hệ giữa hai bên không thể được hàn gắn, thì chẳng còn cơ hội nào để anh quay lại đội tuyển nữa. Và kể cả khi FA chịu xuống nước, HLV Roy Hodgson vẫn phải cất tiếng nói thuyết phục thủ quân của Chelsea gác lại quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Tất nhiên, nếu Hodgson tìm cách đưa Terry trở lại Tam sư, những cuộc tranh cãi lại nổ ra với một con người quá nhiều tì vết như anh. Nhưng không thể phủ nhận, ĐT Anh sẽ khó thành công ở World Cup 2014 nếu không có một trung vệ kinh nghiệm, gan lỳ như Terry.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Trận vòng loại World Cup 2018 thứ hai liên tiếp, Brazil phải đón nhận kết quả hòa cùng với tỷ số 2-2. Tuy nhiên khác hẳn với lần trước (dẫn bàn và bị gỡ hòa), lần này họ bị chủ nhà Paraguay vươn lên dẫn đến hai bàn song xuất sắc giành lại 1 điểm nhờ hai pha lập công vào cuối trận, trong đó bàn quyết định được thực hiện ở khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi.

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Với sức mạnh vượt trội thì Argentina đã chẳng mấy khó khăn để có được 3 điểm trước Bolivia. Thậm chí 2 bàn vẫn là quá ít so với thế trận một chiều diễn ra trong suốt 90 phút trên sân. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng để giúp thầy trò HLV Martino trở lại nhóm đầu của BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Dẫn trước tới hai bàn song rốt cục, Brazil vẫn chỉ kiếm được 1 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Uruguay tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018. 3/4 cầu thủ ghi bàn ở trận này đều là các chân sút đẳng cấp đang chinh chiến tại trời Âu gồm bộ đôi Neymar - Suarez của Barca và Cavani của PSG.

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi mất tích, Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

(Bongda24h.vn) - Dù bị thủng lưới trước nhưng Argentina đã không nao núng để từ từ gỡ hòa và thắng ngược 1-2. Với 3 điểm ngay tại “sào huyệt” của Chile, Albiceleste đã trả đủ món nợ tại chung kết Copa America 2015. Quan trọng hơn, 3 điểm giành được giúp Messi và các đồng đội thăng tiến mạnh tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

FIFA vừa công bố các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014 trong đó Messi đoạt Quả bóng vàng; Maneul Neuer đoạt Găng tay vàng. Paul Pogba được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất, còn James Rodriguez giành giải Vua phá lưới. Mặc dù giành Quả bóng vàng World Cup 2014 nhưng Messi không vui bởi Argentina của anh chỉ giành vị trí Á quân.

Xem thêm
top-arrow
X