Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

"Tịt ngòi", nỗi xấu hổ của tuyển Anh

Thứ Sáu 13/09/2013 09:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong khi 12 ngôi sao đang chơi bóng ở Premier League lập công cho đội tuyển quốc gia của họ ở loạt trận vòng loại World Cup vừa rồi, thì tuyển Anh vui mừng hớn hở với một trận hòa không bàn thắng tại Ukraine.

Lambert không thể ghi bàn trong trận Anh-Ukraine
Lambert không thể ghi bàn trong trận Anh-Ukraine

Có tất cả 12 ngôi sao Premier League ghi bàn ở khắp nơi trên toàn cầu cho đội tuyển của họ, nhưng không có ai là người Anh. Đó là chưa kể hai cầu thủ khác đang chơi ở Championship cũng đã lập công cho… tuyển Scotland.

Mới ra sân 7 phút cho Manchester United mùa này, nhưng Shinji Kagawa đã kịp gửi đi một thông điệp đúng lúc cho HLV David Moyes, cả trên sân và trong cuộc họp báo sau trận đấu. Tiền vệ người Nhật Bản ghi một bàn đẹp mắt giúp đội nhà đánh bại Ghana 3-1 trong trận giao hữu ở Yokohama, trước khi nói với các phóng viên: “Xin hỏi David Moyes giùm tôi, là tại sao tôi lại không được ra sân. Thật khó khăn khi không được đá thường xuyên. Đôi khi nỗi thất vọng là quá lớn. Nên việc được trở lại và ra sân cho Nhật Bản, cũng như ghi bàn, thật tốt với tôi”.

2 tân binh của Premier League đã giúp TBN có trận hòa 2-2 với Chile ở Geneva. Tiền đạo đang khoác áo Tottenham Roberto Soldado ghi bàn trong hiệp 1, nhưng Jesus Navas (Manchester City) mới là người hùng với bàn gỡ vào phút cuối giúp TBN tránh phải hứng chịu thất bại thứ 2 trong 4 trận. Một người khác của Man City, Aleksandar Kolarov, có pha sút bóng uy lực giúp Serbia đè bẹp xứ Wales 3-0.

Các CĐV Arsenal hẳn cũng vui mừng khi chứng kiến Mesut Oezil ghi bàn cho tuyển Đức từ chấm phạt đền, đưa họ đặt một chân tới Brazil sau chiến thắng 3-0 ở Đảo Faroe. Đồng đội mới của Oezil ở CLB Arsenal, Per Mertesacker, cũng lập công nhờ một pha dứt điểm cận thành. Đức giờ chỉ cần 3 điểm trong 2 trận còn lại là chắc chắn tới World Cup.

Trung vệ của Liverpool Daniel Agger cũng vượt qua thử thách trên chấm 11 mét giúp Đan Mạch có bàn duy nhất vào lưới Armenia để duy trì hy vọng vượt qua vòng loại. Trong bảng này, chữ ký mới của Aston Villa Libor Kozak đã đưa Cộng hòa Czech vượt lên dẫn trước Ý với pha bay người móc bóng ngoạn mục. Nhưng Czech vẫn thua 1-2 sau bàn ấn định tỉ số của cựu tiền đạo Man City Mario Balotelli.

Ngoài ra, trong danh sách còn có Robin van Persie (Man United) lập một cú đúp cho Hà Lan vào lưới Andorra để đưa đội bóng của anh chính thức tới Brazil. Pháp, đã không ghi bàn suốt 500 phút, ghi liền 4 bàn để lội ngược dòng thành công đánh bại Belarus 4-2. Ngôi sao Premier League lập công là Samir Nasri (Man City). Sergio Aguero (Man City, Argentina), Wilson Palacios (Stoke, Honduras), Shaun Maloney (Wigan, Scotland) và Ikechi Anya (Watford, Scotland) là những cầu thủ đang chơi bóng ở Anh khác ghi bàn cho đội tuyển quốc gia.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Trận vòng loại World Cup 2018 thứ hai liên tiếp, Brazil phải đón nhận kết quả hòa cùng với tỷ số 2-2. Tuy nhiên khác hẳn với lần trước (dẫn bàn và bị gỡ hòa), lần này họ bị chủ nhà Paraguay vươn lên dẫn đến hai bàn song xuất sắc giành lại 1 điểm nhờ hai pha lập công vào cuối trận, trong đó bàn quyết định được thực hiện ở khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi.

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Với sức mạnh vượt trội thì Argentina đã chẳng mấy khó khăn để có được 3 điểm trước Bolivia. Thậm chí 2 bàn vẫn là quá ít so với thế trận một chiều diễn ra trong suốt 90 phút trên sân. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng để giúp thầy trò HLV Martino trở lại nhóm đầu của BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Dẫn trước tới hai bàn song rốt cục, Brazil vẫn chỉ kiếm được 1 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Uruguay tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018. 3/4 cầu thủ ghi bàn ở trận này đều là các chân sút đẳng cấp đang chinh chiến tại trời Âu gồm bộ đôi Neymar - Suarez của Barca và Cavani của PSG.

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi mất tích, Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

(Bongda24h.vn) - Dù bị thủng lưới trước nhưng Argentina đã không nao núng để từ từ gỡ hòa và thắng ngược 1-2. Với 3 điểm ngay tại “sào huyệt” của Chile, Albiceleste đã trả đủ món nợ tại chung kết Copa America 2015. Quan trọng hơn, 3 điểm giành được giúp Messi và các đồng đội thăng tiến mạnh tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

FIFA vừa công bố các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014 trong đó Messi đoạt Quả bóng vàng; Maneul Neuer đoạt Găng tay vàng. Paul Pogba được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất, còn James Rodriguez giành giải Vua phá lưới. Mặc dù giành Quả bóng vàng World Cup 2014 nhưng Messi không vui bởi Argentina của anh chỉ giành vị trí Á quân.

Xem thêm
top-arrow
X