Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Sốc: Hoàng đế Beckenbauer bị phạt vì liên quan tới nghi án World Cup 2022

Thứ Bảy 14/06/2014 08:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tượng đài bóng đá của Đức đã bị FIFA phạt không được tham gia các hoạt động liên quan tới bóng đá trong vòng 3 tháng. Lý do là bởi ông đã cố tình không hợp tác trong việc điều tra những scandal về việc bỏ phiếu đăng cai World Cup 2022 tại Qatar mà FIFA đang ráo riết tiến hành

Theo đó, Franz Beckenbauer đã cố ý không hợp tác với Uỷ ban đạo đức của FIFA trong việc điều tra về quy trình bỏ phiếu đăng cai World Cup 2018 và 2022. Công tố viên Michael Garcia đã dựa vào hành vì không hợp tác đó để đề xuất mức phạt 90 ngày không được tham gia bất cứ một hoạt động nào liên quan tới bóng đá và đã được FIFA chấp thuận

Beckenbauer
"Hoàng đế" Beckenbauer đang bị nghi ngờ có liên quan tới bê bối World Cup 2022 tại Qatar

Phản ứng trước án phạt được đưa ra, Beckenbauer tỏ ra rất ngạc nhiên. Ông phát biểu: “Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Lúc đó tôi đã nhìn vào ngày gửi và tôi nghĩ đó chỉ là trò đùa trong ngày Cá tháng tư”

“Tôi là chủ tịch danh dự của Bayern, và kể cả khi tôi không thể làm gì liên quan tới bóng đá trong 90 ngày thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới vị trí chủ tịch danh dự cả”

FIFA đã có những động thái rất cứng rắn trước hành động không hợp tác của huyền thoại bóng đá người Đức. Trong một thông báo của FIFA có nêu rõ: “Những vi phạm của Ngài Beckenbauer tới việc không hợp tác với Uỷ ban Đạo đức là rõ ràng, mặc dù đã được thông báo nhiều lần”

Beckenbauer cũng tỏ ra rất ngạc nhiên về thái độ của công tố viên Garcia: “Sự thật là Ngài Garcia đã liên tiếp tỏ thái độ khó chị với phản ứng của tôi và thử thách sự kiên nhẫn của tôi bằng giọng điệu cũng như nội dung trong những thông báo của mình”

Ngài Beckenbauer đã làm mọi người hết sức ngạc nhiên khi từ chức khỏi bộ máy của Hội đồng FIFA sau khi bỏ phiếu đăng cai World Cup 2018 ở Nga và World Cup 2022 ở Qatar. Hiện tại phía Qatar đang bị nghi ngờ là có dính líu tới việc mua các phiếu bầu để giành quyền đăng cai World Cup 2022. Chưa rõ sự tình ra sao nhưng nếu như “Hoàng đế” Beckenbauer có liên quan tới vụ việc này, đây sẽ là cú sốc lớn với bóng đá Đức nói riêng và toàn thể bóng đá thế giới nói chung

Thế Hưng

Xem thêm
top-arrow
X