Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Ronaldo được chấm điểm cao gấp đôi Ibrahimovic

Thứ Bảy 16/11/2013 10:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sự tương phản về phong độ của hai tên tuổi lớn nhất trong trận lượt đi play-off Bồ Đào Nha - Thụy Điển hôm qua được thể hiện rõ qua cách tờ GOAL (Italy) chấm điểm hai ngôi sao này. Cristiano Ronaldo hôm qua là Cầu thủ hay nhất trận, theo tờ Goal, với điểm tám trên thang 10 điểm.

Ibrahimovic (số 10) sẽ phải chờ đến trận lượt về để chứng tỏ anh trên tài Ronaldo.
Ibrahimovic (số 10) sẽ phải chờ đến trận lượt về để chứng tỏ anh trên tài Ronaldo.

Trong phần đánh giá về ngôi sao của tuyển Bồ Đào Nha, tờ Goal cho rằng "dù vật lộn để tìm kiếm không gian chơi bóng trong phần lớn thời gian, Ronaldo vẫn chứng tỏ anh là nhân tố quyết định trận đấu. Anh thể hiện sự kiên nhẫn đến tuyệt vời để rồi ghi bàn duy nhất trong trận với một cú đánh đầu sắc gọn và chỉ không ghi được bàn thứ hai vì khung gỗ". Trong khi đó, Zlatan Ibrahimovic - ngôi sao được kỳ vọng lớn nhất bên phía Thụy Điển, chỉ có 4 điểm - điểm số thấp nhất trong những cầu thủ được Goal chấm điểm hôm qua.

"Tiền đạo to cao này như người ngoài cuộc trong phần lớn thời gian. Anh hiếm khi kết nối với các đồng đội và thậm chí không có pha dứt điểm ra hồn nào để thật sự thử thách tài nghệ của thủ môn Rui Patricio xuyên suốt chiều dài trận đấu. Hôm nay, Ibrahimovic hoàn toàn lu mờ trước Ronaldo", báo Italy nhận xét về màn trình diễn của tiền đạo 32 tuổi.

Sau Ronaldo, Goal đồng loạt dành điểm 7 cho bảy cầu thủ. Ba trong số này là các cầu thủ Thụy Điển, gồm thủ môn Isaksson, trung vệ Antonsson, tiền vệ Kallstrom. Bốn cầu thủ Bồ Đào Nha gồm hai tiền vệ con thoi Meireles, Veloso, hậu vệ trái Coentrao và trung vệ Bruno Alves.

Isaksson làm chủ tốt cầu môn, ra vào hợp lý và tiếp thêm tự tin cho các đồng đội trong hàng phòng ngự Thụy Điển. Bàn thua không có lỗi của thủ môn này. Antonsson thì được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự chống bóng bổng, trong khi Kallstrom, với khả năng quan sát tốt và những đường chuyền thông minh, giúp tuyến giữa đội khách bớt khô cứng.

Bên kia chiến tuyến, Bruno Alves hoàn thành xuất sắc vai trò trụ cột hàng phòng ngự. Anh không chiến hiệu quả, chọn vị trí tốt, góp phần làm tắt điện hai ngôi sao tấn công của đối phương là Elmander và Ibrahimovic. Meireless là điểm sáng nhất của Bồ Đào Nha ở tuyến giữa cho đến khi phải ra nghỉ vì chấn thương. Anh thu hồi bóng tốt và rất tích cực lên tham gia tấn công.

Veloso chơi tròn vai, nhưng lại được đánh giá cao với tình huống tạt bóng vào ở tầm thấp rất khó chịu, kiến tạo cho Ronaldo ghi bàn. Còn Coentrao thì biến cánh trái thành hướng tấn công chủ đạo của Bồ Đào Nha trận này với những pha lên tham gia tấn công hiệu quả.

Chấm điểm cụ thể của Goal
Bồ Đào Nha: Patricio (3) - Pereira (6), Alves (7), Pepe (6), Coentrao (7) - Veloso (7), Moutinho (6), Meireless (7) - Nani (5), Postiga (5), Ronaldo (8)
Dự bị vào sân: Josue (không được chấm điểm), Hugo Almeida (6)
Thụy Điển: Isaksson (7) - Lustig (6), Antonsson (7), Olsson (5), Nilsson (5) - Kacaniklic (5), Kallstrom (7), Elm (6), Larsson (6) - Elmander (6), Ibrahimovic (4)
Dự bị vào sân: Svensson, Wernbloom, Gerndt (đều không được chấm điểm)

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Trận vòng loại World Cup 2018 thứ hai liên tiếp, Brazil phải đón nhận kết quả hòa cùng với tỷ số 2-2. Tuy nhiên khác hẳn với lần trước (dẫn bàn và bị gỡ hòa), lần này họ bị chủ nhà Paraguay vươn lên dẫn đến hai bàn song xuất sắc giành lại 1 điểm nhờ hai pha lập công vào cuối trận, trong đó bàn quyết định được thực hiện ở khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi.

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Với sức mạnh vượt trội thì Argentina đã chẳng mấy khó khăn để có được 3 điểm trước Bolivia. Thậm chí 2 bàn vẫn là quá ít so với thế trận một chiều diễn ra trong suốt 90 phút trên sân. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng để giúp thầy trò HLV Martino trở lại nhóm đầu của BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Dẫn trước tới hai bàn song rốt cục, Brazil vẫn chỉ kiếm được 1 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Uruguay tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018. 3/4 cầu thủ ghi bàn ở trận này đều là các chân sút đẳng cấp đang chinh chiến tại trời Âu gồm bộ đôi Neymar - Suarez của Barca và Cavani của PSG.

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi mất tích, Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

(Bongda24h.vn) - Dù bị thủng lưới trước nhưng Argentina đã không nao núng để từ từ gỡ hòa và thắng ngược 1-2. Với 3 điểm ngay tại “sào huyệt” của Chile, Albiceleste đã trả đủ món nợ tại chung kết Copa America 2015. Quan trọng hơn, 3 điểm giành được giúp Messi và các đồng đội thăng tiến mạnh tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

FIFA vừa công bố các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014 trong đó Messi đoạt Quả bóng vàng; Maneul Neuer đoạt Găng tay vàng. Paul Pogba được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất, còn James Rodriguez giành giải Vua phá lưới. Mặc dù giành Quả bóng vàng World Cup 2014 nhưng Messi không vui bởi Argentina của anh chỉ giành vị trí Á quân.

Xem thêm
top-arrow
X