- ĐT Italia: Vẫn luôn là Balotelli!
- Góc chiến thuật: Italia đã sử dụng đội hình 1 tiền vệ cánh và hệ thống “trio-regista”
- Wayne Rooney: Bao giờ anh mới hết vô duyên?
Pirlo hoàn toàn thắng thế Gerrard trong cuộc đấu ở hàng tiền vệ. |
Italy đạt tỷ lệ chuyền bóng như trên là điều dễ hiểu khi hàng tiền vệ có những ngôi sao Andrea Pirlo, Marco Veratti, Daniele de Rossi. Nhạc trưởng Pirlo một lần nữa thể hiện đẳng cấp bậc thầy với 108 đường chuyền, trong đó chỉ có 5 đi chệch mục tiêu. Người đá cặp ăn ý với anh là De Rossi thì có 105 đường chuyền và 99 lần đưa bóng đi chính xác.
Sự khập khiễng được thể hiện rõ khi so sánh hai cầu thủ trên với các tiền vệ Anh. Steven Gerrard chỉ có 62 đường chuyền chính xác, ít hơn Pirlo 41 đường chuyền. Jordan Henderson là cầu thủ chuyền bóng tốt thứ hai của tuyển Anh nhưng chỉ có 44 lần đưa bóng đến đúng mục tiêu.
Những con số trên đã lý giải phần nào thất bại 1-2 của tuyển Anh. Theo đó, các cầu thủ của HLV Roy Hodgson không thể theo kịp diễn biến trong khi đối phương liên tục chuyền bóng chính xác. Bàn mở tỷ số là một minh chứng cho sự thành công về mặt chiến thuật của Italy. Trong tình huống đó, các cầu thủ áo xanh thực hiện một loạt đường chuyền trước khi Pirlo nhả bóng cho Claudio Marchisio rảnh chân sút xa lập công.
Tổng cộng, Italy đã thực hiện được 561 đường chuyền chính xác trong 602 nỗ lực. Con số thuyết phục này chủ yếu nhờ hàng tiền vệ giàu chất lượng. Trừ những vị trí quá đặc biệt như Pirlo, khoảng cách giữa các cầu thủ đá chính với dự bị gần như bằng không. Ví dụ, tiền vệ Veratti đạt tỷ lệ chuyền chính xác 93,9% cho đến khi rời sân, còn người vào thay là Thiago Motta thực hiện hoàn hảo cả 26 đường chuyền sau đó.
Theo Vnexpress