Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Nhật Bản ngẩng cao đầu rời Confederations Cup

Thứ Năm 20/06/2013 16:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đoàn quân Samurai đã bị loại khỏi Confed Cup sau trận thua 3-4 đầy kịch tính trước Italy nhưng với những gì đã thể hiện, mãnh hổ châu Á vẫn cho thấy một tương lai tươi sáng đang đợi họ phía trước.

Dẫn trước 2-0, tạo được nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm hơn, lấn lướt trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng cuối cùng Nhật Bản lại chịu thúc thủ trước Italy. Với kết quả này, các chiến binh của HLV Alberto Zaccheroni phải sớm dừng cuộc chơi tại Confederations Cup 2013. Tiếc cho Nhật khi họ là một tập thể đoàn kết, gồm nhiều cầu thủ tài năng và luôn cống hiến hết mình trên sân cỏ.

Shinji Kagawa, ngôi sao sáng nhất của bóng đá Nhật Bản
Shinji Kagawa, ngôi sao sáng nhất của bóng đá Nhật Bản

Nếu biết rút ra những bài học trong trận đấu tối qua, Nhật Bản chắc chắn sẽ là một đội bóng đáng gờm tại Cup thế giới vào năm sau. Trước tiên, hãy xem Nhật Bản có những khả năng gì. Trong hiệp 1, họ vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, khóa chặt Pirlo, Montolivo và De Rossi. Trước trận đấu này, đội trưởng Haseba không giấu giếm ý định của mình khi tuyên bố sẽ theo sát lão tướng Pirlo bằng mọi giá và Nhật Bản đã làm đúng như thế với một tốc độ rất cao. Mỗi khi các tiền vệ Italy có bóng là các cầu thủ áo trắng lại áp sát rất nhanh, khiến đội bóng thiên thanh không thể triển khai lối chơi một cách trơn tru.

Trong khi đó, hai tiền vệ tấn công bên phía Nhật Bản lại chơi rất xuất sắc. Shinji Kagawa và Keisuke Honda liên tục gây rắc rối lên hàng phòng ngự Italy bằng những pha chạy chỗ khó đoán, những đường chuyền chuẩn xác và những cú sút hiểm hóc. Nhật làm chủ trận đấu tốt đến nỗi Italy không thể tung ra bất kỳ cú sút trúng đích nào mãi cho đến bàn thắng bằng đầu do công của De Rossi ở phút 41.

Những thông số sau trận đấu đã cho thấy Nhật Bản hoàn toàn vượt trội đội á quân châu Âu. Các học trò của HLV Zaccheroni kiểm soát bóng đến 58% thời gian thi đấu, tung nhiều cú dứt điểm hơn (23 so với 14) nhưng đáng tiếc có quá nhiều tình huống kém may mắn. Họ có 3 tình huống sút bóng chạm xà, một lần đốt lưới và nhiều pha bỏ lõ ngon ăn khác. May mắn có thể làm người ta chiến thắng trong một trận đấu nhưng để đi xa trong một chặng đường dài, đội bóng cần tạo được đẳng cấp thực sự và Nhật Bản có thể làm được điều đó nếu khắc phục được những hạn chế.

Trận thua trước Italy giúp Nhật rút ra được 3 bài học cho hàng phòng ngự. Trong tình huống phạt góc ở cuối hiệp 1, De Rossi tạo dấu ấn cho riêng mình bằng một pha lao vào đánh đầu ghi bàn dũng mãnh. Hàng phòng ngự của Nhật mặc dù đã cử người kèm sát đối thủ nhưng lại hụt hơi vào lúc quyết định và họ cần quyết liệt hơn cho những tình huống sau. Pha gỡ hòa của Italy được ghi bởi bàn thắng phản lưới nhà của Uchida. Hậu vệ đang chơi cho Schalke 04 không đáng phải nhận những lời chỉ trích bời bàn thua này lỗi lớn thuộc về Maya Yoshida. Hậu vệ thuộc biên chế Southampton đã có một pha xử lý không quyết đoán, giúp các cầu thủ Italy có cơ hội thoải mái chuyền bóng nguy hiểm vào trong. Cuối cùng, ở phút 86 Italy ghi bàn thắng quyết định sau một pha phối hợp loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Nhật Bản.

Đối đầu với những đội bóng lớn, sai sót ở hàng phòng ngự sẽ trả một cái giá rất đắt. Nhật đã để thua đến 7 bàn trong hai trận đấu vừa qua và thay vì thất vọng họ nên cảm thấy may mắn vì đã được thử lửa với hai "ông lớn" Brazil và Italy. Thất bại này sẽ giúp HLV Zaccheroni, một người Italy chính hiệu tập trung gia cố cho "bộ giáp" của đoàn quân Samurai. Không nhiều đội bóng trên thế giới có thể chơi sòng phẳng và ghi đến 3 bàn vào lưới á quân châu Âu.

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Trận vòng loại World Cup 2018 thứ hai liên tiếp, Brazil phải đón nhận kết quả hòa cùng với tỷ số 2-2. Tuy nhiên khác hẳn với lần trước (dẫn bàn và bị gỡ hòa), lần này họ bị chủ nhà Paraguay vươn lên dẫn đến hai bàn song xuất sắc giành lại 1 điểm nhờ hai pha lập công vào cuối trận, trong đó bàn quyết định được thực hiện ở khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi.

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Với sức mạnh vượt trội thì Argentina đã chẳng mấy khó khăn để có được 3 điểm trước Bolivia. Thậm chí 2 bàn vẫn là quá ít so với thế trận một chiều diễn ra trong suốt 90 phút trên sân. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng để giúp thầy trò HLV Martino trở lại nhóm đầu của BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Dẫn trước tới hai bàn song rốt cục, Brazil vẫn chỉ kiếm được 1 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Uruguay tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018. 3/4 cầu thủ ghi bàn ở trận này đều là các chân sút đẳng cấp đang chinh chiến tại trời Âu gồm bộ đôi Neymar - Suarez của Barca và Cavani của PSG.

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi mất tích, Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

(Bongda24h.vn) - Dù bị thủng lưới trước nhưng Argentina đã không nao núng để từ từ gỡ hòa và thắng ngược 1-2. Với 3 điểm ngay tại “sào huyệt” của Chile, Albiceleste đã trả đủ món nợ tại chung kết Copa America 2015. Quan trọng hơn, 3 điểm giành được giúp Messi và các đồng đội thăng tiến mạnh tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

FIFA vừa công bố các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014 trong đó Messi đoạt Quả bóng vàng; Maneul Neuer đoạt Găng tay vàng. Paul Pogba được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất, còn James Rodriguez giành giải Vua phá lưới. Mặc dù giành Quả bóng vàng World Cup 2014 nhưng Messi không vui bởi Argentina của anh chỉ giành vị trí Á quân.

Xem thêm
top-arrow
X