Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Maradona tin rằng Argentina sẽ vô địch World Cup 2014?

Thứ Năm 19/12/2013 09:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn)- Mùa hè năm tới, vòng chung kết World Cup 2014 sẽ được diễn ra tại xứ sở Samba, Brazil. Sau khi chứng kiến đội tuyển Argentina sớm giành vé để có mặt tại “ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh”, huyền thoại Diego Maradona đã lên tiếng bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của đội nhà và cho rằng Albiceleste hoàn toàn có thể giành chức vô địch.

ĐT Argentina lên số 3 thế giới
Diego Maradona tin rằng ĐT Argentina sẽ giành chức vô địch World Cup 2014 

Trong một bài trả lời phỏng vấn ở quê nhà, Maradona đã khẳng định “thành tích vang dội năm 1986 hoàn toàn có thể được lặp lại ở Brazil”. Mặc dù vậy, cựu danh thủ 53 tuổi cũng nhận định rằng sẽ có khá nhiều đối thủ “nặng ký” cho ĐT Argentina trên con đường tới vinh quang.

Phát biểu trước giới truyền thông, “Cậu bé vàng” chia sẻ: “Argentina hoàn toàn có thể trở thành nhà vô địch thế giới tại World Cup 2014. Chúng tôi đủ khả năng để tái hiện lại chiến công năm 1986. Đội hình của Argentina ở thời điểm bây giờ rất mạnh và chắc chắn sẽ khiến cho bất cứ đối thủ nào cũng phải e dè”.

“Cũng có không ít các đội bóng được xem là ứng cử viên cho chức vô địch nhưng chúng tôi sẽ buộc phải đánh bại họ trong trường hợp gặp nhau. Chủ nhà Brazil đang có một thế hệ cầu thủ thực sự mạnh mẽ và đồng đều ở tất cả các tuyến. ĐT Đức, họ có đội ngũ cầu thủ trẻ rất hùng hậu và hoàn toàn đủ sức thay thế những người lớn tuổi. 4 năm trước, họ từng đánh bại chúng tôi 4-0 nhưng lần này, nếu gặp lại, tôi hy vọng mọi thứ sẽ khác, Argentina sẽ vượt qua họ”.

“Hà Lan cũng đang chơi rất tốt, họ luôn tấn công bùng nổ và biết phòng ngự hợp lý khi cần thiết. Tôi không đánh giá quá cao Italia bởi họ không còn mạnh như xưa. Hàng phòng ngự vốn chắc chắn giờ có vẻ đã trở thành yếu điểm của đội bóng này. Còn Tây Ban Nha ư? Tôi nghĩ họ rất bình thường với thứ bóng đá tiqui-taca “luẩn quẩn” quanh khu vực cấm địa nhưng chẳng thể dứt điểm được”.

Khi được hỏi về Lionel Messi, Diego Maradona cũng cho biết thêm. “Người dân Argentina không biết thưởng thức cái mà chúng ta đang có, không chỉ là trong bóng đá mà cả trong cuộc sống hàng ngày. Lúc nào người ta cũng phải có một thứ gì đó để chỉ trích. Làm ơn hãy để cho Messi được yên và đừng có lôi cậu ra so sánh hay làm bất cứ điều gì vô nghĩa nữa”.

Cũng theo như các kết quả bốc thăm, ĐT Argentina sẽ thi đấu trận đầu tiên tại World Cup vào ngày 15/6/2014 gặp Bosnia-Herzegovina tại sân Maracara ở thành phố Rio de Janeiro. Ngay sau đó 6 ngày, đội bóng xứ sở Tango sẽ có màn “đọ sức” với ĐT Iran trước khi chạm trán với Nigeria vào ngày 26/6 trong lượt trận cuối. Có thể nhận thấy đây là một bảng đấu không mấy khó “nhằn” với Albiceleste, đặc biệt là khi họ đang sở hữu một loạt các ngôi sao sáng giá trong đội hình. Nhưng nếu muốn tiến xa hơn nữa, thì Argentina phải chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi đối đầu với các đối thủ lớn. Brazil, Đức, Hà Lan, Italia hay Tây Ban Nha… dù thế nào cũng luôn là những “kẻ ngáng đường” cực kỳ khó chịu.

  • Nam Anh           

Có thể bạn quan tâm

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Trận vòng loại World Cup 2018 thứ hai liên tiếp, Brazil phải đón nhận kết quả hòa cùng với tỷ số 2-2. Tuy nhiên khác hẳn với lần trước (dẫn bàn và bị gỡ hòa), lần này họ bị chủ nhà Paraguay vươn lên dẫn đến hai bàn song xuất sắc giành lại 1 điểm nhờ hai pha lập công vào cuối trận, trong đó bàn quyết định được thực hiện ở khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi.

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Với sức mạnh vượt trội thì Argentina đã chẳng mấy khó khăn để có được 3 điểm trước Bolivia. Thậm chí 2 bàn vẫn là quá ít so với thế trận một chiều diễn ra trong suốt 90 phút trên sân. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng để giúp thầy trò HLV Martino trở lại nhóm đầu của BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Dẫn trước tới hai bàn song rốt cục, Brazil vẫn chỉ kiếm được 1 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Uruguay tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018. 3/4 cầu thủ ghi bàn ở trận này đều là các chân sút đẳng cấp đang chinh chiến tại trời Âu gồm bộ đôi Neymar - Suarez của Barca và Cavani của PSG.

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi mất tích, Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

(Bongda24h.vn) - Dù bị thủng lưới trước nhưng Argentina đã không nao núng để từ từ gỡ hòa và thắng ngược 1-2. Với 3 điểm ngay tại “sào huyệt” của Chile, Albiceleste đã trả đủ món nợ tại chung kết Copa America 2015. Quan trọng hơn, 3 điểm giành được giúp Messi và các đồng đội thăng tiến mạnh tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

FIFA vừa công bố các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014 trong đó Messi đoạt Quả bóng vàng; Maneul Neuer đoạt Găng tay vàng. Paul Pogba được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất, còn James Rodriguez giành giải Vua phá lưới. Mặc dù giành Quả bóng vàng World Cup 2014 nhưng Messi không vui bởi Argentina của anh chỉ giành vị trí Á quân.

Xem thêm
top-arrow
X