Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

HLV Hodgson nói gì sau chiến thắng của ĐT Anh?

Thứ Năm 06/03/2014 08:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV 66 tuổi tin rằng, trận thắng Đan Mạch đã chứng minh 23 học trò được ông triệu tập lần này đủ sức thi đấu tại World Cup 2014.

Pha đánh đầu thành bàn ở phút thứ 82 của Daniel Sturridge, chân sút xuất phát ở vai trò tiền đạo cánh trước khi được kéo vào trong trám chỗ cho Wayne Rooney bị thay ra trong hiệp hai, đã giúp “Tam sư” đánh bại Đan Mạch. Tuy nhiên, có vẻ như sau trận đấu này, những vấn đề của ĐT Anh lại càng chồng chất thêm.

 

“Tôi đang cố gắng thử nghiệm, tạo cơ hội cho mọi cầu thủ được thi đấu, đặc biệt là những người không thường xuyên lên tuyển”, Roy Hodgson chia sẻ với BBC sau trận đấu. “Điều khiến tôi hài lòng là chúng tôi sẽ có từ 4-5 tuần để chuẩn bị trước trận đấu đầu tiên tại Brazil. Hơn thế nữa, tôi cũng đã nhìn ra rất nhiều điểm tích cực sau trận đấu này. Có những điều chúng tôi cần cải thiện, và quãng thời gian tập huấn trước khi sang Brazil sẽ là lý tưởng để giải quyết những vấn đề đó. Suốt 2 năm qua, chúng tôi hầu như chẳng có thời gian tập luyện”.

“Hãy nhìn cả đội chơi bóng mà xem, rất khó để chỉ ra một người nào đó chơi tồi, hoặc không tận dụng tốt cơ hội của họ”, HLV Hodgson lạc quan. “Tôi hài lòng vì ĐT Anh đã có thời gian tập trung cùng nhau những ngày qua. Mọi cầu thủ đều thể hiện khao khát được khoác áo đội tuyển tại World Cup sắp tới”.

“Cũng chính điều đó sẽ gây nên những khó khăn cho tôi trong việc lựa chọn đội hình. Nhưng ai mà không vui khi các cầu thủ đều đạt phong độ tốt và sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ quan trọng. Có thể kể tới Raheem Sterling, Daniel Sturridge, Adam Lallana, Luke Shaw, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, ngay cả Jack Wilshere nữa, những người chưa có nhiều cơ hội lên tuyển”.

“Cách đây ít lâu, người ta nghi ngờ rằng chúng tôi sẽ không thể có 23 cầu thủ đủ hay để tới World Cup. Nhưng lúc này hẳn họ phải đồng ý rằng, các học trò của tôi đủ năng lực, thậm chí còn gây khó khăn cho tôi trong việc lựa chọn ra 23 người xuất sắc nhất”.

ĐT Anh đã tỏ ra khá chắc chắn trong phòng ngự trước những đợt lên bóng của Đan Mạch. Tuy nhiên, họ cũng suýt chút nữa đã có trận thứ 3 liên tiếp không thể ghi bàn, cho tới khi Sturridge đánh đầu mở tỉ số ở cuối trận từ quả tạt bóng của Lallana.

“Tôi nghĩ ĐT Anh đã áp đảo được đối thủ được tổ chức tốt”, HLV Hodgson ca ngợi học trò. “Chúng tôi đã không đưa được bóng lên phía trên nhiều như mong đợi, nhưng điều đó đã được cải thiện trong hiệp hai. ĐT Anh thường xuyên tạo ra được những cơ hội, nhưng thật không may khi hàng thủ Đan Mạch đã chơi chắc chắn. Thủ môn của họ cũng thật xuất thần. Dù sao, tôi vẫn hài lòng khi các cầu thủ đã thể hiện được bầu nhiệt huyết tôi chờ đợi”.

“Thật vui khi thấy những cầu thủ không chơi nhiều cho đội tuyển khao khát được thể hiện mình, đồng thời giúp cho bầu không khí tích cực hơn. Các CĐV cũng rất hào hứng với trận đấu, bởi lối đá tấn công đội tuyển Anh thể hiện là rất cuốn hút. Tôi càng hài lòng hơn khi đội nhà giành thắng lợi, bởi kết quả hòa 0-0 là không công bằng khi các cầu thủ của tôi hoàn toàn áp đảo và có được nhiều cơ hội ăn bàn”, cựu HLV Liverpool khép lại bài phỏng vấn.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Trận vòng loại World Cup 2018 thứ hai liên tiếp, Brazil phải đón nhận kết quả hòa cùng với tỷ số 2-2. Tuy nhiên khác hẳn với lần trước (dẫn bàn và bị gỡ hòa), lần này họ bị chủ nhà Paraguay vươn lên dẫn đến hai bàn song xuất sắc giành lại 1 điểm nhờ hai pha lập công vào cuối trận, trong đó bàn quyết định được thực hiện ở khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi.

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Với sức mạnh vượt trội thì Argentina đã chẳng mấy khó khăn để có được 3 điểm trước Bolivia. Thậm chí 2 bàn vẫn là quá ít so với thế trận một chiều diễn ra trong suốt 90 phút trên sân. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng để giúp thầy trò HLV Martino trở lại nhóm đầu của BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Dẫn trước tới hai bàn song rốt cục, Brazil vẫn chỉ kiếm được 1 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Uruguay tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018. 3/4 cầu thủ ghi bàn ở trận này đều là các chân sút đẳng cấp đang chinh chiến tại trời Âu gồm bộ đôi Neymar - Suarez của Barca và Cavani của PSG.

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi mất tích, Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

(Bongda24h.vn) - Dù bị thủng lưới trước nhưng Argentina đã không nao núng để từ từ gỡ hòa và thắng ngược 1-2. Với 3 điểm ngay tại “sào huyệt” của Chile, Albiceleste đã trả đủ món nợ tại chung kết Copa America 2015. Quan trọng hơn, 3 điểm giành được giúp Messi và các đồng đội thăng tiến mạnh tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

FIFA vừa công bố các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014 trong đó Messi đoạt Quả bóng vàng; Maneul Neuer đoạt Găng tay vàng. Paul Pogba được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất, còn James Rodriguez giành giải Vua phá lưới. Mặc dù giành Quả bóng vàng World Cup 2014 nhưng Messi không vui bởi Argentina của anh chỉ giành vị trí Á quân.

Xem thêm
top-arrow
X