Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Hazard khuyên đồng đội trẻ đào thoát khỏi ..... Stamford Bridge

Thứ Hai 18/11/2013 07:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Cầu thủ người Bỉ mới đây đã lên tiếng khuyên nhủ người đồng hương của mình là Kevin De Bruyne nên rời khỏi Stamford Bridge để tìm kiếm cơ hội đá chính nhiều hơn, khi mà World Cup đã ở gần kề.

Eden Hazard và Kevin de Bruyne
Eden Hazard và Kevin de Bruyne

Trên quan điểm của Eden Hazard, việc thi đấu ở đâu cho đội bóng nào không phải điều quan trọng, mà cái cần thiết để một cầu thủ được "hít thở" bầu không khí World Cup là được chơi thường xuyên và thể hiện được bản thân. Bản thân Hazard cũng rất yêu quý De Bruyne trong bối cảnh cả 2 đều là những cầu thủ trụ cột của ĐT Bỉ, và đều góp mặt trong trận đấu gặp Colombia vào thú Năm vừa rồi. Dù cho De Bruyne vẫn được tin cẩn trong màu áo ĐTQG nhưng với việc được thi đấu rất ít ở Chelsea, rõ ràng chẳng ai biết khi World Cup tới, liệu anh còn có cơ hội.

HLV trưởng của ĐT Bỉ, ông Marc Wilmots mới đây đã lên tiếng khuyên De Bruyne rời khỏi Stamford Bridge khi trình độ chuyên môn của anh hoàn toàn đủ để "đánh chiếm" một vị trí chính thức trong đội hình của một đội bóng lớn khác. Bất ngờ thay, đồng đội của De Bruyne tại Chelsea là Eden Hazard, cũng đồng ý với quan diểm này. Chia sẻ cùng Het Nieuwsblad, Hazard cho biết: "Nếu Kevin không được chơi bóng, ra đi sẽ mang tới tương lai tốt hơn cho anh ấy. Thi đấu tại World Cup sau cả 1 năm trời không đá cho CLB quả là một điều không tưởng."

"Nếu ĐTQG Bỉ muốn có được một Kevin với đầy đủ phong độ và sức mạnh, chúng tôi ủng hộ phương án anh ấy rời khỏi Chelsea. Anh ấy là người rất quyết đoán, luôn tự đưa ra những quyết định của mình, vì thế những lời khuyên của chúng tôi chỉ mang tính tham khảo. Tuy nhiên, anh ấy nên hiểu rằng một cầu thủ phải đợi tới gần nửa thập kỉ mới được đá World Cup, đây là một cơ hội không thể tốt hơn cho anh ấy trong thời điểm này."

Lúc này, tuyển Bỉ đã lấy lại danh tiếng một thời với một đội hình siêu mạnh, và cũng đã từ lâu lắm rồi, người ta mới điền cái tên Bỉ vào danh sách ứng cử viên cho ngôi vô địch World Cup 2014. Hazard hiện đang rất háo hức cho thành công của đội tuyển tại đấu trường danh giá nhất toàn cầu. Theo anh, Bỉ không cần phải sợ bất kì đối thủ nào dù cho đây mới là lần đầu tiên kể từ năm 2002, ĐTQG nước này mới trở lại World Cup. Anh phát biểu: "Chúng tôi sẽ nhắm tới mục tiêu ngắn hạn là vượt qua vòng bảng trước. Đương nhiên không thể đoán trước được là Bỉ sẽ gặp ai ở vòng trong, nhưng chúng tôi chẳng cần phải sợ ai cả. Bỉ là một đội tuyển rất mạnh."

"Chúng tôi không có ai từng chinh chiến tại World Cup. Mọi người có vẻ đang kì vọng hơi nhiều ở ĐT Bỉ, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để làm hài lòng NHM."
  • Thành Nguyễn - Bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Trận vòng loại World Cup 2018 thứ hai liên tiếp, Brazil phải đón nhận kết quả hòa cùng với tỷ số 2-2. Tuy nhiên khác hẳn với lần trước (dẫn bàn và bị gỡ hòa), lần này họ bị chủ nhà Paraguay vươn lên dẫn đến hai bàn song xuất sắc giành lại 1 điểm nhờ hai pha lập công vào cuối trận, trong đó bàn quyết định được thực hiện ở khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi.

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Với sức mạnh vượt trội thì Argentina đã chẳng mấy khó khăn để có được 3 điểm trước Bolivia. Thậm chí 2 bàn vẫn là quá ít so với thế trận một chiều diễn ra trong suốt 90 phút trên sân. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng để giúp thầy trò HLV Martino trở lại nhóm đầu của BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Dẫn trước tới hai bàn song rốt cục, Brazil vẫn chỉ kiếm được 1 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Uruguay tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018. 3/4 cầu thủ ghi bàn ở trận này đều là các chân sút đẳng cấp đang chinh chiến tại trời Âu gồm bộ đôi Neymar - Suarez của Barca và Cavani của PSG.

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi mất tích, Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

(Bongda24h.vn) - Dù bị thủng lưới trước nhưng Argentina đã không nao núng để từ từ gỡ hòa và thắng ngược 1-2. Với 3 điểm ngay tại “sào huyệt” của Chile, Albiceleste đã trả đủ món nợ tại chung kết Copa America 2015. Quan trọng hơn, 3 điểm giành được giúp Messi và các đồng đội thăng tiến mạnh tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

FIFA vừa công bố các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014 trong đó Messi đoạt Quả bóng vàng; Maneul Neuer đoạt Găng tay vàng. Paul Pogba được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất, còn James Rodriguez giành giải Vua phá lưới. Mặc dù giành Quả bóng vàng World Cup 2014 nhưng Messi không vui bởi Argentina của anh chỉ giành vị trí Á quân.

Xem thêm
top-arrow
X