Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

"Gánh xiếc rong" Tây Ban Nha sẽ lại lưu diễn để kiếm tiền

Thứ Năm 29/11/2012 10:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

"Vẫn chưa dừng lại", nhật báo Marca từ Madrid đã chua chát nói về sự kiện TBN sẽ lại thi đấu giao hữu với mục đích kiếm tiền. Nếu không có gì thay đổi, giữa tháng 3 năm sau, TBN sẽ hành quân sang Trung Đông để đá giao hữu với Qatar. Đổi lại, Liên đoàn bóng đá nước này (RFEF) nhận được 3 triệu euro từ phía Liên đoàn bóng đá của nước chủ nhà World Cup 2022.

Từ sau khi vô địch thế giới ở Nam Phi hồi năm 2010, ĐT Tây Ban Nha đã được mời giao hữu khá nhiều. Là đội bóng hay nhất, có lối chơi đẹp mắt nhất, họ được coi là đối thủ mà bất cứ một ĐTQG nào cũng ao ước chỉ mong một lần được đối đầu. Các đội tuyển có đẳng cấp càng thấp thì cái được cho là "ao ước" ấy càng lớn hơn. Không mời được miễn phí, họ chấp nhận chi tiền, thậm chí là rất nhiều tiền chỉ để đưa các nhà vô địch thế giới về chơi bóng làm thỏa mãn người hâm mộ nước nhà.

Gánh xiếc rong TBN sẽ lại lưu diễn để kiếm tiền
Gánh xiếc rong TBN sẽ lại lưu diễn để kiếm tiền

Ban đầu, phía TBN cũng coi việc đá giao hữu chỉ như một cách để họ tăng thương hiệu và giá trị của ngôi vua thế giới. Nhưng dần dần, với những khoản tiền mà phía đối tác "lót tay" để được đá giao hữu, RFEF đã bị mờ mắt. Bất cứ đội bóng nào, từ Puerto Rico, Costa Rica cho tới Saudi Arabia, cũng có thể được đá với TBN nếu chịu chi tiền. Sau gần 2 năm đi trình diễn, số tiền mà RFEF thu về đã lên tới xấp xỉ 20 triệu euro.

Đó là một con số rất lớn nếu dựa trên cơ sở những gì mà RFEF bỏ ra. Họ chỉ cần đối chiếu lịch, dựa vào quãng thời gian trống trong những lần đội tuyển tập trung, là có ngay một trận giao hữu. Chi phí đi lại, ăn ở đều do các Liên đoàn đối tác bao thầu nên những gì mà thày trò Del Bosque cần làm là xách vali, lên máy bay và thi đấu. Đổi lại, những khoản tiền lớn (dao động từ 2-6 triệu euro) sẽ chảy vào tài khoản của RFEF.

RFEF không mất gì nhưng ĐT Tây Ban Nha thì mất rất nhiều. Các cầu thủ ngao ngán vì phải di chuyển những quãng đường dài để chơi những trận đấu vô bổ. Del Bosque chỉ biết "nuốt cục tức" vào trong lòng bởi ông không phải là người quyết định lịch thi đấu. Thành ra, thay vì cọ xát với những đối thủ mạnh ở khu vực châu Âu, TBN sang châu Mỹ, lượn về châu Á để làm khách của những đối thủ yếu hơn.

Vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy RFEF dừng lại ở chiến lược du đấu và kiếm tiến. Điều đó cũng có nghĩa các nhà ĐKVĐ thế giới và châu Âu sẽ lại tiếp tục chuyến lưu diễn của họ, nhằm phục vụ cho cơ hội làm giàu của Liên đoàn bóng đá nước này. Từ một nhà vô địch oai hùng, bỗng chốc họ trở thành gánh xiếc rong đi mua vui cho thiên hạ. Cũng phải thôi, vì tiền, người ta có thể làm tất cả.

(Theo Thể Thao Văn Hoá) 

Có thể bạn quan tâm

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Trận vòng loại World Cup 2018 thứ hai liên tiếp, Brazil phải đón nhận kết quả hòa cùng với tỷ số 2-2. Tuy nhiên khác hẳn với lần trước (dẫn bàn và bị gỡ hòa), lần này họ bị chủ nhà Paraguay vươn lên dẫn đến hai bàn song xuất sắc giành lại 1 điểm nhờ hai pha lập công vào cuối trận, trong đó bàn quyết định được thực hiện ở khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi.

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Với sức mạnh vượt trội thì Argentina đã chẳng mấy khó khăn để có được 3 điểm trước Bolivia. Thậm chí 2 bàn vẫn là quá ít so với thế trận một chiều diễn ra trong suốt 90 phút trên sân. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng để giúp thầy trò HLV Martino trở lại nhóm đầu của BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Dẫn trước tới hai bàn song rốt cục, Brazil vẫn chỉ kiếm được 1 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Uruguay tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018. 3/4 cầu thủ ghi bàn ở trận này đều là các chân sút đẳng cấp đang chinh chiến tại trời Âu gồm bộ đôi Neymar - Suarez của Barca và Cavani của PSG.

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi mất tích, Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

(Bongda24h.vn) - Dù bị thủng lưới trước nhưng Argentina đã không nao núng để từ từ gỡ hòa và thắng ngược 1-2. Với 3 điểm ngay tại “sào huyệt” của Chile, Albiceleste đã trả đủ món nợ tại chung kết Copa America 2015. Quan trọng hơn, 3 điểm giành được giúp Messi và các đồng đội thăng tiến mạnh tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

FIFA vừa công bố các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014 trong đó Messi đoạt Quả bóng vàng; Maneul Neuer đoạt Găng tay vàng. Paul Pogba được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất, còn James Rodriguez giành giải Vua phá lưới. Mặc dù giành Quả bóng vàng World Cup 2014 nhưng Messi không vui bởi Argentina của anh chỉ giành vị trí Á quân.

Xem thêm
top-arrow
X