Thứ Ba, 16/04/2024Mới nhất
Zalo

FIFA bác tin đồn thiên vị Ronaldo

Chủ Nhật 24/11/2013 01:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke khẳng định tổ chức này chẳng có gì phải giấu giếm trong việc gia hạn bình chọn danh hiệu Bóng vàng 2013.

Thay đổi bất ngờ trong cuộc bình chọn cá nhân của năm đang khiến FIFA mà trực tiếp là Valcke chịu áp lực lớn.  FIFA ban đầu ấn định hạn chót là ngày 15/11 để HLV, thủ quân các đội tuyển quốc gia và các nhà báo gửi phiếu bầu. Tối 19/11, tổ chức này ra thông báo khác cho biết lùi hạn chót đến 29/11.

Thay đổi bất ngờ trong cuộc bình chọn cá nhân của năm đang khiến FIFA mà trực tiếp là Valcke chịu áp lực lớn
Thay đổi bất ngờ trong cuộc bình chọn cá nhân của năm đang khiến FIFA mà trực tiếp là Valcke chịu áp lực lớn

Dù FIFA khẳng định quyết định gia hạn được đưa ra trước thời điểm công bố đến 4 ngày, những tin đồn về việc thiên vị Cristiano Ronaldo, cầu thủ vừa có màn tỏa sáng rực rỡ khi ghi cả 4 bàn cho Bồ Đào Nha trong chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Thụy Điển ở vòng play-off tranh vé vớt dự World Cup, vẫn không ngừng xuất hiện. Hầu hết nhà cái đánh giá CR7 ở vị trí ứng cử viên số một, với tỷ lệ dễ ăn hơn nhiều so với hai đối thủ nặng ký từng xếp trên là Franck Ribery và Lionel Messi.

"Chúng tôi quyết định gia hạn chẳng qua vì chưa thu được đủ số phiếu bầu cần thiết. Chúng tôi muốn thu về ít nhất 75% số phiếu bầu được gửi đi", tổng thư ký Valcke giải thích. "Năm ngoái tỷ lệ này đạt hơn 80%". Theo người điều hành FIFA, quá trình bầu chọn luôn đề cao sự minh bạch nên không có yếu tố tiêu cực nào có thể can thiệp làm thay đổi kết quả. Thậm chí FIFA cử hẳn một nhóm luật sư theo sát nhằm đảm bảo công bằng.

"Bầu chọn Bóng vàng đơn thuần là một sự kiện thể thao. Các lá phiếu được gửi đến ba nhóm chuyên gia khác nhau. Chúng tôi chẳng có gì phải giấu giếm và cũng chẳng thiên vị cá nhân nào", tổng thư ký Valcke khẳng định.

Việc gia hạn bình chọn Bóng vàng có thể khiến Ibrahimovic, cầu thủ của đội tuyển Thụy Điển vừa bị đánh bại ở loạt play-off, mất điểm đáng kể so với Ronaldo và Ribery. Song tổng thư ký Valcke cho rằng ngôi sao của PSG vẫn chưa hết cơ hội. "Tiêu chuẩn đánh giá Bóng vàng là phong độ trong suốt năm 2013. Thụy Điển không giành được vé đến Word Cup thì đó cũng không hoàn toàn là lỗi của Ibra”, người điều hành FIFA cho biết.

Trong khi đó, cựu danh thủ Stoichkov cho rằng FIFA nên thay đổi khoảng thời gian đánh giá, từ cách bình chọn theo năm sang mùa bóng để đảm bảo công bằng. "Các giải vô địch thường diễn ra từ tháng 8 đến tháng 5 năm sau. Khi mùa giải kết thúc, các danh hiệu nên được trao vào tháng 6. Với cách tính hiện nay, mọi người dễ đánh giá sai và trao không đúng cầu thủ đáng được tôn vinh", Stoichkov nói.

Như thường lệ, Bóng vàng sẽ được công bố vào ngày 13/1 năm sau tại Thụy Sĩ.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Trận vòng loại World Cup 2018 thứ hai liên tiếp, Brazil phải đón nhận kết quả hòa cùng với tỷ số 2-2. Tuy nhiên khác hẳn với lần trước (dẫn bàn và bị gỡ hòa), lần này họ bị chủ nhà Paraguay vươn lên dẫn đến hai bàn song xuất sắc giành lại 1 điểm nhờ hai pha lập công vào cuối trận, trong đó bàn quyết định được thực hiện ở khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi.

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Với sức mạnh vượt trội thì Argentina đã chẳng mấy khó khăn để có được 3 điểm trước Bolivia. Thậm chí 2 bàn vẫn là quá ít so với thế trận một chiều diễn ra trong suốt 90 phút trên sân. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng để giúp thầy trò HLV Martino trở lại nhóm đầu của BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Dẫn trước tới hai bàn song rốt cục, Brazil vẫn chỉ kiếm được 1 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Uruguay tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018. 3/4 cầu thủ ghi bàn ở trận này đều là các chân sút đẳng cấp đang chinh chiến tại trời Âu gồm bộ đôi Neymar - Suarez của Barca và Cavani của PSG.

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi mất tích, Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

(Bongda24h.vn) - Dù bị thủng lưới trước nhưng Argentina đã không nao núng để từ từ gỡ hòa và thắng ngược 1-2. Với 3 điểm ngay tại “sào huyệt” của Chile, Albiceleste đã trả đủ món nợ tại chung kết Copa America 2015. Quan trọng hơn, 3 điểm giành được giúp Messi và các đồng đội thăng tiến mạnh tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

FIFA vừa công bố các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014 trong đó Messi đoạt Quả bóng vàng; Maneul Neuer đoạt Găng tay vàng. Paul Pogba được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất, còn James Rodriguez giành giải Vua phá lưới. Mặc dù giành Quả bóng vàng World Cup 2014 nhưng Messi không vui bởi Argentina của anh chỉ giành vị trí Á quân.

Xem thêm
top-arrow
X