Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

ĐT Tây Ban Nha: Del Bosque đã tìm ra "số 9"

Thứ Năm 12/09/2013 09:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Nhờ sự tỏa sáng của Jesus Navas trong những phút cuối cùng, Tây Ban Nha đã cầm hòa Chile 2-2 trong trận giao hữu trên đất Thụy Sỹ. Không thể hài lòng về mặt tỷ số, nhưng thày trò ông Vicente Del Bosque vẫn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu khi vừa bỏ túi 2,5 triệu euro, vừa thu về kết quả tích cực từ những thử nghiệm mới.

Kiếm tiền nhưng không thể thất bại

Tây Ban Nha vẫn duy trì mục đích vừa đá giao hữu vừa tranh thủ kiếm tiền. Với việc nhận lời đá giao hữu của Chile, Liên đoàn bóng đá TBN (RFEF) ngay lập tức có 2,5 triệu euro chuyển vào tài khoản. Đã 3 năm qua, với tư cách nhà vô địch châu Âu và thế giới, TBN cứ như một "gánh xiếc rong". Cứ liên đoàn đối tác nào đưa ra lời đề nghị với những khoản tiền lót tay trị giá hàng triệu euro, RFEF sẽ gật đầu, bất chấp việc “La Seleccion” phải hành quân hàng vạn kilomet để du đấu.

tay ban nha
 

Do thỏa thuận phải tung tới 60% số cầu thủ ở đội một vào sân, HLV Del Bosque phải đưa vào sân cả Xavi, Ramos, Pedro và Fabregas. Nhưng vì 4 ngày trước đã phải vất vả thắng Phần Lan 2-0 ở vòng loại World Cup 2014, TBN chơi không tốt. 

Sự uể oải và thiếu tập trung của họ được thể hiện rõ nhất ở khâu phòng ngự: Ngay trong hiệp một, lưới của Vitor Valdes đã 2 lần rung lên bằng những pha tấn công không quá xuất sắc của Chile. Đáng chú ý nhất là ở bàn thua thứ 2, khi có tới 3 hậu vệ của TBN cùng tham gia phòng ngự, nhưng vẫn để cho Vargas thoát xuống và sút tung lưới Valdes. Sau đó TBN vùng lên, và chỉ tránh khỏi một trận thua nhờ bàn thắng muộn của Jesus Navas.

Các "Số 9" đã trở lại

Sau trận thắng 2-0 nhàn nhã trước Phần Lan, ông Del Bosque càng có cơ sở để tin vào những "số 9" mà ông đang có. Trước Chile trong một trận đấu chỉ có tính chất trình diễn, HLV của TBN tiếp tục có cơ hội để thử nghiệm.

Trong hiệp một, Soldado là người được chọn đá chính. Bước sang hiệp hai, đến lượt Negredo được tung vào sân. Cũng như trận đấu với Phần Lan, lối chơi của TBN đã hiệu quả hơn với những chân sút thực thụ, thay vì dùng số 9 ảo như trước. Nhờ những tiền đạo cắm, các pha lên bóng của TBN đơn giản hơn vì có người làm tường và sẵn sàng dứt điểm trên không.

Với việc sử dụng trở lại một “số 9”, Del Bosque đã đưa TBN quay về với hình ảnh Nhà vô địch EURO 2008. Khi ấy, với phong độ chói sáng của Torres, lối chơi tiki-taka của HLV Luis Aragones trở nên biến ảo với sơ đồ 4-1-4-1. Theo thời gian, do các “số 9” của TBN sa sút phong độ, ông Del Bosque cải biến tiki-taka thành 4-3-3 ở World Cup 2010. Đến EURO 2012, khi Villa không thể tham dự trong khi Torres không còn ở đỉnh cao phong độ, ông bỏ luôn vị trí trung phong và chuyển sang sơ đồ dùng số 9 ảo. Dù bị chỉ trích rất nhiều với lối chơi này nhưng rốt cuộc, Del Bosque vẫn mang tới hiệu quả cao nhất khi giúp La Seleccion bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Âu.

Nhưng cũng sau giải đấu, Del Bosque dần nhận thấy sự hạn chế trong khâu tấn công của TBN. Vì lý do đó, trong suốt chiến dịch vòng loại World Cup 2014 cũng như các trận giao hữu, "Ngài râu kẽm" vẫn ấp ủ tham vọng đưa lối chơi của TBN trở lại với sự có mặt của một "số 9" thực thụ. Sẽ không có gì lạ khi tại Brazil sắp tới, TBN sẽ có một sự thay đổi lớn về mặt lối chơi nếu các trung phong như Soldado, Villa hay Negredo duy trì được sự ổn định.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Trận vòng loại World Cup 2018 thứ hai liên tiếp, Brazil phải đón nhận kết quả hòa cùng với tỷ số 2-2. Tuy nhiên khác hẳn với lần trước (dẫn bàn và bị gỡ hòa), lần này họ bị chủ nhà Paraguay vươn lên dẫn đến hai bàn song xuất sắc giành lại 1 điểm nhờ hai pha lập công vào cuối trận, trong đó bàn quyết định được thực hiện ở khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi.

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Với sức mạnh vượt trội thì Argentina đã chẳng mấy khó khăn để có được 3 điểm trước Bolivia. Thậm chí 2 bàn vẫn là quá ít so với thế trận một chiều diễn ra trong suốt 90 phút trên sân. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng để giúp thầy trò HLV Martino trở lại nhóm đầu của BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Dẫn trước tới hai bàn song rốt cục, Brazil vẫn chỉ kiếm được 1 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Uruguay tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018. 3/4 cầu thủ ghi bàn ở trận này đều là các chân sút đẳng cấp đang chinh chiến tại trời Âu gồm bộ đôi Neymar - Suarez của Barca và Cavani của PSG.

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi mất tích, Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

(Bongda24h.vn) - Dù bị thủng lưới trước nhưng Argentina đã không nao núng để từ từ gỡ hòa và thắng ngược 1-2. Với 3 điểm ngay tại “sào huyệt” của Chile, Albiceleste đã trả đủ món nợ tại chung kết Copa America 2015. Quan trọng hơn, 3 điểm giành được giúp Messi và các đồng đội thăng tiến mạnh tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

FIFA vừa công bố các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014 trong đó Messi đoạt Quả bóng vàng; Maneul Neuer đoạt Găng tay vàng. Paul Pogba được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất, còn James Rodriguez giành giải Vua phá lưới. Mặc dù giành Quả bóng vàng World Cup 2014 nhưng Messi không vui bởi Argentina của anh chỉ giành vị trí Á quân.

Xem thêm
top-arrow
X