Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

ĐT Pháp: Từ chân tường tới thiên đường

Thứ Năm 21/11/2013 06:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đội tuyển Pháp đã làm được điều kỳ diệu khi lội ngược dòng trước Ukraina để giành vé dự World Cup 2014 vào mùa hè năm sau. Dẫu có ai đó nói về sự may mắn và sai lầm của trọng tài nhưng sự thật thì Les Bleus đã xứng đáng với chiếc vé tới Brazil bằng sự dũng cảm trong thế chẳng có gì để mất.

Ngay cả những người Pháp lạc quan nhất cũng chỉ dè dặt hi vọng vào một điều kỳ diệu trước trận lượt về tranh vé vớt dự World Cup 2014 với Ukraina. Đơn giản là trong lịch sử, chưa có đội bóng nào vượt dốc thành công sau khi đã để thua 0-2 ở lượt trận đầu tiên. Nhưng điều quan trọng hơn, hệ thống phòng ngự chặt chẽ được ví như chiếc xe buýt nhiều tầng mà đội bóng Đông Âu tạo dựng đã không chỉ làm nản lòng riêng đội tuyển Pháp. Trong khi ấy, sự liên kết và hiệu quả trong sơ đồ tấn công mà HLV Deschamps dựng nên ở trận lượt đi để lại quá nhiều hoài nghi. Tất cả đều hiểu để làm nên điều kỳ diệu, Les Bleus cần cộng hưởng được sức mạnh tinh thần, khả năng tận dụng cơ hội và may mắn. Và tối 19/11 dường như đã là một kịch bản trong mơ nhưng xứng đáng dành cho những chú gà trống Gaulois.

ĐT Pháp đã có mặt ở Brazil mùa Hè năm sau
 

Khởi đầu như mơ

Thảm kịch 4 ngày trước đã nhanh chóng đi vào quên lãng để dành chỗ cho một buổi tối lịch sử. Trong thế chân tường, đội tuyển Pháp hiểu rằng họ cần có một trận đấu hoàn hảo để làm được điều không tưởng. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt trong rừng cờ xanh-đỏ- trắng tại Stade de France, Les Bleus đã thực hiện được cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ấy. Về mặt tinh thần, người ta thấy rõ khí thế đầy quyết tâm trong từng pha bóng, về mặt chiến thuật, các học trò của HLV Deschamps đã có một trận đấu trên chân đội khách hoàn toàn. Chiếc thẻ đỏ của Kacheridi đầu hiệp 2 càng giúp tuyển Pháp hội tủ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Có một Les Bleus hoàn toàn khác so với hình ảnh của họ ở Kiev tối thứ 6 tuần trước. Tất nhiên những thay đổi về mặt con người của HLV Didier Deschamps mang yếu tố quyết định nhưng cách vận hành sơ đồ 4-3-3 với vai trò trung tâm của Yohan Cabaye là điểm nhấn. Tuyển Pháp đã dồn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc, thắng hầu hết các cuộc đấu tay đôi ở giữa sân và tạo dựng rất nhiều cơ hội. Hai bàn thắng của Sakho (phút 22) và Benzema (phút 34) là kết quả cho thế trận áp đảo ấy dù Benzema đã ở thế việt vị khi ghi bàn. Nhưng Les Bleus không hề đánh cắp chiến thắng nếu thấy rằng trước đó tiền đạo đang chơi cho Real Madrid bị từ chối một bàn thắng hợp lệ.

1, 2 và …3

Dẫn 2-0, chơi hơn người nhưng đội tuyển Pháp đã gặp phải sợ chống trả kiên cường từ phía đội khách. Ukraina hiển nhiên chỉ hướng tới mục tiêu giữ nguyên tỉ số để kéo dài trận đấu tới loạt 11m nên đá phòng ngự dày đặc. Những đường lên bóng từ đội bóng áo vàng chỉ có sự tham gia của số ít cầu thủ nên ngoại trừ vài cú sút xa, khung thành của Lloris gần như không bị đe dọa. Vì vậy, thế trận áp đảo của tuyển Pháp càng trở nên rõ ràng và điều mà 80 ngàn khán giả tại Stade de France chờ đợi đã đến khi trận đấu bước sang phút 72- một lần nữa mang dấu giày của trung vệ Sakho. 3-0, Les Bleus đã hoàn thành mục tiêu của mình để tránh khỏi thảm họa 20 năm trước khi bị Bungari cướp tấm vé dự World Cup 1994 vào phút chót.

Từ địa ngục, Les Bleus đã hoàn toàn lột xác để có trận đấu ghi dấu ấn lịch sử. Những gì mà thầy trò HLV Deschamps phô diễn cho thấy họ hoàn toàn có thể làm được những điều không tưởng. Nhưng để mang tinh thần 19/11 này tới Brazil vào mùa hè năm tới lại là điều không hề đơn giản. Chắc chắn vẫn sẽ có những thử nghiệm về con người, về chiến thuật nhưng rõ ràng Les Bleus đã mang đến không ít mầm hi vọng. World Cup 2014 cần một Les Bleus như thế, cần có sự góp mặt của những Ribery, Benzema trong lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chứ không phải bởi Platini là người Pháp…

Theo Khám Phá

Có thể bạn quan tâm

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Trận vòng loại World Cup 2018 thứ hai liên tiếp, Brazil phải đón nhận kết quả hòa cùng với tỷ số 2-2. Tuy nhiên khác hẳn với lần trước (dẫn bàn và bị gỡ hòa), lần này họ bị chủ nhà Paraguay vươn lên dẫn đến hai bàn song xuất sắc giành lại 1 điểm nhờ hai pha lập công vào cuối trận, trong đó bàn quyết định được thực hiện ở khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi.

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Với sức mạnh vượt trội thì Argentina đã chẳng mấy khó khăn để có được 3 điểm trước Bolivia. Thậm chí 2 bàn vẫn là quá ít so với thế trận một chiều diễn ra trong suốt 90 phút trên sân. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng để giúp thầy trò HLV Martino trở lại nhóm đầu của BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Dẫn trước tới hai bàn song rốt cục, Brazil vẫn chỉ kiếm được 1 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Uruguay tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018. 3/4 cầu thủ ghi bàn ở trận này đều là các chân sút đẳng cấp đang chinh chiến tại trời Âu gồm bộ đôi Neymar - Suarez của Barca và Cavani của PSG.

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi mất tích, Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

(Bongda24h.vn) - Dù bị thủng lưới trước nhưng Argentina đã không nao núng để từ từ gỡ hòa và thắng ngược 1-2. Với 3 điểm ngay tại “sào huyệt” của Chile, Albiceleste đã trả đủ món nợ tại chung kết Copa America 2015. Quan trọng hơn, 3 điểm giành được giúp Messi và các đồng đội thăng tiến mạnh tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

FIFA vừa công bố các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014 trong đó Messi đoạt Quả bóng vàng; Maneul Neuer đoạt Găng tay vàng. Paul Pogba được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất, còn James Rodriguez giành giải Vua phá lưới. Mặc dù giành Quả bóng vàng World Cup 2014 nhưng Messi không vui bởi Argentina của anh chỉ giành vị trí Á quân.

Xem thêm
top-arrow
X