Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

ĐT Anh: Trở lại, có khi Terry còn chơi tệ hơn!

Thứ Sáu 22/11/2013 14:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hai trận thua liên tiếp của ĐT Anh trước Chile và Đức khiến không ít người kêu gọi HLV Roy Hodgson đưa John Terry trở lại Tam sư. Đáp lại là một tuyên bố cương quyết của ông: ĐT Anh vẫn sống tốt mà không cần Terry.

Không Terry, không vấn đề gì

Trong hai thất bại đó, vị trí trung vệ chịu trách nhiệm không nhỏ. Ở trận gặp Chile, Cahill là người mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ hai. Ít ngày sau, trong trận gặp Đức, Smalling để cho Mertesacker thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới Joe Hart. Mới đây, cựu cầu thủ Danny Mills lên tiếng yêu cầu HLV Roy Hodgson đưa Terry trở lại ĐTQG nhằm khắc phục tử huyệt chết người này.

Hai trung vệ giàu kinh nghiệm Rio - Terry đều từ giã tuyển Anh.
 

Tuy nhiên, cựu HLV của West Brom và Liverpool lập tức nói không với giải pháp chữa cháy này. Ông cho biết: “Terry đã giã từ ĐTQG từ khá lâu, ngay trước thời điểm ĐT Anh bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2014. Chúng tôi thi đấu tổng cộng 9 trận không có cậu ấy, thế mà vẫn vượt qua vòng loại với thành tích bất bại. Trong thời gian đó, bộ đôi Gary Cahill - Phil Jagielka thi đấu khá ăn ý ở vị trí trung vệ. Chris Smalling là một giải pháp khác. Đó là chưa kể Phil Jones. Ai biết được, nếu John Terry trở lại, có khi cậu ta lại chơi tệ hơn thì sao. Chúng tôi không thể biết chắc”.

Có gọi, chưa chắc Terry nhận lời

Terry chơi trận đấu cuối cùng cho ĐT Anh vào ngày 8/9 năm ngoái, trận thắng 5-0 trước Moldova ở lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2014. Khi đó trung vệ của Chelsea vẫn quyết tâm ra sân bất chấp lời khuyên của Roy Hodgson nên nghỉ ngơi để dành cơ hội cho các lựa chọn khác. Terry vắng mặt ở trận gặp Ukraine 4 ngày sau đó vì chấn thương. Cuối tháng 9, hậu vệ 32 tuổi này tuyên bố giã từ ĐTQG, với 78 lần thi đấu trong màu áo Tam sư.

Nếu Roy Hodgson muốn gọi Terry trở lại cho chiến dịch World Cup ở Brazil sắp tới, không dễ gì Terry nhận lời, khi mà thành kiến của anh với Liên đoàn bóng đá Anh (FA) còn quá lớn. Cụ thể, Terry có mối quan hệ không tốt với cựu chủ tịch FA David Bernstein liên quan đến vụ scandal phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand.

Còn nhớ, chính ông Bernstein là người yêu cầu FA xem xét lại quyết định của tòa án dân sự tuyên Terry vô tội trong vụ việc nói trên. Kết quả, Terry bị phạt 220.000 bảng và cấm thi đấu 4 trận. Uất ức với quá trình buộc tội của FA, Terry quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế trước khi phán quyết được đưa ra. Đã có những thông tin cho rằng sau khi Greg Dyke lên nắm quyền thay ông Bernstein, Terry đang xem xét việc gác lại ý định từ giã ĐTQG để sát cánh cùng các đồng đội vào mùa hè tới. Nhưng thực tế mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng như thế.

Terry dường như muốn tập trung chút sức lực còn lại trong màu áo CLB. Hiện anh đang đạt phong độ khá tốt, khi được HLV Jose Mourinho, người mới trở lại sân Stamford Bridge mùa hè vừa qua, tung ra sân trong tất cả 11 trận đấu của Chelsea ở Premier League từ đầu mùa đến giờ. Anh là lựa chọn số 1 ở vị trí trung vệ trong đội hình của Mourinho, buộc Gary Cahill và David Luiz phải cạnh tranh cho suất đá chính còn lại.

Vào tháng 12 tới, Terry chính thức tròn 33 tuổi. Hợp đồng của anh với Chelsea sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này. Terry chắc chắn muốn tiếp tục thi đấu thật tốt để thuyết phục ban lãnh đạo đồng ý gia hạn hợp đồng.

Với nguồn cảm hứng từ Mourinho, không bất ngờ nếu thủ quân của Chelsea ưu tiên CLB hơn ĐTQG. Điều này càng đúng khi mà Roy Hodgson, trong tuyên bố mới nhất, không quá mặn mà đưa anh trở lại ĐT Anh.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Trận vòng loại World Cup 2018 thứ hai liên tiếp, Brazil phải đón nhận kết quả hòa cùng với tỷ số 2-2. Tuy nhiên khác hẳn với lần trước (dẫn bàn và bị gỡ hòa), lần này họ bị chủ nhà Paraguay vươn lên dẫn đến hai bàn song xuất sắc giành lại 1 điểm nhờ hai pha lập công vào cuối trận, trong đó bàn quyết định được thực hiện ở khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi.

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Với sức mạnh vượt trội thì Argentina đã chẳng mấy khó khăn để có được 3 điểm trước Bolivia. Thậm chí 2 bàn vẫn là quá ít so với thế trận một chiều diễn ra trong suốt 90 phút trên sân. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng để giúp thầy trò HLV Martino trở lại nhóm đầu của BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Dẫn trước tới hai bàn song rốt cục, Brazil vẫn chỉ kiếm được 1 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Uruguay tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018. 3/4 cầu thủ ghi bàn ở trận này đều là các chân sút đẳng cấp đang chinh chiến tại trời Âu gồm bộ đôi Neymar - Suarez của Barca và Cavani của PSG.

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi mất tích, Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

(Bongda24h.vn) - Dù bị thủng lưới trước nhưng Argentina đã không nao núng để từ từ gỡ hòa và thắng ngược 1-2. Với 3 điểm ngay tại “sào huyệt” của Chile, Albiceleste đã trả đủ món nợ tại chung kết Copa America 2015. Quan trọng hơn, 3 điểm giành được giúp Messi và các đồng đội thăng tiến mạnh tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

FIFA vừa công bố các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014 trong đó Messi đoạt Quả bóng vàng; Maneul Neuer đoạt Găng tay vàng. Paul Pogba được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất, còn James Rodriguez giành giải Vua phá lưới. Mặc dù giành Quả bóng vàng World Cup 2014 nhưng Messi không vui bởi Argentina của anh chỉ giành vị trí Á quân.

Xem thêm
top-arrow
X