Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Croatia 0-1 BĐN: Ronaldo giúp "Brazil châu Âu" kéo dài ngày vui

Thứ Ba 11/06/2013 06:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

 Bàn thắng duy nhất của Cristiano Ronaldo đã giúp Bồ Đào Nha đánh bại Croatia trong trận giao hữu khá cởi mở diễn ra tại Stade de Geneve.

Chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước “gấu Nga” đã giúp Bồ Đào Nha tái chiếm ngôi đầu bảng F vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Bước vào trận giao hữu với Croatia này, thầy trò HLV rất cần một thắng lợi để tạo sự hưng phấn cũng như tự tin cho giai đoạn được hứa hẹn đầy khốc liệt còn lại. Cả 2 đội nhập cuộc khá chậm rãi và mọi thứ chỉ nóng lên kể từ cơ hội của Croatia bị Olic bỏ lỡ ở phút thứ 6.

bo dao nha
 

Những phút tiếp theo, mọi thứ trở nên hấp dẫn với nhân vật chính là Cristiano Ronaldo. Phút 18, Coentrao có đường chuyền thuận lợi cho Ronaldo nhưng số 7 của Brazil châu Âu lại không thể tận dụng thành công. Phút 36, trong một tình huống tấn công của Bồ Đào Nha do chính Ronaldo phát động, bóng đến chân Silvio, Varela rồi được siêu sao của Real Madrid kết thúc với cú dứt điểm hiểm hóc ở cự ly chừng 15m không cho thủ thành Siubasic cơ hội nào để cản phá.

Trong 7 trận đấu ở chiến dịch vòng loại World Cup 2014, Ronaldo chỉ duy nhất 1 lần nổ súng. Và bàn thắng hôm nay sẽ giúp anh tạm vượt qua sức ép để tỏa sáng trong những trận tiếp theo cùng ĐTQG. Phút 41, Ronaldo còn tạo dấu ấn với cú đánh đầu đưa bóng đập đất rồi tìm đến đúng xà ngang. Có vẻ như HLV Bento muốn chứng tỏ Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo nên đã để CR7 rời khỏi sân ngay sau khi kết thúc hiệp 1, Vieirinha là người thế chỗ.

Phía bên kia, Croatia tiếp tục có sự thử nghiệm đội hình khi tung tài năng trẻ Alen Halilović vào sân thay Ivan Strinic. Nên nhớ, Alen Halilović chỉ mới 16 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất có vinh dự khoác áo ĐTQG. Alen Halilović trong trận đầu ra mắt khá ấn tượng. Những đường chuyền, những pha xử lí kĩ thuật của anh khiến người ta nghĩ ngay đến cái biệt danh "Messi Balkan".

Trận đấu tiếp tục diễn ra khá nhạt sau đó. Bồ Đào Nha khi không có Ronaldo đã trở nên khá hiền lành. Vierinha và Oliveira với tốc độ, kĩ thuật của mình hoạt động đầy năng nổ nhưng thiếu đi sự hiệu quả.

Phút 78, tưởng như Croatia đã có bàn thắng gỡ hòa nhưng Ivan Perisic liên tiếp bỏ lỡ. Phút 86, Alen Halilović chút nữa làm nên lịch sử với pha đi bóng kĩ thuật rồi dứt điểm nhưng ngón tay của thủ thành Eduardo đã từ chối cơ hội ghi bàn của cầu thủ năm nay chỉ mới 16 tuổi. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu.

Đội hình ra sân:
Bồ Đào Nha:
Eduardo; Coentrao, Bruno Alves, Ricardo Costa, Sílvio; Custódio, Moutinho, Amorim; Varela, Almeida, Ronaldo.
Croatina: Siubasic, Srna, Corluka, Lovren, Strinic, Vukojevic, Modric; Ilicevic, Rakitic, Milic; Olic

(Theo Bongda)

Có thể bạn quan tâm

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Trận vòng loại World Cup 2018 thứ hai liên tiếp, Brazil phải đón nhận kết quả hòa cùng với tỷ số 2-2. Tuy nhiên khác hẳn với lần trước (dẫn bàn và bị gỡ hòa), lần này họ bị chủ nhà Paraguay vươn lên dẫn đến hai bàn song xuất sắc giành lại 1 điểm nhờ hai pha lập công vào cuối trận, trong đó bàn quyết định được thực hiện ở khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi.

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Với sức mạnh vượt trội thì Argentina đã chẳng mấy khó khăn để có được 3 điểm trước Bolivia. Thậm chí 2 bàn vẫn là quá ít so với thế trận một chiều diễn ra trong suốt 90 phút trên sân. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng để giúp thầy trò HLV Martino trở lại nhóm đầu của BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Dẫn trước tới hai bàn song rốt cục, Brazil vẫn chỉ kiếm được 1 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Uruguay tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018. 3/4 cầu thủ ghi bàn ở trận này đều là các chân sút đẳng cấp đang chinh chiến tại trời Âu gồm bộ đôi Neymar - Suarez của Barca và Cavani của PSG.

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi mất tích, Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

(Bongda24h.vn) - Dù bị thủng lưới trước nhưng Argentina đã không nao núng để từ từ gỡ hòa và thắng ngược 1-2. Với 3 điểm ngay tại “sào huyệt” của Chile, Albiceleste đã trả đủ món nợ tại chung kết Copa America 2015. Quan trọng hơn, 3 điểm giành được giúp Messi và các đồng đội thăng tiến mạnh tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

FIFA vừa công bố các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014 trong đó Messi đoạt Quả bóng vàng; Maneul Neuer đoạt Găng tay vàng. Paul Pogba được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất, còn James Rodriguez giành giải Vua phá lưới. Mặc dù giành Quả bóng vàng World Cup 2014 nhưng Messi không vui bởi Argentina của anh chỉ giành vị trí Á quân.

Xem thêm
top-arrow
X