Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Bulgaria - Italia: Cánh hồng tàn phai

Thứ Sáu 07/09/2012 08:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Việc đang chìm trong cuộc khủng hoảng tài năng ảnh hưởng cực lớn tới khả năng tiến xa của Bulgaria ở vòng loại World Cup 2014.

World Cup 1994 là quãng thời gian đẹp nhất trong lịch sử bóng đá Bulgaria. Ở giải đấu trên đất Mỹ, họ đánh bại cả Argentina, hạ gục nhà ĐKVĐTG thời điểm đó là Đức ở tứ kết, và chỉ chịu dừng bước trước Italia của huyền thoại Baggio ở vòng bán kết. Cũng ở giải đấu đó, Bulgaria có một dàn cầu thủ tài năng như Stoichkov, Lechkov và Balakov.

Thất bại này không làm giảm niềm tin vào tương lai của tuyển Italia
 

Tuy nhiên, 18 năm đã qua và ánh hào quang năm nào đã lùi quá sâu vào quá khứ. Kể từ đầu thiên niên kỷ mới, Bulgaria chưa một lần giành quyền vào chơi ở VCK World Cup. Còn ở giải vô địch châu Âu, họ cũng vắng mặt ở 3/4 kỳ EURO gần nhất. Đây là hậu quả của việc Bulgaria đang khủng hoảng tài năng trầm trọng. Kể từ sau Thế hệ vàng của Stoichkov, Lechkov, Balakov, họ không sản sinh ra nhiều tài năng đẳng cấp quốc tế nữa. Cầu thủ nổi tiếng nhất của Bulgaria từ đầu thiên niên kỷ mới có lẽ chỉ là Berbatov hay Stiliyan Petrov. Tuy nhiên, một người thì đã từ giã ĐTQG (Berbatov), còn một người thì hiện đã 33 tuổi (Stiliyan Petrov).

Việc đang chìm trong cuộc khủng hoảng tài năng ảnh hưởng cực lớn tới khả năng tiến xa của Bulgaria ở vòng loại World Cup 2014. Trong đợt tập trung này, HLV Lyuboslav Penev gọi rất nhiều cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm. Cần biết, người khoác áo đội tuyển nhiều nhất của Bulgaria lần này chỉ là Ivelin Popov với vỏn vẹn 31 lần. Hàng thủ không thủ lĩnh, tuyến giữa thiếu người đủ khả năng thay thế Stiliyan Petrov, hàng công cũng không có một tiền đạo đẳng cấp cỡ Berbatov… có thể nói, Bulgaria đang gặp vô vàn khó khăn. Chưa hết, nhìn vào thành tích của họ thời gian gần đây mới thực sự nản. Tổng cộng, Bulgaria để thua tới 7/11 trận gần nhất, trong đó có cả những thất bại trước các đối thủ không được đánh giá cao như Xứ Wales, Belarus hay Corsica. Quá tệ hại!

Trái ngược với Bulgaria, Italia vẫn đang đi đúng hướng dưới thời HLV Prandelli. Việc giành ngôi á quân EURO 2012 chắc chắn là cú hích giúp Azzurri tìm lại niềm tin sau một thời gian dài bị nghi ngờ về khả năng. Lực lượng Italia trong chuyến hành quân đến Sofia cũng gồm những cầu thủ vừa chơi cực hay ở EURO 2012. Ngoài ra, họ còn được bổ sung một vài tài năng trẻ như Verratti, Insigne, Destro. Tóm lại, Italia không có nhiều thay đổi.

Tại vòng loại World Cup 2010, Italia cũng nằm cùng bảng với Bulgaria. Khi đó, họ bất bại trước Bulgaria ở cả 2 lượt trận. Bây giờ, Azzurri thậm chí còn mạnh hơn và họ đủ khả năng khiến xứ hoa hồng thêm một lần ôm hận.

Đội hình dự kiến
Bulgaria:
Mihaylov; Manolev, Zanev, Ivanov, Bodurov; Gargorov, Gadzhev, Tonev, Sarmov; Popov, Rangelov.
Italia: Buffon; Ogbonna, Barzagli, Bonucci; Maggio, Pirlo, De Rossi, Marchisio, Giaccherini; Giovinco, Osvaldo.
Dự đoán: Italia thắng 2-0

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Trận vòng loại World Cup 2018 thứ hai liên tiếp, Brazil phải đón nhận kết quả hòa cùng với tỷ số 2-2. Tuy nhiên khác hẳn với lần trước (dẫn bàn và bị gỡ hòa), lần này họ bị chủ nhà Paraguay vươn lên dẫn đến hai bàn song xuất sắc giành lại 1 điểm nhờ hai pha lập công vào cuối trận, trong đó bàn quyết định được thực hiện ở khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi.

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Với sức mạnh vượt trội thì Argentina đã chẳng mấy khó khăn để có được 3 điểm trước Bolivia. Thậm chí 2 bàn vẫn là quá ít so với thế trận một chiều diễn ra trong suốt 90 phút trên sân. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng để giúp thầy trò HLV Martino trở lại nhóm đầu của BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Dẫn trước tới hai bàn song rốt cục, Brazil vẫn chỉ kiếm được 1 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Uruguay tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018. 3/4 cầu thủ ghi bàn ở trận này đều là các chân sút đẳng cấp đang chinh chiến tại trời Âu gồm bộ đôi Neymar - Suarez của Barca và Cavani của PSG.

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi mất tích, Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

(Bongda24h.vn) - Dù bị thủng lưới trước nhưng Argentina đã không nao núng để từ từ gỡ hòa và thắng ngược 1-2. Với 3 điểm ngay tại “sào huyệt” của Chile, Albiceleste đã trả đủ món nợ tại chung kết Copa America 2015. Quan trọng hơn, 3 điểm giành được giúp Messi và các đồng đội thăng tiến mạnh tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

FIFA vừa công bố các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014 trong đó Messi đoạt Quả bóng vàng; Maneul Neuer đoạt Găng tay vàng. Paul Pogba được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất, còn James Rodriguez giành giải Vua phá lưới. Mặc dù giành Quả bóng vàng World Cup 2014 nhưng Messi không vui bởi Argentina của anh chỉ giành vị trí Á quân.

Xem thêm
top-arrow
X