Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Brazil cấm cửa, đòi tuớc quyền công dân của Diego Costa

Thứ Sáu 01/11/2013 13:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong danh sách triệu tập ĐTQG của HLV Scolari không hề có tên của chân sút đang lên Diego Costa, người mới đây đã phũ phàng “phản bội” lại đội tuyển quê hướng, Brazil để đầu quân cho Tây Ban Nha.

Diego Costa lập cú đúp trong trận đầu tiên được đá chính tại Champions League mùa này.
Diego Costa lập cú đúp trong trận đầu tiên được đá chính tại Champions League mùa này.

Như đã biết, mới đây, Diego Costa đã phũ phàng từ chối khoác áo đội tuyển quê hương Brazil và thể hiện ước muốn khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Thậm chí, tiền đạo này còn khẳng định sẽ gửi thư nói rõ vấn đề này với Tổng thư ký LĐBĐ Brazil, Julio Cesar Avelleda.

Chính thái độ của “kẻ phản bội” Diego Costa đang khiến những người Brazil phát cáu. Thậm chí, LĐBĐ Brazil đã gửi đơn lên Bộ tư pháp của đất nước này yêu cầu tước quốc tịch của cầu thủ đang khoác áo Atletico Madrid.

Tất nhiên, Diego Costa sẽ chẳng bao giờ có cửa quay trở lại khoác áo ĐT Brazil. Trong danh sách triệu tập được công bố ngày hôm qua của HLV Scolari đã không tên cầu thủ này. Theo báo giới, Big Phils đã cảm thấy thấy vọng vì “đứa con của Brazil” đã quay lưng với đội tuyển.

Có một điều khá bất ngờ trong danh sách triệu tập này khi chân sút Robinho của AC Milan cũng góp mặt. Lần cuối cùng, “tiểu Pele” góp mặt trong đội hình Brazil đã cách đây hơn 2 năm (11/8/2011, gặp Đức).

Bên cạnh đó, trung vệ Thiago Silva cũng góp mặt trong đợt tập trung này dù đang dính chấn thương. Với sự góp mặt của Silva, hàng hậu vệ Brazil sẽ mang “chất PSG” bởi hai nhân vật chủ chốt khác ở hàng phòng ngự nhà ĐKVĐ Ligue 1, Marquinhos và Mawell cũng góp mặt.

Trong khi đó, giới một điệu dành sự tiếc nuối cho Kaka. Dù thi đấu khá hay trong thời gian qua nhưng “thiên thần” của AC Milan vẫn không được HLV Scolari đoái hoài tới trong đợt tập trung này. Được biết, vào ngày 17/11 tới, Brazil sẽ đấu giao hữu với Honduras và 3 ngày sau đó, họ sẽ đụng độ với Chile.

Danh sách tập trung ĐT Brazil:

Thủ môn: Julio Cesar (QPR), Victor (Atletico-MG).
Hậu vệ: Thiago Silva (PSG), David Luiz (Chelsea), Marquinhos (PSG), Dante (Bayern Munich), Daniel Alves (Barcelona), Maicon (Roma), Marcelo (Real Madrid), Maxwell (PSG).
Tiền vệ: Paulinho (Tottenham), Hernanes (Lazio), Luis Gustavo (Wolfsburg), Lucas Leiva (Liverpool), Ramires (Chelsea), Oscar (Chelsea), Willian (Chelsea).
Tiền đạo: Hulk (Zenit), Bernard (Shakhtar Donetsk), Jo (Atletico-MG), Robinho (Milan), Neymar (Barcelona).

Theo Dân Trí

Có thể bạn quan tâm

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Trận vòng loại World Cup 2018 thứ hai liên tiếp, Brazil phải đón nhận kết quả hòa cùng với tỷ số 2-2. Tuy nhiên khác hẳn với lần trước (dẫn bàn và bị gỡ hòa), lần này họ bị chủ nhà Paraguay vươn lên dẫn đến hai bàn song xuất sắc giành lại 1 điểm nhờ hai pha lập công vào cuối trận, trong đó bàn quyết định được thực hiện ở khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi.

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Với sức mạnh vượt trội thì Argentina đã chẳng mấy khó khăn để có được 3 điểm trước Bolivia. Thậm chí 2 bàn vẫn là quá ít so với thế trận một chiều diễn ra trong suốt 90 phút trên sân. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng để giúp thầy trò HLV Martino trở lại nhóm đầu của BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Dẫn trước tới hai bàn song rốt cục, Brazil vẫn chỉ kiếm được 1 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Uruguay tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018. 3/4 cầu thủ ghi bàn ở trận này đều là các chân sút đẳng cấp đang chinh chiến tại trời Âu gồm bộ đôi Neymar - Suarez của Barca và Cavani của PSG.

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi mất tích, Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

(Bongda24h.vn) - Dù bị thủng lưới trước nhưng Argentina đã không nao núng để từ từ gỡ hòa và thắng ngược 1-2. Với 3 điểm ngay tại “sào huyệt” của Chile, Albiceleste đã trả đủ món nợ tại chung kết Copa America 2015. Quan trọng hơn, 3 điểm giành được giúp Messi và các đồng đội thăng tiến mạnh tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

FIFA vừa công bố các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014 trong đó Messi đoạt Quả bóng vàng; Maneul Neuer đoạt Găng tay vàng. Paul Pogba được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất, còn James Rodriguez giành giải Vua phá lưới. Mặc dù giành Quả bóng vàng World Cup 2014 nhưng Messi không vui bởi Argentina của anh chỉ giành vị trí Á quân.

Xem thêm
top-arrow
X