Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Aguero, Messi & Higuain: “Súng ba nòng” vô đối

Thứ Năm 18/10/2012 08:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hết trận này qua trận khác, Argentina giành chiến thắng với cùng một công thức: Cứ dồn bóng lên hàng công và để họ làm tất cả phần công việc còn lại. Ở Nam Mỹ, không ai ngăn được “súng ba nòng” Messi, Higuain, Aguero vãi đạn.

Bộ ba "sát thủ" thay nhau lập công

Lượt đấu thứ 8 vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ, Higuain ghi bàn duy nhất cho Argentina trong trận hòa 1-1 với Peru. Lượt đấu thứ 9, khi Higuain im lặng thì đến lượt Messi và Aguero lập công vào lưới Uruguay. Và ở lượt đấu mới nhất, Aguero không có tên trên bảng điện tử thì lại là Messi và Higuain reo rắc cơn ác mộng cho Chile. Cứ thế, khi người này tịt ngòi, ngay lập tức lại có một ngôi sao khác trên hàng công tỏa sáng cho Argentina. Đến nỗi bây giờ, nói về Albiceleste, không ít NHM đã mường tượng ra công thức: Các tiền vệ và hậu vệ chỉ việc dồn bóng lên cho hàng công rồi đứng xem những Messi, Higuain, Aguero ghi bàn.

Bộ ba Messi - Higuain - Aguero thay nhau ghi bàn mang chiến thắng về cho Argentina
Bộ ba Messi - Higuain - Aguero thay nhau ghi bàn mang chiến thắng về cho Argentina

Hết trận này qua trận khác, Argentina nghiền nát đối thủ với cùng một công thức, mà mới nhất là chiến thắng 2-1 trước Chile. Nhưng đáng nói ở chỗ, dù biết trước nhưng không một đội tuyển nào ở Nam Mỹ đủ khả năng ngăn “súng ba nòng” vãi đạn. Messi, Higuain cùng ghi được 7 bàn. Aguero kém hơn một chút cũng đã có 3 bàn. Tổng cộng, 17/20 bàn thắng của Argentina ở vòng loại World Cup 2014 được ghi do công bộ ba trên. Ở thời điểm các đội tuyển lớn đều gặp vấn đề về hàng công (TBN vận hành với sơ đồ 4-6-0, Pháp loay hoay giữa việc chọn Benzema hay Giroud đá trung phong, Anh cũng có dấu hiệu lãng phí Rooney) thì Argentina lại đang sở hữu bộ ba nguy hiểm nhất bóng đá thế giới.

Argentina dư thừa tiền đạo

Đấy là chưa kể họ còn có Di Maria, người cũng đã ghi 2 bàn ở vòng loại. Nếu tính cả Di Maria thì 19/20 bàn của Argentina được ghi do công bộ tứ này (bàn còn lại thuộc về Lavezzi). Albiceleste dư thừa tài năng tấn công đến mức cả Tevez hay Pastore, những người thừa sức chiếm suất chính thức nếu chơi cho đội tuyển khác, cũng bị HLV Sabella phớt lờ. Có lẽ phải từ thời Argentina với bộ ba Maradona, Batistuta, Caniggia ở World Cup 1994 thì đến bây giờ, họ mới lại sở hữu một hàng công có uy lực khủng khiếp đến thế. Tại World Cup 2006, Argentina cũng có hàng công được đánh giá rất cao với Riquelme, Crespo, Tevez nhưng cũng không thể sánh bằng “súng ba nòng” bây giờ.

Nên nhớ ở Nam Mỹ, Colombia chỉ dựa vào tài ghi bàn của Falcao (5 bàn) và phần nào là Gutierrez (3 bàn). Ecuador cũng chỉ có Caicedo (4 bàn) là nguy hiểm. Uruguay có nhiều tiền đạo tài năng nhưng đến nay mới có Suarez (7 bàn) là “nổ súng” đều đặn. Còn lại, Cavani và Diego Forlan (cùng 2 bàn) đều là nỗi thất vọng lớn. Tất cả khiến việc có quá nhiều ngôi sao giúp Argentina vượt trội so với phần còn lại. Với 20 điểm/9 vòng, Albiceleste cũng đã bỏ xa đội nhì bảng Ecuador 3 điểm, hơn đội xếp thứ 4 (suất cuối cùng vào thẳng VCK World Cup) là Venezuela tận 8 điểm. Có lẽ ngày mà Argentina sớm giành vé đến Brazil 2014 cũng chẳng còn xa nữa.

Minh Nhi - Bongdaplus.vn

 

Có thể bạn quan tâm

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Trận vòng loại World Cup 2018 thứ hai liên tiếp, Brazil phải đón nhận kết quả hòa cùng với tỷ số 2-2. Tuy nhiên khác hẳn với lần trước (dẫn bàn và bị gỡ hòa), lần này họ bị chủ nhà Paraguay vươn lên dẫn đến hai bàn song xuất sắc giành lại 1 điểm nhờ hai pha lập công vào cuối trận, trong đó bàn quyết định được thực hiện ở khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi.

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Với sức mạnh vượt trội thì Argentina đã chẳng mấy khó khăn để có được 3 điểm trước Bolivia. Thậm chí 2 bàn vẫn là quá ít so với thế trận một chiều diễn ra trong suốt 90 phút trên sân. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng để giúp thầy trò HLV Martino trở lại nhóm đầu của BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Dẫn trước tới hai bàn song rốt cục, Brazil vẫn chỉ kiếm được 1 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Uruguay tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018. 3/4 cầu thủ ghi bàn ở trận này đều là các chân sút đẳng cấp đang chinh chiến tại trời Âu gồm bộ đôi Neymar - Suarez của Barca và Cavani của PSG.

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi mất tích, Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

(Bongda24h.vn) - Dù bị thủng lưới trước nhưng Argentina đã không nao núng để từ từ gỡ hòa và thắng ngược 1-2. Với 3 điểm ngay tại “sào huyệt” của Chile, Albiceleste đã trả đủ món nợ tại chung kết Copa America 2015. Quan trọng hơn, 3 điểm giành được giúp Messi và các đồng đội thăng tiến mạnh tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

FIFA vừa công bố các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014 trong đó Messi đoạt Quả bóng vàng; Maneul Neuer đoạt Găng tay vàng. Paul Pogba được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất, còn James Rodriguez giành giải Vua phá lưới. Mặc dù giành Quả bóng vàng World Cup 2014 nhưng Messi không vui bởi Argentina của anh chỉ giành vị trí Á quân.

Xem thêm
top-arrow
X