Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

3h00 ngày 8/7, Brazil - Đức: Hãy quên ngay Neymar

Thứ Ba 08/07/2014 07:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Thiếu Neymar chẳng đáng lo bởi HLV Scolari đã chuẩn bị những phương án tốt nhất cho cuộc sống không có "tiểu Pele".

Dính chấn thương sau pha vào bóng của Zuniga trong trận thắng Colombia ở tứ kết, Neymar chắc chắn sẽ phải ngồi ngoài trong trận gặp Đức. Nhiều người cho rằng đó là một thảm họa đối với bóng đá Brazil nhưng sự thực không phải thế, có một điều còn đáng lo hơn.

Chẳng phải ngẫu nhiên HLV Mourinho tuyên bố rằng ông lo cho sự vắng mặt của Thiago Silva hơn là Neymar. Thật vậy, HLV Scolari đang xây dựng một ĐT Brazil thi đấu khá "cơ bắp" ở giải này. Điều đó được thể hiện một cách rõ ràng nhất thông qua những trận đấu với Chile và Colombia, khi cả hai trận này đều có số thẻ phạt cao nhất tại World Cup 2014.

Các giải pháp nhân sự - chiến thuật của Scolari hòng thay Neymar sẽ xoay quanh Oscar
Các giải pháp nhân sự - chiến thuật của Scolari hòng thay Neymar sẽ xoay quanh Oscar

Thiếu Neymar, HLV Scolari sẽ có rất nhiều sự lựa chọn để thay thế như Benard, Willian... hay thậm chí thay đổi cả đội hình từ 4-2-3-1 sang 4-3-3 hoặc 4-3-1-2. Nhưng thiếu Thiago Silva thì lại khác. HLV Scolari sẽ phải đặt niềm tin vào Dante. Dù rằng sự lựa chọn này về mặt lý thuyết thì ổn nhưng Dante và David Luiz chưa có dịp thi đấu cùng nhau nhiều nên không ai kiểm chứng được họ có thể phối hợp ăn ý để chặn đứng hàng công đáng sợ của ĐT Đức hay không.

Về phần Joachim Low, ông cũng đã có biện pháp để đối phó với lối chơi của ĐT Brazil. Thay vì sử dụng Klose, ĐT Đức nhiều khả năng sẽ đá với sơ đồ không tiền đạo cắm để tạo nên sự linh hoạt, đồng thời sử dụng những cầu thủ có tốc độ như Schurrle để khoét vào hai bên cánh, nơi mà những hậu vệ biên của Brazil dâng lên tương đối cao.

Năm 2002, Đức từng thua Brazil trong trận Chung kết World Cup với tỉ số 2-0. Vì vậy, đây là dịp không thể hoàn hảo hơn để Mannschaft phục thù.

Có thể bạn chưa biết:
* Kroos và Lahm là hai trong số những cầu thủ có tỉ lệ đường chuyền thành công cao nhất tại World Cup 2014.
* Brazil đã phải nhận 10 thẻ vàng, cao thứ hai tại World Cup 2014.
* Đức có tỉ lệ kiểm soát bóng cao thứ ba tại kỳ World Cup này (60,7%).
* Thomas Muller đã ghi được 4 bàn trong 14 lần dứt điểm.
* David Luiz là một trong những cầu thủ có tỉ lệ đường chuyền thành công cao nhất trong số những hậu vệ tại World Cup *83,2%).

Đội hình dự kiến:
Brazil (4-2-3-1):
Julio Cesar - Dani Alves, David Luiz, Dante, Marcelo - Luiz Gustavo, Fernandinho - Hulk, Oscar, Willian - Fred
Đức (4-3-3): Neuer - Lahm, Boateng, Hummels, Howedes - Khedira, Schweinsteiger, Kroos - Goetze, Muller, Ozil
Tỉ số dự kiến: Brazil 0-1 Đức

Như Đạt

 

Có thể bạn quan tâm

Argentina 1-1 Brazil (Kết thúc): Neymar tắt lịm, kinh điển Nam Mỹ bất phân thắng bại

Argentina 1-1 Brazil (Kết thúc): Neymar tắt lịm, kinh điển Nam Mỹ bất phân thắng bại

Argentina 1-1 Brazil (Kết thúc): Neymar tắt lịm, kinh điển Nam Mỹ bất phân thắng bại

(Bongda24h.vn) - Cập nhật liên tục diễn biến tường thuật trực tiếp tình huống video clip kết quả kèm link xem bóng đá trực tuyến chất lượng cao trận đấu Siêu kinh điển Nam Mỹ Superclasico Argentina vs Brazil thuộc vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Xem thêm
top-arrow
X