Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

World Cup 2010 & những tỷ lệ cược đặc biệt

Thứ Sáu 11/06/2010 13:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cũng giống như những sự kiện thể thao lớn khác, World Cup 2010 là cơ hội làm ăn không thể bỏ qua với những hãng cá cược trên toàn thế giới. Các nhà cái ở Anh dự đoán rằng mùa World Cup này, họ sẽ thu về khoản lợi nhuận kỷ lục lên tới 1,4 tỷ USD.

Dĩ nhiên, những tỷ lệ độ quen thuộc như đội nào sẽ vô địch, ai sẽ là Vua phá lưới vẫn là những tỷ lệ ưa thích của người chơi. Tuy nhiên, để thêm phần hấp dẫn, các nhà cái vẫn nghĩ ra những tỷ lệ "kỳ cục" như cầu thủ nào sẽ bị truất quyền thi đấu đầu tiên, cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất hay ai sẽ là người bị HLV Maradona "mạt sát" đầu tiên!

Chỉ còn chưa đây vài giờ đồng hồ nữa sẽ diễn ra trận khai mạc giữa Nam Phi và Mexico, hiện các nhà cái cũng đã đưa ra tỷ cược cho hành động ăn mừng bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2010. Theo đó, tỷ lệ 5/2 cho dấu hiệu của một nụ hôn, tiếp theo là tỷ lệ 4/1 cho một pha nhào lộn, hành động cởi áo ăn mừng có tỷ lệ là 9/2, hướng về phía Thượng Đế có tỷ lệ 7/1 và dĩ nhiên, có cả tỷ lệ 9/1 cho hành động ... "đứng im không làm gì".

Đội trưởng Argentina, Mascherano sẽ là cầu thủ chơi rắn nhất giải


Ngoài ra, cũng có những tỷ lệ cược như đội nào có cầu thủ đầu tiên để "khoe" áo in hình Chúa. Đứng đầu danh sách là Brazil với tỷ lệ 15/2, tiếp theo là Italia và Argentian với tỷ lệ 9/1, Tây Ban Nha có tỷ lệ 12/1. Trong khi đó, nếu muốn "thắng đậm", người chơi có thể đặt vào cửa Triều Tiên với tỷ lệ 1.000/1. Tiền đạo David Villa của Tây Ban Nha có tỷ lệ 9/2 cho việc trở thành cầu thủ đầu tiên cầu nguyện sau khi ghi bàn ở sân vận động Moses Mabhida tại Durban. Về tỷ lệ cược ai sẽ là người đầu tiên bị HLV Maradona "nói tiếng Đan Mạch", mức 11/8 nếu đó là một quan chức FIFA, mức 2/1 cho đất nước Nam Phi, mức 3/1 cho đội ngũ y tế và mức 8/1 cho FIFA hoặc Chủ tịch Sepp Blatter. Cũng liên quan tới "Cậu bé vàng" Maradona, các nhà cái có đưa ra tỷ lệ cược 9/1 cho trường hợp chiến lược gia này bị truất quyền chỉ đạo.

Về tỷ lệ cược cho đội bóng không vượt qua được kỳ kiểm tra dopping, Chile đứng đầu với tỷ lệ 16/1, tiếp theo là Mexico, Nam Phi và Argentina với tỷ lệ 18/1, Bờ Biển Ngà và Paraguay có tỷ lệ 20/1. Ngoài ra, các nhà cái còn đặt tỷ lệ 100/1 cho pha bàn ghi bằng tay của tiền đạo Thierry Henry, nhân vật chính của vụ "bàn tay thối" tại vòng loại. Để "tưởng nhớ" pha thiết đầu công của Zinedine Zidane tại trận chung kết World Cup 2006, các nhà cái cũng có tỷ lệ cược 8/13 cho bất cứ cầu thủ nào bị truất quyền thi đấu do húc đầu vào ngực đối phương.

Liên quan tới tỷ lệ cược cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất, Javier Mascherano của Argentina đứng đầu danh sách với tỷ lệ 6/1, tiếp theo là đồng đội Gabriel Heinze với tỷ lệ 9/1, thủ quân Lucio của tuyển Brazil và trung vệ Terry của Tam Sư có tỷ lệ 10/1. Ngoài ra, tỷ lệ này danh cho Messi là 4/6, Ronaldo là 5/2 và Rooney là 10/3. Tỷ lệ cược cho cầu thủ Anh đầu tiên bị đuổi khỏi sân tại World Cup 2010 như sau: Terry là 15/2, Rooney là 10/1 và Gareth Barry là 18/1. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể chơi thêm độ Rooney đạp vào "hạ bộ" của một ai đó sau khi bị truất quyền thi đấu. Tỷ lệ cho độ này là 150/1. Cũng có tỷ lệ là độ Steven Gerrard, vốn bỗng dưng quên mất là đang thi đấu cho ĐT Anh, kiến thiết để Fernando Torres ghi bàn trong trường hợp Anh chạm trán Tây Ban Nha.

Cũng giống như những kỳ World Cup vừa qua, khả năng sút phạt penalty của các cầu thủ Anh cũng là một đề tài thu hút các nhà cái. Nếu chọn Defoe là cầu thủ cuối cùng sút hỏng penalty khiến Anh bị loại, khách hàng sẽ đặt 1 ăn 9. Tiếp theo là Lampard, Gerrard và James Milner với tỷ lệ 1 ăn 10.

Ngoài ra, cũng có những tỷ lệ cược kỳ lạ khác như số trận mà cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela sẽ tới xem ở World Cup 2010, hay ông Mandela sẽ mặc bao nhiêu chiếc áo trong thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với những ai thích "phiêu lưu mạo hiểm", họ có thể chơi tỷ lệ cược về những vụ tấn công trong quãng thời gian diễn ra World Cup 2010.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X