Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Tây Ban Nha - Chile: Derby "La Roja"

Thứ Sáu 25/06/2010 03:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Một chiến thắng trước Chile không chỉ giúp Tây Ban Nha có được tấm vé vào vòng 1/8 mà còn giúp họ có ngôi đầu bảng để có nhiều hơn những toan tính ở vòng knock -out.

Xem thống kê, nhận định của chuyên gia về trận đấu

Chile chỉ cần hòa sẽ có ngôi đầu bảng

Tại châu Âu, Tây Ban Nha có biệt danh là La Roja. Cũng với ý nghĩa "cơn lốc màu đỏ", Chile được cũng có nickname là La Roja. Sở dĩ hai đội bóng này cũng có biệt danh như vậy bởi cùng áp dụng lối chơi tấn công hoa mĩ với tính hiệu quả rất cao. Trong quan điểm của các Tây Ban Nha và Chile, tấn công luôn là ý tưởng chủ đạo.

Có một điều khá trùng hợp là ở thời điểm này cả Tây Ban Nhà và Chile đều thể hiện được lối chơi tấn công sở trường của mình song tính hiệu quả trong những pha bóng cuối cùng của hai đội đều không cao. Việc Tây Ban Nha phải chịu thất bại 0-1 trước Thụy Sĩ cũng mang nguyên chính bởi sự cẩu thả trong những pha dứt điểm. Ngay cả ở chiến thắng 2-0 trước Honduras, ĐKVĐ châu Âu cũng chơi không hiệu quả trong trận đấu mà họ sở hữu tới hàng tá những cơ hội (22 cú sút cầu môn).

Hãy truy cập vào "Vui cùng World Cup 2010" để dự đoán kết quả các trận Chile - Honduras và trúng trưởng với Bongda24h

Tương tự như đối thủ, Chile cũng cho thấy sự nghèo nàn trong những tình huống dứt điểm của mình. Ở hai trận đấu với Honduras và Thụy Sĩ, đội quân của HLV Marcelo Bielsa chỉ có một chiến thắng với cách biệt tối thiểu (cùng 1-0). Kết quả này không phản ánh đúng cục diện bởi nếu chính xác hơn với những cú dứt điểm của mình, Chile hoàn toàn có thể thắng đậm hơn nữa.

Sự vô duyên của các chân sút khiến cho hiệu số thắng- thua lúc này của Chile là +2. Đây là điều khiến La Roja Nam Mĩ phải lo lắng bởi nếu họ thua trong trận đấu với Tây Ban Nha trong khi ở trận đấu cùng giờ Thụy Sĩ có chiến thắng với cách biệt trên hai bàn, Chile sẽ đứng trước viễn cảnh bị loại.

Tây Ban Nha sẽ buộc phải có 3 điểm

Lợi thế của thày trò Bielsa là họ đang có được ngôi đầu bảng và chỉ cần có thêm 1 điểm Chile không chỉ có vé đi tiếp mà còn có được ngôi đầu. Song với một đội bóng có lối chơi tấn công bù thủ, khả năng phòng ngự không phải là một thế mạnh của đội bóng Nam Mĩ. Trong khi đó, nếu quyết định chơi đôi công bới ĐKVĐ châu Âu, sẽ rất khó cho Chile có được 1 điểm bởi họ còn thua kém đối thủ rất nhiều về mặt đẳng cấp.

Ở cuộc chiến này, mục tiêu của thày trò Del Bosque là phải có được 3 điểm bởi nếu không có chiến thắng, họ sẽ chính thức bị loại ngay ở vòng bảng trong trường hợp Thụy Sĩ có 1 điểm trước Honduras. Trong thế trận ngặt nghèo, nhà vô địch châu Âu buộc phải có những quyết tâm cao nhất.

Tuy được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng ở một kì World Cup có quá nhiều những bất ngờ, đội quân của Del Bosque buộc phải đề phòng.

Đội hình dự kiến:
Tây Ban Nha:
Casillas, Ramos, Pique, Puyol, Capdevilla; Alonso, Busquets, Xavi, Iniesta; Villa, Torres
Chile: Bravo, Medel, Ponce, Jara; Isla, Millar, Valdivia, Vidal; Alexis Sanchez, Suazo, Beausejour

Dự đoán: 2-1

Song Tử


Tư vấn đặc biệt, định hướng chiến thắng: soạn GO VIP  gửi 6789 
Cửa Tài Xỉu "ngon ăn" nhất: soạn GO TX  gửi 6789 
Nhận kết quả trực tiếp World Cup 2010: soạn BET KQ WC gửi 6389

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X