Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Pele và Maradona mỉa mai nhau thậm tệ

Thứ Ba 15/06/2010 13:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ít lâu sau khi bị phê phán, hôm qua Pele chê ngược lại rằng Maradona nhận chức HLV trưởng đội tuyển Argentina vì hết tiền tiêu.

Trong cuộc họp báo do FIFA tổ chức trước lễ khai mạc World Cup 2010, Diego Maradona đã nặng lời chỉ trích Pele về việc trước kia không ủng hộ chủ nhà Nam Phi. "Khi thảm họa xảy ra với đội tuyển Togo ở giải vô địch các quốc gia châu Phi CAN 2010, có một quý ông da màu nào đó mà ngày còn chơi bóng thường mặc áo số 10 đã không tin rằng World Cup có thể diễn ra ở đây.

Pele và Maradona không còn giữ được mối quan hệ tốt đẹp như trước

Nhưng bây giờ đây Nam Phi đã trả lời cho ông ta rằng 'có đấy, mọi chuyện đều có thể diễn ra'. World Cup đang bắt đầu".

Giữ nỗi ấm ức trong lòng, đến hôm qua Pele cũng có dịp trút bỏ khi được báo chí hỏi chuyện. "Diego nhận lời dẫn dắt đội tuyển Argentina bởi vì ông ta cần tiền", tờ Ole trích dẫn lại lời nói của "Vua bóng đá".

"Ở vòng loại World Cup, Argentina thi đấu trầy trật, nhưng đó không phải là lỗi của Maradona. Theo tôi đó là lỗi của những người đã giao việc cho ông ta".

Đều được thừa nhận là hai trong số những tượng đài lớn nhất của bóng đá thế giới nhưng thời gian gần đây cả hai thường để xảy ra tình trạng khẩu chiến bởi những vấn đề chẳng đâu vào đâu. "Tôi cũng không biết sao Maradona lại thích nói nhiều về tôi thế. Chắc là ông ta yêu tôi mất rồi", Pele nói. 
 
(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X