Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Góc nhìn vui về 32 ĐT tham dự World Cup 2010 (Phần 1)

Thứ Hai 31/05/2010 15:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Phần 1 (Từ bảng A đến bảng D)

Bảng A (Nam Phi, Mexico, Uruguay, Pháp)

 
Nam Phi dùng tiếng kèn Vuvuzela truyền thống để chào đón các ĐT tới đất nước họ. Và dưới sự dẫn dắt của HLV giàu kinh nghiệm, Carlos Alberto Perreira (VĐTG cùng Brazil ở WC 1994), đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ
Aguirre và các học trò sẽ được tôn vinh trên ngôi đền huyền thoại của người Maya (niềm tự hào trong quá khứ của đất nước Mexico với thế giới) nếu thành công ở World Cup 2010
Diego Forlan có trở thành mặt trời soi sáng cho toàn bộ ĐT Uruguay trở lại thời kỳ hoàng kim cách đây hơn 50 năm (2 lần VĐTG vào các năm 1930 và 1950)
Ba chàng "lính ngự lâm" (Henry, Ribery, Anelka) có giúp ĐT Pháp tiêu diệt mọi đối thủ và lên ngôi như World Cup 1998

Bảng B (Argentina, Nigeria, Hàn Quốc, Hy Lạp)

"Thánh" Lionel Messi sẽ đưa Argentina đến chức vô địch World Cup lần thứ 3 trong lịch sử (2 lần trước vào WC 1978 và 1986)
"Đại bàng xanh" Nigeria với cánh chim đầu đàn, John Obi Mikel (đang khoác áo Chelsea) có thể sải cánh bay trên bầu trời Nam Phi?
Những thuỷ thủ Hy Lạp với người thuyền trưởng tài ba Giorgos Karagounis sẽ lại khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng như chiến công huyền thoại hồi Euro 2004

 
Chú hổ Hàn Quốc đang khát khao "xổ lồng" để chứng tỏ sự lớn mạnh của mình sau kỳ tích giành vị trí thứ 4 tại World Cup 2002 được tổ chức trên sân nhà

Bảng C (Anh, Mỹ, Algeria, Slovenia)

Hành trang mà Gerrard, Rooney, Lampard cùng đồng đội mang tới Nam Phi là khối kỳ vọng lớn lao của cả dân tộc về lần thứ 2 đăng quang ở WC sau thành công cách đây gần 50 năm: World Cup 1966 được tổ chức trên sân nhà.


ĐT Algeria sẽ giương cao ngọn quốc kỳ thiêng liêng tại kỳ WC đầu tiên được tổ chức trên châu lục của họ

Các cầu thủ Mỹ có vững chắc tay chèo trong chuyến vượt biển Đại Tây Dương đến Nam Phi tham dự WC
Với tinh thần của những chiến binh Balkan, Slovenia quyết tâm khẳng định mình ở lần thứ 2 thi đấu ở một VCK World Cup

Bảng D (Đức, Australia, Serbia, Ghana)

Liệu "Cỗ xe tăng" Đức có thể vươn cao khi không có đôi cánh Michael Ballack (vắng mặt do chấn thương)
Những cầu thủ như tiền đạo cao kều Nikola Zigic đang làm rạng danh bóng đá Serbia trên bản đồ thế giới

 
"Chú chuột túi" Australia với đại diện tiêu biểu Tim Cahill đã sẵn sàng cho cuộc tranh đấu quyết liệt tại Nam Phi
Không còn Michael Essien, ai sẽ là người vẫy cao lá cờ của Ghana tại World Cup 2010

 
  • Bảo Phương


Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X