Chủ Nhật, 28/04/2024Mới nhất
Zalo

ĐT Italia: 85 triệu euro cho ngôi vô địch

Thứ Năm 27/05/2010 08:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Theo tiết lộ của Gazzetta, Azzurri sẽ nhận được số tiền lên tới 85 triệu euro nếu bảo vệ thành công ngôi VĐTG ở Nam Phi. Còn trong trường hợp bị loại từ… vòng bảng, Italia cũng bỏ túi 66,6 triệu euro.

Sau khi giành chức vô địch Champions League, Gazzetta tiết lộ Inter có thể thu về tổng cộng 100 triệu euro. Tuy nhiên theo tính toán của Gazzetta thì Nerazzurri chỉ đạt cột mốc trên trong trường hợp vô địch nốt Siêu cúp Italia, Siêu cúp châu Âu, VĐTG các CLB (tức giành cú ăn 6 giống Barca) và cộng thêm khoản bồi thường 16 triệu euro từ vụ Mourinho chuồn sang Real Madrid. Tóm lại, “hành trình” 100 triệu euro của Inter vẫn còn lắm gian nan.

Trong khi đó, nhiệm vụ của tuyển Italia “đơn giản” hơn nhiều. Cũng theo Gazzetta, nếu bảo vệ thành công ngôi VĐTG ở Nam Phi, Azzurri sẽ nhận được 85 triệu euro, cụ thể gồm các khoản sau.

ĐT Italia không được đánh giá cao ở World Cup năm nay dù đang là ĐKVĐ

Đầu tiên là tiền bản quyền truyền hình (góp nhiều nhất vào “thu nhập” của Đội quân Thiên Thanh). Hiện Italia có hợp đồng 4 năm với RAI, từ năm 2007-2010, với tổng giá trị là 125 triệu euro, tức mỗi năm họ nhận được 31,2 triệu euro. Sau VCK World Cup 2010, Italia sẽ tiếp tục gia hạn với RAI thêm 4 năm, từ 2011-2014 và giá trị hợp đồng sẽ tăng thêm 10%, bất kể thành tích tại Nam Phi.

Thứ hai là thu nhập từ nhà tài trợ chính Puma trong 4 năm từ 2007-2010 với tổng giá trị 60 triệu euro, tức 15 triệu euro/năm. Tương tự như RAI, Italia sẽ gia hạn thêm 4 năm nữa với Puma, tới 2014 sau World Cup và giá trị hợp đồng sẽ tăng thêm 15%.

Thứ ba là hợp đồng tài trợ với một loạt hãng nổi tiếng khác như Tim, D&G, Fiat, Samsung… và thu nhập từ quảng cáo cũng mang lại cho Italia 56 triệu euro trong 4 năm (2007-2010), tức 14 triệu euro/năm. Trong trường hợp vô địch World Cup 2010, RAI, Puma và các hãng tài trợ sẽ thưởng thêm. Còn nhớ khoản “phụ thu” nếu Italia vô địch EURO 2008 có giá 3,3 triệu euro và chắc chắn tại World Cup 2010 sẽ không thể thấp hơn.

Cuối cùng, Italia sẽ nhận được 24,8 triệu euro tiền thưởng từ FIFA nếu giành chức VĐTG. Còn lọt vào trận chung kết là 20 triệu euro, bán kết: 16,8, tứ kết: 14,4, vòng hai: 7,2. Nếu không vượt qua được vòng bảng, Italia cũng sẽ đút túi 6,4 triệu euro. Ngoài ra FIFA còn trả 1.600 euro cho mỗi cầu thủ trong thời gian dự World Cup. Tổng tiền thưởng của FIFA tại Nam Phi lên tới 336 triệu euro, tăng 61% so với kỳ World Cup 4 năm trước.

Một phép tính cộng đơn giản: 31,2 triệu euro (RAI) + 15 (Puma) + 14 (các nhà tài trợ khác) + 24,8 (FIFA) = 85 triệu euro, đó là số tiền thưởng “cứng” Azzurri nhận được nếu lên ngôi VĐTG. Bèo bọt nhất là nếu bị loại từ vòng bảng, thầy trò Lippi cũng có 66,6 triệu euro.

“Mỏ vàng” đang đợi tuyển Italia ở Nam Phi. Vấn đề là cơ hội cho Azzurri bảo vệ ngôi Vương là không nhiều. Theo tiếng nói của “nhà cái”, Italia chỉ là ƯCV thứ 6, với tỷ lệ đặt 1 ăn 15 nếu vô địch. Từ trại tập trung Sestiere, Lippi và Buffon vẫn hùng hồn tuyên bố: “Italia đủ mạnh để vô địch”. Nhưng chẳng tifosi nào tin lời họ, giống như không Interista nào hồi đầu mùa lại tin Nerazzurri giành cú ăn 3…

(Theo báo Bóng Đá)
 

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X