Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

ĐT Anh & Phương pháp tập luyện "bí mật" ở Áo

Thứ Ba 18/05/2010 14:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Fabio Capello cùng học trò đã bắt đầu trải qua những ngày luyện tập vất vả ở Áo. Đây được coi là chuyến tập huấn cực kỳ quan trọng của tuyển Anh trước khi sang Nam Phi dự World Cup 2010.

Các cầu thủ Anh đã có mặt ở Irdning, Áo để bắt đầu chuyến tấp huấn được coi là quan trọng nhất cho World Cup 2010. Theo đó, LĐBĐ Anh đã gửi sang Áo những chiếc mặt nạ hỗ trợ thở đặc biệt theo yêu cầu của HLV Capello. Các cầu thủ của "Tam Sư" sẽ phải đeo những chiếc mặt nạ này trong thi đấu ngoài trời cũng như tập luyện trong phòng thể dục. Đây được coi là phương pháp để tăng cường sức chịu đựng của các cầu thủ ở Nam Phi, vốn là quốc gia có thời tiết khó chịu hơn nhiều nước Anh và ở độ cao 1.500m so với mực nước biển.

Capello và các học trò đã di chuyển tới Áo


Dù người đứng đầu bộ phận y tế của FIFA, ông Jiri Dvorak từng cho rằng độ cao nêu trên của Nam Phi không gây ra bất cứ ảnh hưởng lớn nào tới thể trạng của các cầu thủ nhưng sự thành công của các cầu thủ Mỹ ở Confed Cup 2009 đã khiến HLV Capello phải tính tới tất cả các phương án. Giám đốc Trung tâm về độ cao giữa mặt đất với mực nước biển của Anh, ông Michael Davison cho rằng phương pháp của chiến lược gia người Italia sẽ giúp các cầu thủ Anh làm quen với điều kiện địa lý ở Nam Phi. Theo tờ Times (Anh), ông Davison đã cho hay:
“Trong quãng thời gian khoảng sáu tuần ở Nam Phi, các cầu thủ cần phải làm quen với độ cao như vậy so với mực nước biển. Điều đó sẽ giúp họ thi đấu tự tin hơn và thể lực ổn định hơn”.


Không chỉ áp dụng những biện pháp khoa học, HLV Capello còn lên kế hoạch tập luyện cho "Tam Sư" rất chặt chẽ. Sau khi kết thúc giai đoạn một của quá trình tập huấn ở Áo, các cầu thủ Anh sẽ bay về nước để đá giao hữu với Mexico ở sân Wembley. Tuy nhiên, ngay sau đấy, Anh sẽ trở lại Áo và tiếp tục tập luyện ở khu biệt thự tại đây, nơi HLV Capello đã chọn để “rèn” AS Roma hồi năm 2000 và Real Madrid năm 2006.


Hiện cầu thủ khiến HLV Capello băn khoăn nhất chính là trường hợp của Barry. Nếu có tiền vệ của Man City, chiến lược gia này có thể đẩy Gerrard ra cánh và sử dụng Lampard như hạt nhân của hàng tiền vệ. Tuy nhiên, nếu buổi kiểm tra ngày hôm nay cho thấy Barry không thể kịp bình phục chấn thương cho World Cup 2010, HLV Capello nhiều khả năng sẽ phải tính tới phương án sử dụng lại cặp Gerrard và Lampard ở giữa sân. Ngoài ra, chiến lược gia người Italia cũng có thể bố trí Huddlestone, S. Parker hay Milner chơi bên cạnh Lampard. Tuy vậy, điểm yếu của ba cầu thủ này chính là yếu tố thiếu kinh nghiệm.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X