Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Dấu ấn CLB tại World Cup 2010: Bí quyết của thành công

Thứ Sáu 02/07/2010 07:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nếu như bàn thắng của David Villa (Tây Ban Nha) vào lưới Bồ Đào Nha được xem là sản phẩm tương lai của Barcelona, thì việc ĐT Đức đánh bại Anh 4-1 để giành quyền vào tứ kết mang đậm dấu ấn Bayern Munich.

Đến thời điểm này, khó đội tuyển nào tại World Cup 2010 lại mang màu sắc CLB nhiều như ĐT Đức. Trong các đội hình xuất phát của Mannschaft, đều có ít nhất 5 cầu thủ đang thi đấu tại Bayern. Có thể kể đến những cái tên như Lahm, Badstuber, Schweinsteiger, Klose và Mueller. Và điều đó mang lại lợi thế cho ĐT Đức. Dễ nhận thấy là việc các cầu thủ rất hiểu nhau trong từng tình huống và từng pha tranh chấp. Theo thống kê, tỷ lệ Lahm chuyền bóng cho Schweinsteiger, Mueller hay Klose nhiều hơn so với các đồng đội khác.

Thành công của Đức mang đậm dấu ấn của các cầu thủ Bayern Munich

Ngoài ra, tỷ lệ thành công của những tình huống phối hợp thành bàn của Cỗ Xe Tăng giữa các cầu-thủ-không-cùng-CLB cũng thấp hơn so với cầu-thủ-cùng-CLB. Phải thừa nhận, có nhiều điểm tương đồng giữa lối chơi của ĐT Đức với Bayern. Nếu như vai trò của những cầu thủ đang khoác áo đội bóng xứ Bavaria quan trọng tại CLB bao nhiêu, thì tại Mannschaft cũng lớn bấy nhiêu. Thậm chí họ có thể được coi là sợi dây liên lạc xuyên suốt trận đấu.

Dấu ấn của Bayern không chỉ được thể hiện ở ĐT Đức, mà tại ĐT Hà Lan, bộ đôi tiền vệ van Bommel - Robben cũng đều là trụ cột không thể thiếu. Thống kê sau vòng 1/8 cho thấy, van Bommel chính là tiền vệ đánh chặn xuất sắc nhất tại World Cup này. Trong khi Robben vừa mới trở lại sau một thời gian nghỉ dưỡng thương cũng đã ghi bàn giúp ĐT Hà Lan đánh bại Slovakia ở vòng 1/8. Điều đáng nói, Robben đã làm mềm lối chơi có phần khô cứng của Hà Lan. Nếu gộp cả Demichelis (Argentina) và những cầu thủ dự bị như Brafheid (ĐT Hà Lan) và Joerg Butt (ĐT Đức), số cầu thủ trong biên chế Bayern có mặt tại tứ kết World Cup 2010 là 11 người. Về mặt này, Bayern xứng đáng là nhà vô địch.

Một CLB cũng để lại dấu ấn rất lớn khác chính là Barcelona. Trong thành phần ĐT Tây Ban Nha, số lượng cầu thủ đang chơi cho đội bóng xứ Catalan lên tới 8 người. Thành công của Bò tót tại World Cup năm nay có sự đóng góp rất lớn của những ngôi sao của Barca. Nhắc đến Tây Ban Nha, NHM không thể không nhắc đến bộ ba tiền vệ Xavi - Iniesta - Busquets, cùng cặp trung vệ vững chắc Puyol - Pique. Bàn ấn định chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 mà David Villa ghi chính là kết quả của những pha phối hợp mang chất Barcelona.

Từ thành công của ĐT Đức và Tây Ban Nha, người ta hiểu tại sao ĐT Anh, Pháp hay Italia thất bại?! Dù tất cả đội bóng trên đều có rất nhiều tài năng, nhưng những cá nhân rời rạc đã không thể tìm được tiếng nói chung. Họ thất bại bởi thiếu sự hợp tác, thiếu sự liên lạc cần thiết trên cả sân cỏ và hậu trường.

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X